Blogger Widgets

Wednesday, July 18, 2012

BẢN VIỆT VÀ CHÂN TƯỚNG BÀ CHỦ NGUYỄN THANH PHƯỢNG (Phần 1)

Quảng cáo của Bản Việt - Nay Bảo Hoàng 'trốn chạy' thì hoá ra thành con Phượng bị gãy cánh à?
Quanlambao - Trong khi cả nước đang chết dần vì sự lũng đoạn tài chính - tín dụng của Nhóm thâu nhóm thì hãy xem Thông điệp của Nguyễn Thanh Phượng ''Ngân hàng TMCP Bản Việt đã đạt được những thành quả rất đáng phấn khởi: mạng lưới giao dịch đã có mặt tại hầu hết tại các tỉnh, thành phố lớn; Tổng tài sản đạt 16. 968 tỷ đồng, tăng 106% so với năm 2010; Kết quả lợi nhuận tăng 380%; Huy động vốn tăng 120%; Vốn điều lệ tăng lên 3.000 tỷ đồng..."
Theo Nguyenthanhphuong.net công bố rất ấn tượng 'Trong năm 2012, VCSC đã thành công trong việc là nhà tư vấn nhiều dự án M&A như: tư vấn cho CTCP Hàng tiêu dùng Masan (MSF) mua lại 51% cổ phần của CTCP VinaCafe Biên Hòa (VCF); tư vấn sáp nhập và tái cấu trúc các công ty thành viên của tập đoàn FPT; tư vấn cho Tổng Công ty Xi măng Việt Nam mua lại nhà máy xi măng Cẩm Phả (thuộc Vinaconex); tư vấn cho thương vụ chào bán riêng lẻ của Vinamilk (VNM). … '
ông Huỳnh Richard Lê Minh, Phó tổng giám đốc CTCK Bản Việt (VCSC) đã tiết lộ: "Thời gian qua, VCSC đã thực hiện nhiều thương vụ mang tính tiêu biểu. Điển hình như năm 2008, VCSC là CTCK đầu tiên thực hiện một thương vụ M&A thành công khi tư vấn cho Holcim mua lại Xi măng Cotec và PVD Invest sáp nhập vào PV Drilling, thương vụ sáp nhập đầu tiên giữa một DN niêm yết với một công ty chưa niêm yết. Năm 2009, chúng tôi thực hiện tư vấn sáp nhập hai công ty niêm yết đầu tiên giữa Xi măng Hà Tiên 2 và Hà Tiên 1; Mirae Fiber sáp nhập vào Mirae…"
Hãy nhìn vào danh sách do chính Bản Việt công bố thì thấy ngay Cô con gái rượu đã ép hôn VinaCafe Biên Hoà cho Tập đoàn Sói Nga Masan và các ông chủ của ngân hàng Techcombank , đây cũng chính là nhóm 'Sói' đã cùng Nguyễn Thanh Phượng cướp núi pháo từ tay nhà đầu tư nước ngoài đẩy họ vào chỗ sống dở chết dở, song nhờ thương vụ này Masan và Techcombank đã đồng ý nhận để xoá nợ 60 triệu USD cho Vinashin và hào phóng Tặng thêm ngôi trường  cho Cà Mau - Quê hương của Thủ Tướng mà Thường trực BCT Lê hồng Anh vừa về làm lễ khánh thành tháng 6 vừa qua.
Nhưng tại sao Bản Việt lại 'sơ sót" bỏ quên không nêu thành tích ấn tượng nhất trong năm 2011 là món tiền tư vấn 1.500 tỷ của Ngân hàng Phương Nam 'trả công tư vấn' cho 'Quốc Vụ khanh Chính Phủ' Nguyễn Thanh Phượng để đổi lấy 5.000 tỷ đồng của ngân hàng nhà nước rót cho NH Phương Nam đang chết vào tháng 11/2011? Cũng chưa thấy thể hiện bản hợp đồng tư vấn để Masan chuẩn bị cướp Tổng công ty CP Rượu - Bia - Nước Giải khát Sài gòn (Sabeco)?
Xa hơn nữa, trong các công bố của Bản Việt còn thiếu vắng những hợp đồng môi giới mua tàu Hoa Sen và Mua tàu cũ  Ụ nổi hoen gỉ   Vinashin bỏ quên tại Khánh Hoà, một cục sắt vô dụng nhưng mang về sang tay cũng ẵm ngay lợi nhuận trên 15.5 triệu USD?
Trên đây chỉ là tảng băng nổi về kinh tế của Bản Việt, còn 'món nghề' "của nhà trồng được"của 'Quốc vụ khanh Chính Phủ' Nguyễn Thanh Phượng  là vụ 'Tư vấn' để được trả công bằng cách nhận biếu không 2ha đất tại Số 3A Tôn Đức Thắng  trị giá 300 - 400 triệu USD. Thật đúng là một kỳ tích đáng được phong giải ''PONZI VIỆT NAM'' cho thương vụ 'tư vấn chính khách' vừa được tài sản, lại vừa có đường hầm bí mật để trốn đi nếu dân có nổi dậy như Gaddafi!
Ong vò vẽ
Xem thêm
Chân tướng những kẻ cầm đầu Thâu tóm doanh nghiệp 
Trò chơi của hai bố già Quang-Anh  
 Chèn ép dân cướp núi pháo
Thủ Tướng và Nhóm Thâu tóm  
Thủ tướng in tiền để cứu con gái rượu  
Con gái hưởng phúc cha 

Cô Nguyễn Thanh Phượng – Chủ tịch HĐQT Thành viên sáng lập của VCAM

Đăng bởi: Ban Biên Tập ngày: 12/07/2010 9:35 am 2 Phản hồi
Thành lập vào năm 2006, khi đời sống kinh tế – xã hội đất nước thay đổi từng ngày, với nhịp độ hội nhập ngày càng cao vào nền kinh tế toàn cầu,Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt(tên giao dịch Viet Capital Asset Management, tên viết tắt VCAM) luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư trong quá trình đi tới thành công.
Cô Nguyễn Thanh Phượng
Cô Nguyễn Thanh Phượng
Với đội ngũ nhân lực bản địa có trình độ đẳng cấp quốc tế, cùng ước vọng nhiệt huyết của tuổi trẻ, Công ty Quản lý Quỹ Bản Việt phấn đấu trở thành một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam.
Nguyễn Thanh Phượng là một trong những cổ đông sáng lập của VCAM và hiện là Chủ Tịch HĐQT. Cô chịu trách nhiệm về quá trình hoạch định chiến lược, tham gia và ra quyết định vào các hoạt động đầu tư. Cô đã từng là Phó giám đốc tài chính của Holcim Vietnam, tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính tại Thụy Sỹ.
Trước khi tham gia thành lập Viet Capital, cô từng là Giám đốc đầu tư của Quỹ đầu tư Thụy Sỹ VietnamHolding, niêm yết tại thị trường chứng khoán Luân Đôn, AIM. Cô tốt nghiệp Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội và Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Geneva.
XEM THÊM 
VỀ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG
 Xin Chủ tịch nước diệt sâu chúa
TẬP ĐOÀN TRẦN THÁI LÀ AI
CASINO LẬU CỦA GIA ĐÌNH NGUYỄN TẤN DŨNG
CON RỂ THỦ TƯỚNG BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI?
ÁM SÁT CHỦ TỊCH NƯỚC  
NGUYỄN TẤN DŨNG SẼ BỊ KHÁM XÉT NHÀ? 
NGUYỄN TẤN DŨNG QUỶ SA-TĂNG SẼ PHẢI BỊ ĐẦY XUỐNG ĐỊA NGỤC!  
GÓT CHÂN A-SIN CỦA THỦ TƯỚNG 
NGUYỄN TẤN DŨNG - CHIÊU BÀI 'ỔN ĐỊNH' HAY MỤC ĐÍCH CHO CÁI GHẾ 'TỔNG THỐNG' 'QUYỀN LỰC CỦA NGUYỄN TẤN DŨNG? 
CON ĐƯỜNG VIỆT NAM - CON ĐƯỜNG CẠM BẪY? 
BẦY TÔI PHẢN THẦY 
CUỘC HÔN NHÂN MA QUỶ 
NGƯỜI VIỆT ĐỔ TIỀN VÀO ĐÂU? 
THỦ TƯỚNG IN TIỀN ĐỂ CỨU CON GÁI RƯỢU 
NGUYỄN TẤN DŨNG PHẢI BỊ XỬ TỘI GÌ CHO VIỆC CƯỚP TIỀN CỦA DÂN? 
CON GÁI HƯỞNG PHÚC CHA 
VIKILEAK 2 - BÍ MẬT CỦA TƯỚNG NGUYỄN VĂN HƯỞNG 
VẠCH TRẦN SỰ DỐI TRÁ 
BỊT MIỆNG NHÂN DÂN 
CẠM BẪY CỦA TƯỚNG NGUYỄN VĂN HƯỞNG 
DẤU ẤN NGUYỄN TẤN DŨNG 
ĂN CƯỚP 02 LẦN 
CÙNG CHƠI BÀI Ù! 
BÃO NỔI LÊN RỒI 
NGUYỄN TẤN DŨNG VÀ NHÓM THÂU TÓM 
LIÊN MINH MA QUỶ NGUYỄN TẤN DŨNG - NGUYỄN VĂN HƯỞNG 
CHÂN TƯỚNG THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN VĂN HƯỞNG 
TẠI SAO NGUYỄN TẤN DŨNG THOÁT LƯỚI VINASHIN? 
HÔ BIẾN NỢ CHO VINASHIN
TẠI SAO CHÍNH PHỦ 'ÔM' TẬP ĐOÀN 
XEM THÊM VỀ CHỦ TỊCH QH NGUYỄN SINH HÙNG
  Bác Hồ vẫn phải chịu Oan khuất
Trò lừa đảo của Sữa True Milk
Tiền đâu xây nhà thờ Tổ Nguyễn Sinh Hùng
Xưa & Nay  
XEM THÊM VỀ CHÂN DUNG NỘI CÁC CHÍNH PHỦ
Bộ Trưởng Trịnh Đình Dũng - Nguyên hình "Chú Trư"
Phạm Vũ Luận - Con lươn đầu đất  
Cao Đức Phát - Con chuột Chec-nô-bưi 
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng -' đầu gỗ'
 Hai ổ tội phạm lũng đoạn Việt Nam 
Chân tướng những kẻ cầm đầu Thâu tóm doanh nghiệp 
Trò chơi của hai bố già Quang-Anh  
 Chèn ép dân cướp núi pháo 
Tập đoàn Masan - Bản chất lừa đảo 
Masan làm giàu trên sinh mạng người dân 
'Sói Nga' từ thua lỗ thành kẻ cướp 
 HỒ SƠ NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK:
Các bố già đang xoá dấu vết phạm tội 
Hối lộ, đánh bài & Ăn cướp là bộ mặt của các bố già Việt Nam  
Nợ xấu & Hàm răng
Thống đốc tiếp tay cho Mafia
Chân tướng bố già Kiên 
Bộ mặt thật bố già Nguyễn Đức Kiên  
Con trai Trầm Bê tham gia mặt trận ăn cướp 
Các bố già đã hoàn tất thâu tóm Samcombank 
Eximbank & Trò chơi của bố già Kiên 
  BÍ ẨN NGÂN HÀNG:
Tại sao BC của UBGSTCQG bị cấm công bố 
Bản báo cáo bị CẤM công bố (Tiếp theo 1) 
Bản báo cáo bị CẤM công bố (Phần đầu) 
Toàn cảnh bức tranh NHVN
Những kẻ cướp một công đôi việc
Đằng sau Đề án Tái cấu trúc Ngân hàng 
Mua nợ xấu cứu ai? 
NGUYỄN BÁ THANH
Nguyễn Bá Thanh có trở thành 'Quan phụ mẫu'?

5 comments:

Anonymous said...

''Ngân hàng TMCP Bản Việt đã đạt được những thành quả rất đáng phấn khởi: mạng lưới giao dịch đã có mặt tại hầu hết tại các tỉnh, thành phố lớn; Tổng tài sản đạt 16. 968 tỷ đồng, tăng 106% so với năm 2010; Kết quả lợi nhuận tăng 380%; Huy động vốn tăng 120%; Vốn điều lệ tăng lên 3.000 tỷ đồng..."
Như vậy chỉ còn thiếu... 20% nữa là thành 400%. Khi đó có treo cổ nó lên nó cũng "chơi" luôn!!! (Mác)

NhatTheGioi said...

Khi Ga-đa-phi chui xuống cống,
bị dân chúng khui lên,
rồi bị đánh đập tàn nhẫn,
rồi bị giết chết một cách thê thảm,
trông hắn ta cũng thật đáng thương.

Đã có một vài phản ứng về sự dã man trong cái chết của hắn ta.

Nhưng rồi ai cũng hiểu được:
Vì sao người dân lại đối xử với y như vậy?

Vì thần dân của y đã phải gánh chịu quá nhiều sự tàn bạo
mà y đã gây ra cho họ.

Bố con 3Dũng chắc chắn cũng phải nhận kết cục như Ga-đa-phi thôi.
Xin mọi người có lương tri trên trái đất này
hãy ghi nhớ những gì mà bố con 3Dũng đang làm hôm nay,
để ngày ấy nói hộ người dân Việt Nam một lời:
ĐÁNG ĐỜI

Anonymous said...

"Tổng thống Syria bị thương, vợ chạy sang Nga"

Thứ Năm, 19/07/2012 18:20
(NLĐO) - Nhật báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ loan tin Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bị thương sau vụ đánh bom ở Damascus ngày 18-7, còn đệ nhất phu nhân bỏ chạy sang Nga"

Cha con Ng.T.Phượng sẽ phải trả giá cho các hành động tội ác của chúng trước tòa án ND VN số phận của chúng sẽ bi thảm như Gaddafy/Sadam Husein

y tá đau đâu chích đó said...

Cô Nguyễn Thanh Phượng là một trong những cổ đông sáng lập của VCAM và hiện là Chủ Tịch HĐQT
.........................
Nó làm đéch gì ra tiền mà làm... cổ đông sáng lập.
Đéo mẹ, Công ty thì của nhà nước mà lấy tên mình ra quảng cáo là sao (hình con phượng giấy bay trong qc)?
nếu con này không là con cả 3 dũng thì có dám như vậy không ?
QUÁ NGÔNG CUỐNG !

Anonymous said...

Nếu con này không nhờ cha nó làm thgur tướng mà giàu nhanh như vậy thì chắc là nó có tài nằm ngửa thật rồi, chỉ có nằm ngửa mới nhanh có tiền như vậy thôi, vì trông nó cũng ngon đó chứ.