Blogger Widgets

Thursday, July 12, 2012

THAM GIA BÀY TỎ CHÍNH KIẾN


Quanlambao - Bắt đầu từ hôm nay thể theo yêu cầu của độc giả chúng tôi sẽ tiến hành cho bỏ phiếu lấy ý kiến và sau đó chúng tôi sẽ gửi kết quả cho Trưởng Ban chống tham nhũng - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vậy kính mong độc giả tích cực hưởng ứng, bày tỏ chính kiến của mình. 
Xem thêm
NGUYỄN TẤN DŨNG PHẢI BỊ XỬ TỘI GÌ CHO VIỆC CƯỚP TIỀN CỦA DÂN?
Đất nước lầm than vì Thầy Trò Nguyễn Văn Hưởng  
Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị khám nhà? 
Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị đầy xuống ĐỊA NGỤC!  
Gót chân A-SIN của THỦ TƯỚNG 
Chiêu bài 'ỔN ĐỊNH' hay để phục vụ cho cái GHẾ 'TỔNG THỐNG'? 
CẠM BẪY CỦA TƯỚNG NGUYỄN VĂN HƯỞNG 
Ăn cướp 02 lần
CÙNG CHƠI BÀI Ù! 
BÃO NỔI LÊN RỒI 
Cạm bẫy của TƯỚNG HƯỞNG 
DẤU ẤN NGUYỄN TẤN DŨNG
 Thủ Tướng & các Bố già 
Liên minh MA QUỶ NGUYỄN TẤN DŨNG - NGUYỄN VĂN HƯỞNG 
Chân tướng Kẻ sát thủ chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hưởng 
TẠI SAO NGUYỄN TẤN DŨNG THOÁT LƯỚI VINASHIN? 
Câu hỏi thăm dò từ nay đến 21/7/2012 là: BẠN NGHĨ GÌ VỀ VIỆC THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG KÝ QĐ SỐ 43/TTg-KTTH YÊU CẦU CÁC NHTM XÓA 20.000 TỶ CHO VINASHIN?

RẤT MONG MỌI NGƯỜI HƯỞNG ỨNG THAM GIA BỎ PHIẾU Ở KHUNG TRÊN CÙNG BÊN TRÁI ĐỂ GÓP PHẦN VÀO CHỐNG THAM NHŨNG - ĐẠI NẠN CỦA QUỐC GIA!
XIN CÁM ƠN.
XEM THÊM 
VỀ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG
TẬP ĐOÀN TRẦN THÁI LÀ AI
Đất nước lầm than vì Thầy Trò Nguyễn Văn Hưởng
CASINO LẬU CỦA GIA ĐÌNH NGUYỄN TẤN DŨNG
CON RỂ THỦ TƯỚNG BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI?
ÁM SÁT CHỦ TỊCH NƯỚC  
NGUYỄN TẤN DŨNG SẼ BỊ KHÁM XÉT NHÀ? 
NGUYỄN TẤN DŨNG QUỶ SA-TĂNG SẼ PHẢI BỊ ĐẦY XUỐNG ĐỊA NGỤC!  
GÓT CHÂN A-SIN CỦA THỦ TƯỚNG 
NGUYỄN TẤN DŨNG - CHIÊU BÀI 'ỔN ĐỊNH' HAY MỤC ĐÍCH CHO CÁI GHẾ 'TỔNG THỐNG' 'QUYỀN LỰC CỦA NGUYỄN TẤN DŨNG? 
CON ĐƯỜNG VIỆT NAM - CON ĐƯỜNG CẠM BẪY? 
BẦY TÔI PHẢN THẦY 
CUỘC HÔN NHÂN MA QUỶ 
NGƯỜI VIỆT ĐỔ TIỀN VÀO ĐÂU? 
THỦ TƯỚNG IN TIỀN ĐỂ CỨU CON GÁI RƯỢU 
NGUYỄN TẤN DŨNG PHẢI BỊ XỬ TỘI GÌ CHO VIỆC CƯỚP TIỀN CỦA DÂN? 
CON GÁI HƯỞNG PHÚC CHA 
VIKILEAK 2 - BÍ MẬT CỦA TƯỚNG NGUYỄN VĂN HƯỞNG 
VẠCH TRẦN SỰ DỐI TRÁ 
BỊT MIỆNG NHÂN DÂN 
CẠM BẪY CỦA TƯỚNG NGUYỄN VĂN HƯỞNG 
DẤU ẤN NGUYỄN TẤN DŨNG 
ĂN CƯỚP 02 LẦN 
CÙNG CHƠI BÀI Ù! 
BÃO NỔI LÊN RỒI 
NGUYỄN TẤN DŨNG VÀ NHÓM THÂU TÓM 
LIÊN MINH MA QUỶ NGUYỄN TẤN DŨNG - NGUYỄN VĂN HƯỞNG 
CHÂN TƯỚNG THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN VĂN HƯỞNG 
TẠI SAO NGUYỄN TẤN DŨNG THOÁT LƯỚI VINASHIN? 
HÔ BIẾN NỢ CHO VINASHIN
TẠI SAO CHÍNH PHỦ 'ÔM' TẬP ĐOÀN 
XEM THÊM VỀ CHỦ TỊCH QH NGUYỄN SINH HÙNG
  Bác Hồ vẫn phải chịu Oan khuất
Trò lừa đảo của Sữa True Milk
Tiền đâu xây nhà thờ Tổ Nguyễn Sinh Hùng
Xưa & Nay  
XEM THÊM VỀ CHÂN DUNG NỘI CÁC CHÍNH PHỦ
Bộ Trưởng Trịnh Đình Dũng - Nguyên hình "Chú Trư"
Phạm Vũ Luận - Con lươn đầu đất  
Cao Đức Phát - Con chuột Chec-nô-bưi 
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng -' đầu gỗ'
 Hai ổ tội phạm lũng đoạn Việt Nam 
Chân tướng những kẻ cầm đầu Thâu tóm doanh nghiệp 
Trò chơi của hai bố già Quang-Anh  Chèn ép dân cướp núi pháo 
Tập đoàn Masan - Bản chất lừa đảo 
Masan làm giàu trên sinh mạng người dân 
'Sói Nga' từ thua lỗ thành kẻ cướp 
 HỒ SƠ NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK:
Các bố già đang xoá dấu vết phạm tội 
Hối lộ, đánh bài & Ăn cướp là bộ mặt của các bố già Việt Nam  
Nợ xấu & Hàm răng
Thống đốc tiếp tay cho Mafia
Chân tướng bố già Kiên 
Bộ mặt thật bố già Nguyễn Đức Kiên  
Con trai Trầm Bê tham gia mặt trận ăn cướp 
Các bố già đã hoàn tất thâu tóm Samcombank 
Eximbank & Trò chơi của bố già Kiên 
  BÍ ẨN NGÂN HÀNG:
Tại sao BC của UBGSTCQG bị cấm công bố 
Bản báo cáo bị CẤM công bố (Tiếp theo 1) 
Bản báo cáo bị CẤM công bố (Phần đầu) 
Toàn cảnh bức tranh NHVN
Những kẻ cướp một công đôi việc
Đằng sau Đề án Tái cấu trúc Ngân hàng 
Mua nợ xấu cứu ai? 
NGUYỄN BÁ THANH
Nguyễn Bá Thanh có trở thành 'Quan phụ mẫu'?

68 comments:

Anonymous said...

- Đề nghị QLB đăng các bài viết về phe cánh Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng nữa cho đầy đủ bộ sậu bầy sói.

Hồng Hà said...

Nếu chiểu theo Bộ Luật Hình Sự khi nhận hối lộ 1 tỷ đồng sẽ bị tử hình thì tổng hợp các tội ác mà 3D đã phạm phải với ND Việt nam khi làm thủ tướng sẽ bị tử hình hàng trăm ngàn lần.

Anonymous said...

Không thể chấp nhận được. Dó là tiền thuế của dân!!!

Anonymous said...

đó là hành động phản quốc,coi thường pháp luật.phải bị trừng trị

Anonymous said...

phải đưa ra xét xử trước pháp luật

Anonymous said...

Xin bổ sung cho tài liệu nội dung Quyết định số 43/TTg-KTTH ngày 22/8/2011. Tôi và chắc nhiều người nữa không tìm được.

Anonymous said...

Vinasin là con đẻ của ông Dũng, "quả đấm thép" của ổng, bây giờ thép đã chảy nước. Rồi sẽ có nhiều quả đấm thép rã ra như nước đá để giữa trời, rồi ông Dũng sẽ lấy "tiền thuế của dân" để đi bao cho bọn tham nhũng. Nếu tự trọng, thì ổng nên từ chức từ lâu. Trên thế giới, không có một nước nào mà quan chức lì lợm như VN khi cái lỗi đã rành rành ra rồi! Họ chưa có "văn hóa từ chức".Ôi! Biết nói gì hơn! Đất nước này còn đắng cay nữa, 1 NQ4, chứ 1000000...NQ4 cũng khó chống tham nhũng. Ta nên đặt câu hỏi: Ai chống ai? Tôi chẳng bao giờ cầm dao tay phải phạt vào tay trái tôi. Tôi thách đấy, cứ để mà coi việc chống tham nhũng đi đến đâu?
MỘT NGƯỜI YÊU NƯỚC, YÊU DÂN TỘC VIỆT NAM

Anonymous said...

Từ chức, và phải chịu trách nhiệm về vật chất (NẾU CÓ)

Anonymous said...

TỪ CHỨC

Anonymous said...

20.000 TỶ ? Đây là tiền thuế của dân, tiền của vốn vay nước ngoài phải trả, Tiền có từ tài nguyên đất, là của cải chung của dân tộc đất nước Việt Nam...Nếu đây là tiền của chính bản thân gia đình dòng họ của 3D mà cha của 3D có sống lại làm thất thoát đi thì 1 con người mất cha( không được dạy dổ từ nhỏ, vô giáo dục) như 3D chắc cũng phải mắng cha, chửi mẹ, đụ ông bà. Nhưng 3D lại làm khác đi bởi chỉ có 1 lẽ là 50 đến 70 % trong 20.000 tỉ này 3D đã cướp lấy đi từ cái quyền hành của bản thân tự tung tự tác đem về trám vào cái lòng tham vô độ, cái gia tài hiện có của 3D, con phượng, thằng nghị, thằng triết và cả thằng bảo hoàng hiện giờ ở bên Mỹ quốc...Vậy nó không ký QĐ SỐ 43/TTg-KTTH YÊU CẦU CÁC NHTM XÓA 20.000 TỶ CHO VINASHIN? thì lại để cho con chốt thí phan thanh bình khai ra hết sao? Đm... nó , Thằng chó này chỉ có đền mạng cả dòng họ và phải trả lại tất cả những gì nó cướp , lấy của đất nước của người dân VN từ mạng sống đến nhà cửa ruộng vườn oan khiên uất ức .

Thùy Linh said...

Gửi Ban biên tập Quan làm báo!

BBT có thể đăng hoặc không đăng comment này.

Chỉ xin tham gia về cách thăm dò ý kiến bằng cách lập các bảng thăm dò.

Em đã làm rồi nhưng vì trang của Em đọc giả ít quá nên chưa có hiệu quả, nếu trang của QLB thì sẽ rất có tác dụng.

Xin gửi link để BBT tham khảo:

http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com/2012/06/thu-ngo-02-ve-viec-tham-do-y-kien.html

http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com/search/label/%20Th%C4%83m%20d%C3%B2%20%C3%BD%20ki%E1%BA%BFn%20

Và thêm một mẫu kết quả thăm dò của Ngọc Trâm blog:

http://www.acepoll.com/polls/1250891-theo-bn-t-l-cnh-st-giao-thng-c-hnh-vi-tiu-cc-nhn-mi-l-l-bao-nhiu

Tất nhiên, chủ đề và nội dung gì là do BBT đưa ra, nhưng tốt nhất vẫn là lấy kết quả thăm dò thành những con số cụ thê.

Thanks!

Mạc Trí said...

Sự việc tập đoàn Vinashin sụp đổ với món nợ hàng trăm nghìn tỷ đồng, đã đẩy tình hình kinh tế đã khó khăn càng khó khăn hơn, đời sống người dân ngày càng khổ cực và cả đất nước phải gồng mình trả nợ cho một nhóm tham nhũng đã là quá khổ rồi.
Việc Vinashin sụp đổ và thua lỗ trách nhiệm đầu tiên lẽ ra phải thuộc về Thủ tướng Nguyễn Tẫn Dũng là người trực tiếp Tập đoàn này, thế nhưng cuối cùng chỉ những con tốt bị thí, còn ông Dũng vẫn đang ở đỉnh cao quyền lực và tiếp tục tham nhũng. Chúng ta đều có thể hiểu rằng phía sau cái chết của Vinashin Thủ tướng Dũng đã được hưởng lợi không nhỏ. Vậy VIỆC THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG KÝ QĐ SỐ 43/TTg-KTTH YÊU CẦU CÁC NHTM XÓA 20.000 TỶ CHO VINASHIN? là nhằm mục đích gì? Mục đích chính ở đây chính là nhằm xóa dấu vết để tránh sự hồi tố có thể đến với bản thân ông ta, việc này là không thể chấp nhận được tiền của các NHTM thực chất là tiền thuế của dân vì vậy không thể sử dụng tùy tiện được. Đề nghị Bộ chính trị làm sáng tỏ việc này để lấy lại lòng tin của nhân dân.

Read more: Quan Lam Bao http://quanlambao.blogspot.com/#ixzz20TyF1yQt
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial

Anonymous said...

Tôi ở Việt Nam. Nếu nhận xét lên đây tôi có bị cơ quan an ninh mạng Việt Nam truy ra địa chỉ ip không vậy?

Anonymous said...

Nếu tt Dũng lấy tiến của ổng cho Vinashin thì không sao, đàng này ổng lấy tiền của dân cho tụi kia nên là ăn cướp!

Anonymous said...

Ông TT Dũng hoàn toàn CÓ QUYỀN làm như vậy nếu như số tiền 20.000 tỷ ấy là THUỘC SỞ HỮU CỦA BẢN THÂN HOẶC GIA ĐÌNH MÌNH.

Huy Nguyen said...

Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm về 20.000 tỷ đó? Nguyễn Tấn Dũng chăng? Tiền đó của ai? Thuế của người dân đóng góp làm thất thoát rồi xem như không có chuyện gì sao? Với số tiền đó có thể cứu vớt được cuộc sống của biết bao nhiêu người nghèo trên khắp cả nước, xây dựng được bao nhiêu con đường, xây được bao nhiêu bệnh viện để giảm bớt tình trạng quá tải của bệnh viện... Tôi nhận thấy cần phải cổ phần và tư nhân hóa tất cả các doanh nghiệp nhà nước hiện nay. Các công ty nhà nước luôn trả lương cao hơn so với mặt bằng chung của xã hội, vài ba tháng lại thưởng này thưởng nọ vậy mà cuối cùng lại thông báo lỗ rồi lấy thuế của người dân mà bỏ vào, như vậy có phải là quá bất công không, lấy của người nghèo mà chia cho người giàu. Các vị làm lãnh đạo của các cty nhà nước thì càng ngày mặt càng quá dày, các vị làm lãnh đạo lương cao, chức cao, quyền lợi cao vậy mà mỗi lần nói đến trách nhiệm thì chẳng có ai đứng ra chịu là sao. Cách làm việc đó có thể tồn tại được ở một cty tư nhân, một cty nước ngoài được không.

Anonymous said...

thủ tướng yêu cầu các NHTM xóa nợ choVinashin là thủ tướng xóa tội cho Vinashin là tt vi phạm pháp luật,xem thường nhân dân,tự tung tự tác.Ủng hộ cho tham nhũng,mất lòng tin của nhân dân.Nếu các DN nhà nước cứ thế này nước mạnh làm sao được để bảo vệ tổ quốc khi giặc tàu đang cướp bóc đất nước ta?

Anonymous said...

tạm đình chỉ công tác, tiến hành điều tra tham nhũng;

Anonymous said...

Ban biên tập có thể cho thêm một danh sách các bài viết trên trang chủ để những người sử dụng điện thoại có thể thoải mái lựa chọn bài được không. Làm giao diện web đơn giản, tuy nhanh nhưng không tiện.
Thanhs.

Anonymous said...

ăn cướp......

Ceo2 said...

Lúc đầu tôi có hoài nghi về những thông tin quanlambao đưa ra, nhưng khi có những thông tin về số nợ của các ngân hàng mới 200.000 tỷ VND thì quả thực đã chứng tỏ thông tin quanlambao đưa hoàn toàn có căn cứ.

Thử tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ra hàng loạt quyết định vi phạm luật pháp, có lợi cho nhóm lợi ích. Cách điều hành kinh tế vĩ mô yếu kém, đây là thực tế đã được chính minh bằng Vinashin, Vinaline, TD Dầu Khí, EVN, ...

BTC phải ấp dụng mức kỷ luật thật nghiêm khắc nhất đối với những cá nhân vi phạm. Riêng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cần phải cắt chức ông ta, ông ta đã rút kinh nhiệm trong vụ Vinashin mà nay Vinaline cũng đắm, hàng trăm ngàn tỉ của nhân dân giờ mất trắng.

Riêng việc ban hành quyết định yêu cầu "NHTM XÓA 20.000 TỶ CHO VINASHIN" ảnh hưởng Nghiêm Trọng an đến hệ thống tài chính quốc gia, ảnh hưởng đến việc cấp tín dụng cho các doanh nghiệp nhà nước khác. Do đó nó đã gián tiếp gây ra thiệt hại cho nền kinh tế vĩ mô, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong vấn đề đi vay.

Quyết định đó hoàn toàn chỉ để phục vụ cho mục tiêu chính trị của ngài thủ tướng mà không hề suy nghĩ đến anh hương của nó, mà nguyên do lỗi điều hành yếu kém của thủ tướng gây nên.

Anonymous said...

Very good job

Anonymous said...

Phạm pháp nghiêm trọng. Truy tố.

Anonymous said...

Một hành vi bao che tham nhũng trắng trợn. Bắt buột Thủ tướng phải chịu trách nhiệm về QĐ này.

Hưởng lua said...

Tôi ko ủng hộ xoa nợ cho VINASIN thử tướng lấy tiền thuế của dân cho vào túi rồi giờ móc túi ra trả cho dân

dân quê said...

NTD cùng con gái của nó là tội phạm số 1 phá hoại VN cả về Chính trị và Kinh tế

Anonymous said...

chắc phải có gì khuất tất thì mới làm cái việc ngược đời và coi thường nhân dân như vậy.
+ vinashin cũng chỉ là một doanh nghiệp. vậy tại sao không cho phá sản mà bắt nhân dân nuôi báo cô?tiền xóa nợ đó lấy từ đâu? ăn cướp từ lợi nhuận của các ngân hàng khác một cách công khai hay là đe dọa một cách ngấm ngầm kiểu mày không nộp tiền bảo kê tao chém?

Anonymous said...

Hắn lấy tư cách và lý do gì để yêu cầu các NH xóa nợ cho đứa con đẻ quái thai Vinashin của hắn? Cướp của giết người xong lại còn đòi xóa sạch mọi tội, ở đâu ra mà có của ngon qúa thế? Hãy chờ giờ đền tội đi!

Anonymous said...

cái này em chịu. Đúng sai thế nào nó lòi ra đấy rồi ý kiến làm gì?

Tổ quốc said...

Không thể chấp nhận được, kiểu lãng phí tiền thuế của dân một cách vô tội vạ.

ducnguyen said...

Đây là hành động vi hiến và đẩy người dân vào khốn cùng, đồng thời phá bỏ hết ranh giới của pháp luật cũng như đạo đức. Xoá nợ cũng là đốt hết số tiền của người dân đóng thuế, mà lẽ ra được dùng để xây dựng cuộc sống xã hội và kinh tế tốt hơn cho dân.

Anonymous said...

Không có chính phủ nào làm như thế cả, đó không phải việc làm của thủ tướng mà là việc làm của kẻ đứng đầu xã hội đen

Anonymous said...

Không đồng ý việc này.
Lý do là việc vinashin thua lỗ ngoài lý do khách quan là do khủng hoảng và giá thuê tầu suy giảm xuống đáy thì vinashin còn thua lỗ do quản lý yếu kém và chiên lược phát triển không đúng, ngoài ra lại còn lừa dối nhà nước lừa dối chính phủ đến mức khi tập đoàn phá sản tới nơi rồi mà PTT Nguyễn Sinh Hùng (Lúc đó) còn phát biểu trước quốc hội là: ""Tình hình vinashin không nghiêm trọng, chỉ đầu tư giàn trải chút thôi."".
Theo tôi vinashin chỉ được cứu trợ sau khi có một chiến lược phát triển rõ ràng, cơ cấu hoạt động minh bạch và Đảng cùng Quốc hội phải thiết lập một cơ chế giám sát rõ ràng với vinashin trong thời gian tới vì nói gì thì nói việc các ngân hàng xoá nợ cho vinashin thì cuối cùng tiền đó cũng là của người dân lao động mà thôi.
Thời gian vừa qua công đồng doanh nghiệp Việt nam đã phải hứng chịu cơn bão lãi xuất và lạm phát kinh khủng khiếp, một phần cũng là do sự làm ăn yếu kém của các tập đoàn trong đó điển hình mà chúng ta được biết là vinashin và vinaline.
Hy vọng với cáhc làm mới mọi việc sẽ được minh bạch và rõ ràng hơn trong con mắt dân chúng để ngwoif dân tin tưởng hơn vào Nhà nước.

Anonymous said...

Hoàn toàn phản đối QĐ 43/TTg-KTTH của TT Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu NHTM xóa nợ cho VINASHIN !!!

Anonymous said...

Tôi phản đối NGUYỄN TẤN DŨNG KÝ QĐ SỐ 43/TTg-KTTH YÊU CẦU CÁC NHTM XÓA 20.000 TỶ CHO VINASHIN.
Tôi đề nghị Bộ Chính Trị, Ban chống tham nhũng mới của đảng yêu cầu Nguyễn Tấn Dũng và gia đình công khai kê biên tài sản có được từ 10 năm trở lại đây (lưu ý đến các tài khoản ở nước ngoài có liên quan). Trên cơ đó yêu cầu Nguyễn Tấn Dũng và gia đình phải có trách nhiệm nộp bù vào những tỷ đồng mà Vinashine & Vinaline đã làm thất thoát.

Thanh Thảo.

Read more: Quan Lam Bao: THAM GIA BÀY TỎ CHÍNH KIẾN http://quanlambao.blogspot.com/2012/07/tham-gia-bay-to-chinh-kien.html#ixzz20VSPbBGr
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial

Anonymous said...

Nếu chống tham nhũng thì chính quyền CSVN còn ai để làm việc ???!!!,Tham nhũng từ thằng cán bộ cao cấp nhất nước đến thằng lon ton ở xả ấp. Từ thằng bộ trưởng y tế đến thằng y công đổ bô .........Ngay cả ngành hành pháp & luật pháp cũng rưá
Chấc các bạn còn nhớ thời NGUYỄN MINH TRIẾT làm thủ tướng , vụ án buôn lậu rượu và xe gắn máy của PHƯỢNG LAI ,y thị bị kêu án tử hình nhưng các bạn có biết hiện tại PHƯỢNG LAI đang ở tại San Jose (California . USA ) .Sống ung dung tự tại cùng chồng con
CHỐNG THAM NHŨNG ......OÃI CHÈ ÐẬU

Anonymous said...

tôi nghĩ nên trưng cầu dân ý coi có nên để ông ta làm Thủ Tướng nữa không là hợp lý hơn

Anonymous said...

chu di tam toc ca nha NTD

Chim báo bão said...

Tử hình thằng tưởng thú này

Anonymous said...

tịch thu tài sản từ thủ tướng và các lãnh đạo tập đoàn trả lại cho nhân dân sau đó đem ra tòa xử tù tùy theo tội của từng thằng

Nhất-Ý said...

Vụ Vinashin trắng đen chưa rõ ràng BCT đã ngăn cản đánh bùn sang ao làm người dân
hiểu (0) lầm BCT có xơ múi gì chăng mà hành động vi-hiến như vậy? Rồi bây giờ chính kẻ bị nghi ngờ đã phù phép nhiêu chục % tiền thua lổ từ Vinashin lại muốn xóa nợ cho
Vinashin.Ngay cả Đảng viên CS ( 0 xơ múi) cũng không hiểu nổi quyền hạn của Thủ-Tướng
đến đâu? Một câu hỏi đăc ra : Có phải BCT,UV/TUD đã bị 3D mua đứt rồi không??? Nếu
CHƯA ? Tai sao cha con 3D ngang ngược như chồn không người mà từ trên xuống dươi im re bà rè vậy cà???

Lấy tiền của nhân dân chia nhau ? said...

Nhà nước chia tiền bắt nhân dân chịu, Khốn nạn cho nhân dân lao động. Vậy mà Đảng tự nhận là giai cấp tiên phong của công nhân và người lao động ? hãy thử đi hỏi xem người lao động nước ta sống ra sao, có bằng đày tớ nhân dân không ? Họ đang bị bóc lột giữa 2 gọng kềm là chủ và cả cái công đoàn nhà nước trong thời bão giá này, đến đình công cũng không được phép !

CÁO GIÀ HỒ CHÍ MINH said...

Có diệt được thằng 3D xong , thằng khác lên thì cũng rứa thôi ,bọn chúng là cá mè một lứa cả mà .Kêu gào chống thằng nầy đến thằng nọ cũng như nói chuyện với đầu gối vậy thôi
Giải thể chế độ CS thì may ra mới có mùa Xuân cho đất nước

Coc Ven Duong said...

De nghicach chuc ong D va khoi to Hinh su vi pham toi rat lon. Thu nhat la da vi pham pap luat Doanh nghiep, loi dung chuc quyen co y lam sai Phap luat 1 cach co chu dinh, co dau hieu pam toi hinh su khi nham den muc dich xoa dau Toi pham cua ong va dong bon.

Unknown said...

Cần phải có luật hồi tố như các quốc gia văn minh khác.Tiền tham nhũng phải trả lại cho nhân dân Việt nam.Phải truy tận gốc tiền bạc tài sản của cha con 3D giống như Philipine
làm với gia đình Tổng thốn Marcos.

Unknown said...

Cần phải có luật hồi tố như các quốc gia văn minh khác.Tiền tham nhũng phải trả lại cho nhân dân Việt nam.Phải truy tận gốc tiền bạc tài sản của cha con 3D giống như Philipine
làm với gia đình Tổng thốn Marcos.

Anonymous said...

Các ông các bà dân biểu quốc hội hảy dạo quanh 1 vòng các khu công nghiệp bình dương -bien hòa tân tạo vào tận nơi họ sinh sống ra sao ?100 công ty đóng cửa đến 80 công nhân thất nghiệp không việc làm -trộm cắp-bài bạc -đỉ điếm tràn lan -các ông giờ nầy còn vi mô vỉ mô còn tái cơ cấu -dân đen đả cùng cực lắm rồi-TW không thay đổi chính sách thì nguy cơ tiềm ẩn còn lớn hơn cả họa xâm lăng của trung quốc-xin hảy đưa nhửng cái đầu đất ra khỏi bộ chính trị và TW cho dân nhờ-hảy đánh dập đầu bọn tham nhủng-xử tử hình nhửng kẻ tham nhủng từ 1 tỷ trở lên ,tịch thu toàn bộ gia sản và xung công-trước mắt phải kiên quyết CƯỞNG CHẾ làm bản kê khai tài sản các cán bộ tù huyện - tỉnh tp-TW

Mr. Jo said...

Đó là việc làm sai trái, chạy tội. Sau khi đã hủy bỏ việc thực hiện văn bản trên thì còn truy cứu trách nhiệm việc ông NTD cho ban hành văn bản trên. Làm lãnh đạo có quyền giúp quản lý phát triển đất nước chứ không phải để làm bậy.
Thủ tướng có vẻ đang cố hình thành một trật tự ở VN theo kiểu đế quốc trá hình hay tư bản tập trung trá hình thông qua các quyết định ăn cướp thuế của nhân dân.
(Lã Thị Kim Oanh, người bị tuyên án tử hình nay cũng đang sống tại châu Âu với một hộ chiếu khác. Chúng ta phải nghiêm túc sửa chữa bản chất của chế độ xã hội chứ đánh bóng vỏ quả trứng không giúp ích gì đâu).

Anonymous said...

Đây là việc làm vi phạm pháp luật nghiêm trọng, lộng quyền, không thể chấp nhận được của một Thủ tướng chính phủ. Đề nghị CT nước sử dụng quyền hạn của mình bãi miễn chức vụ Thủ tướng, các cơ quan pháp luật thực hiện lệnh bắt giam NTD và đồng bọn để và đưa ra truy tố.

Nguyễn Hồng Khoái said...

Thực ra ta lấy nó trị nó để tuyệt chủng chế độ cộng sản tại Vieetn Nam

Nguyễn Hồng Khoái said...

Thực ra thì nên lấy nó trị nó để sao cho tuyệt chủng chế độ cộng sản tại Việt Nam

Người Thành nam yêu nước said...

Chu di tam tộc Nguyễn Tấn Dũng, tứ mã phanh thây, chặt đầu bêu riếu khắp các chợ Đồng Xuân, Bờ Hồ, Chợ Sắt, Chợ Rồng, Chợ Đông Ba, Chợ Bến Thành...., Thi thể đem bằm cho tan nát, đầu yểm bùa, đem nhốt vào rọ, giam cầm vĩnh viễn, 1000 năm ko siêu thoát.
Đào mổ đào mả cả họ nhà Nguyễn Tấn Dũng.
Tịch biên toàn bộ tài sản của con gái, con trai, con rể, anh em họ hàng...

Anonymous said...

Không có quyền xài tiền của dân một cách tùy ý!
Diều tra chống tham nhũng.

Anonymous said...

Tôi cũng có nghe về vấn đề này và có nhìn thấy cái CV đó nhưng chỉ có mỗi phần tiêu đề mà lại viết sai chính tả. Do vậy để có cái nhìn khach quan nếu có thể nên cho xem bản chụp toàn bộ nội dung CV đó.

viettru said...

Ai không đồng ý thì cho biết tên thực và địa chỉ cùng số phôn.Sẽ trình thủ tướng xin ý kiến.

viettru said...

Ai không đồng ý thì cho biết tên thực và địa chỉ cùng số phôn.Sẽ trình thủ tướng xin ý kiến.

emga said...

Chối bỏ trách nhiệm,ngây thiệt hại nghiêm trọng cho đất nước,đặc biệt là mục tiêu chiến lược trên biển,có ý đồ tiếp tay cho Tàu thực hiện việc xâm chiếm biển VN,cần phải đưa ra xét xử trước pháp luật.

Ngô Nhi said...

Đây là hành vi ăn cướp tài sản của nhân dân và bao che,xóa tội cho lũ bất nhân đang làm giàu trên mồ hôi, nước mắt của những người lao động chân chính.

Anonymous said...

Tam quyền phân lập, đa nguyên đa đảng, xoá điều 4 hiến pháp, giải tán cộng đảng là sẽ đưa việt nam vững bền. Còn riêng thằng 3d thì tịch thu toàn bộ tài sản sung công quỹ, tử hình ngay lập tức không xét lại, những thằng còn lại tuỳ theo mức độ nặng nhẹ mà cho dân ném đá đến chết.

Anonymous said...

Nghĩ mà thương cảm cho Ông Ng Phú Trọng,ông Trương Tấn Sang miệng thì hô to mà trong tay chẳng có gì đáng kể để chống tham nhũng tầng tầng lớp lớp đang đè bẹp số phận dân tộc và di căn toàn bộ "cơ thể" Đảng CSVN. Tiền không,công an không,quân đội không;vậy thì các bác chỉ trông chờ vào bộ máy tổ chức Đảng mà không nhìn kỹ lại hầu hết các Đảng viên(trừ một số vị về hưu mất hết bổng lộc) đều là bọn cơ hội mang danh Đảng viên để có chổ liếm láp chút quyền lợi bổng lộc từ chức tước hay chỗ ngồi đem lại.Ai chống ai đây ,hỡi các bác ?
Việc tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế nhà nước ai chẳng biết chỉ là trò lừa đảo nhằm móc tiền ngân sách vốn đã kiệt quệ,mồ hôi nước mắt của người dân vốn đã khô cạn để giải tỏa các món nợ từ việc làm ăn bậy bạ chỉ vì hầu hầu bao của một đám quan chức triều đình tham lam vô độ .Việc chính phủ buộc các ngân hàng thương mại xóa nợ cho Vinashin cũng là trò ảo thuật để móc tiền dân một cách gián tiếp vì chỉ một động thái nhỏ nhẹ về chính sách của cấp vĩ mô là lập tức các ngân hàng sẽ có ngay số tiền đã mất và còn lãi hơn nhiều so với số tiên 20 ngàn tỉ này .Người dân thừa biết bị lừa đảo móc túi và càng tăng lạm phát ,nhưng biết làm sao đươc đây ? Đất nứơc này nằm trong tay ngài Thủ tướng và phe nhóm của ngài mà.Dù Quốc hội là quyền lực tối cao của nhân dân thì cũng chỉlà con lật đật gật gù do ngài Thủ tướng và ngài Ng Sinh Hùng- nhân vật cánh hẫu bất đắc dĩ của ngài Thủ tứơng thao túng ,giật dây điều khiển .Ôi thật là bất hạnh cho con dân Việt ! Bảo ngài Thủ tướng từ chức ư còn trong mơ ,các vị ơi !

Anonymous said...

Nguyễn Tấn Dũng làm vậy chắc bộ chính trị đồng ý?Nếu vậy bộ chính trị thế nào ?

Hoa Phượng said...

Điều cốt lõi là Nguyễn Tấn Dũng đã lòi mặt đaỊ ma đầu, tham lam, tàn ác hủy hoại toàn bộ nền kinh tế đất nước. Không ai bẻ nạng chống được trời, không ai chống được cả 90 triệu dân , ngày đền tội của tên này nhất định sẽ tới trong thời gian không xa

a said...

Một thằng KTT kho bạc làm mất 40 tỷ đồng bị tử hình.
Vậy một thằng TT làm mất 4000 tỷ đồng thì đương nhiên phải tử hình 100 lần chứ sao?
Chia đều 100 án tử hình cho cả quan thầy và trò đi, còn thiếu nhân dân sẽ xử tiếp.

BGM said...

Cho em hỏi bác thủ tướng:
Ai đó nợ bác ngần ấy tiền bác có xóa nợ không?

Duy Duc said...

Thu trong, giac ngoai. Dat nuoc dang ngan can treo soi toc. VN oi!

Anonymous said...

Na mô xi lại Phật ,lạy trổi khấn Phật làm sao cho thầng thử tướng NTD chết đường chết chợ ,ra ngoài đường Tàu xe cán chết .LẠY PHẬT CHO CHU DI TAM TỘC HỌ NGUYỄY CUẨ THẰNG THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG.90TRIEU NGƯỜI DÂN LẠY TRỜI CHU DI TAM TỘC THẰNG THỦ TƯỚNG NTD?CON XIN HẬU TẠ

Anonymous said...

Diệt sâu hay diệt cỏ phải diệt tận gốc,bắt Nguyễn tấn dũng,Nguyễn Sinh Hùng,Nguyễn Văn Hưởng và bọn chân rết của nó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật,bắt tất cả những người bao che,đưa và nhận hối lộ cho dù kẻ đó ngồi chiếc ghế nào,không cần tử hình,chung thân khổ sai là đủ rồi,tịch thu toàn bộ tài sản của bọn chúng đưa vào ngân quỹ quốc gia,mỗi người dân chúng ta góp một tay làm sạch cỏ dại,và bầy sâu này mới mong đất nước đứng lên được,cộng thêm kẻ nào thân TQ thịt luôn

Anonymous said...

Về quyết định 43/TTg-KTTH thì tôi cũng có, nó được đóng dấu "mật" (vì tôi nghĩ QLB cũng có nên tôi k tiện cung cấp). Nội dung quyết định được soạn thảo rất Mafia, 3 Dũng không căn cứ vào luật pháp gì hết mà căn cứ vào cái gọi là "Tái cơ cấu Vinashin" để soạn ra một đống dài loằng ngoằng để bẫy chữ trong đó câu chủ đạo là "trừ nợ của Vinashin vào lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đã cho vay"