Blogger Widgets

Thursday, August 30, 2012

Vài lời với Nguyễn Văn Bình về dân trí VN vs quan trí VN

Tại sao quân Giải Phóng đến rồi mà không ở lại vùng được giải phóng với một tương lai rực rở mà Đảng và Nhà Nước sẽ ban cho ??? Tại sao các em 3 hay 4 tuổi phải bỏ chạy ??? Có phải các em có nợ máu với nhân dân VN hay không ???? Hãy nhìn em bé gái chừng 4 hay 5 tuổi, quãy cái giỏ, vác cái chiếu, hai tay ôm cái giỏ xách tre chạy giặc quỷ đỏ Cộng sản đến để giải phóng các em. Một người mẹ với 5 đứa con, đứa lớn nhất chừng 12 hay 13 mà cũng phải chạy khỏi loài quỷ đõ tởm lợm. Hãy đuổi bọn quỷ đỏ ra khỏi đất nước Vn để có một CP Hậu CS nhân bản như VNCH ngày xưa, mong lắm thay !!!

HỒ SƠ THỐNG ĐỐC BÌNH
'Cấp phát' Doping liều mạnh cho các Bố già  Hệ lụy từ độc quyền vàng miếng SJC Thống đốc nhận bao nhiêu đô la? Thống đốc quên 'Câu hỏi chất vấn'  Cắt 'CU' Q.Chánh thanh tra NHNN Nợ xấu & Hàm răng Thống đốc Nguyễn Văn Bình? TĐ Nguyễn Văn Bình - Con cờ thí? Mảng tối đằng sau đổi vàng SJC Bố già Nguyễn Đức Kiên  20 TỶ USD CHO THÂU TÓM ĐỢT 1
Đằng sau tái cấu trúc 9 NH 

Thống đốc ngân hàng Nguyễn Văn Bình “chưởi” DÂN “ngu” “chê” ĐẢNG “dở”!?
THỐNG ĐỐC BÌNH CHỬI DÂN: TẠI DÂN CÒN ” NGU ” NÊN CHÍNH PHỦ PHẢI ” NUÔI ” NHỮNG NGÂN HÀNG YẾU KÉM Trước hết tôi xin khẳng định với Ông là dân trí VN về kinh tế tài chính ngày hôm nay là vượt xa cung bật 3 năm về trước, họ biết và bàn thảo trong quán ăn, cà phê, quán nhậu một cách rất am tường về nợ xấu NH, BĐS chết tiệt, TTCK giả tạo, lãi suất vs lạm phát, phát triển, DN phá sản do độ chậm của suy thoái, hậu quả của sản phẩm tồn kho là do sức mua giảm thiểu tối đa do lạm phát thực, hiệu ứng của thất nghiệp dẫn tới gia tăng tồn kho và suy thoái càng trầm trọng.

Họ liên tục chống đối việc dùng thuế của người dân để mua nợ cho NH với nợ xấu cao, họ cổ vũ chuyện phá sản NH để cứu vãn nền kinh tế này, đó là điều mà quan chức như ông chưa nhìn thấy. 3D và ĐCS chỉ sợ phá sản là một từ ngữ “nhạy cảm” và các ông sẵn sàng để nền kinh tế này chết chùm hơn là phá sản ngay từ đầu Vinashin.

Không phải dân trí của Mỹ, Úc cao hơn dân trí VN về kinh tế và tài chính đâu (thực ra về tổng thể, tôi xác nhận là kiến thức kinh tế tài chính Mỹ, Úc thua xa người VN). Ngược lại quan trí của họ rất cao, họ là những người có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm, học vì, họ hành động đúng lúc, đúng nguyên tắc khi phải hành động nên kinh tế của họ đôi khi có sóng gió tí xíu rồi lại qua, nhưng kinh tế VN là triền miên trong khó khăn và nguy cơ sụp đổ năm 2012 là có thật, rất thật.

Để tôi dẫn chứng cho Ông về sự ngu dốt của quan chức ĐCS đưa đến nguy cơ sụp đổ kinh tế ngày hôm nay.
1. Ở Úc, khi DN nào, bất cứ NN hay tư nhân, không đủ thanh khoản thanh toán nợ là sẽ có người thưa ra Tòa phá sản và nếu không trả nợ trước khi ra Tòa phá sản là buộc phải phá sản (insolvent companies), không có biện minh lý giải gì cả. Lý do là thà để ngay từ đầu, một cty yếu kém phá sản thì vấn đề rất nhỏ, vài ba chục người bị thiệt hại nhưng nợ xấu của cty đó không dây dưa từ 30 ngày thành 180 ngày rồi 210 ngày rồi cả năm, DN bị nợ cũng kẹt tiền (hay gọi là thiếu thanh khoản vì nợ xấu như hệ thống nhà băng VN hiện nay, dây dưa nợ của tập đoàn như Vinashin rồi DN BĐS).
Vậy thì quan chức Úc có khôn gấp trăm lần những thằng ngu xuẩn như ông, như Nguyễn sinh Hùng, như 3D giữ Vinashin, không cho phá sản ngày 30.06.2010, đưa nợ Vinashin qua Vinalines và dầu khí, 2 tập đoàn này từ khỏe mạnh, phải gánh nợ nên kiệt quệ luôn, rồi phải vay thêm NHTM để thanh toán nợ đáo hạn, NHTM tăng thêm nợ xấu, thanh khoản NHTM yếu đi nên khi lãi suất hạ, NHTM vẫn phải huy động vốn với lãi suất chui cao để thanh toán lãi huy động trước mà tập đoàn không trả nổi. Từ chuyện NHTM không huy động được vốn lãi suất thấp thì tiền đâu họ cho vay DNNVV hấp hối ??? Từ đó thất nghiệp gia tăng, sức mua sụt giảm, tồn kho tăng và suy thoái trầm trọng hơn.
Vậy thì không phá sản Vinashin ngày 30.106. 2010 là sự khôn ngoan hay ngu xuẩn của 3D, Sinh Hùng và NV Bình vậy ????
2. Quan chức VN như ông, đi từ cái ngu thứ nhất đến thứ 2 và bây giờ là đến cái ngu thứ một trăm mấy rồi. Khi biết ngay sau nghị quyết 11, NHTM và NH quốc doanh có hàng chuc4 tỉ nợ xấu, thay vì công khai và phá sản 1 hay 2 NH thì những NH còn lại đâu dám cho vay bừa bãi nữa (vì họ thấy gương phá sản). Nhưng từ tháng 2.2011, các ông bưng bít nợ xấu, NHTM cũng bưng bít, cho vay bừa bãi hòng “gỡ nợ”, nhưng các ông và chúng nó đâu biết như tôi rằng suy thoái sẽ đến, họ đổ tiền thêm cho vay BĐS, bây giờ 200 ngàn căn hộ không bán được, nợ xấu tính theo Basel 3 là 740 ngàn tỉ vnd.
3. Tổng cộng nợ của VN là 215 tỉ usd, Bộ tài chánh cạn kiệt tiền nên phải tăng giá xăng liên tục, không còn cửa để giảm thuế nhập khẩu xăng dầu nữa, người dân còng cổ trả xăng cao, sức mua giảm, suy thoái trầm trọng hơn. Những người như ông, 3D, sinh hùng, ĐCS không có tầm nhìn vĩ mô để đến nỗi này mà ông lại chửi người dân VN là dân trí thấp kém là sao vậy ??? Ở một xứ dân chủ thật sự, Chính phủ không bao giờ dám nói động đến người dân chứ đừng nói là miệt thị như ông làm, vì bổn phận của chính phủ là làm bất cứ hành động gì tốt nhất cho dân và phải, bắt buộc phải giải thch1 cho người dân tại sao phải phá sản hàng loạt để đem lại sự khởi đầu mới của một nền kinh tế.
4. Tình hình hiện nay, nếu các ông có một ít trí khôn là phải phá sản 90% NH chứ không chần chừ gì nữa, cứ in tiền và bơm tiền thì hệ thống sẽ sụp vì không đủ để trả nợ usd, họ sẽ có những biện pháp bankrupt VN rất gần đây. các ông hãy làm việc khôn lên chứ đừng ngồi đó mà chửi người dân ngu.
Melbourne
30.08.2012
Châu Xuân Nguyễn

TOP HOT LINKSQUAN LÀM BÁO
1.HOT Links vềThủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng   2.HOT Links vềTướng Nguyễn Văn Hưởng 3.HOT Links vềThống đốc Nguyễn Văn Bình   4. HOT Links Nhómtội phạm Việt Nam   5. HOT Links vềChủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng   6.Hot Links vềTổng cục 2   7.Hot Links vềNội các Chính Phủ   8.Hot Links vềchủ quyền   9.Hot Links vềPhạm Chí Dũng  10.HOT Links vềVinaline  11.Hot LinksVikileaks  12.Hồ sơ Beo HồThị Thu Hồng   13.Hồ sơ MafiaTàu tại VN 14.Dân chủ& Đảng phái   15.Giớpchóp bu Hà Nội chống tham nhũng? 
 
TOPHOT LINKS QUAN LÀM BÁO


CXN*_011512_1367_Vài lời gửi Thống Đốc Bình về việc trần lãi suất thực âm 14% là thất bại
CXN_021312_1404_Tôi kêu gọi Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản hãy chỉ đạo 3 Dũng và Bình chấm dứt trò chơi thanh khoản và thâu tóm vì lợi ích của 90 triệu dân VN
CXN*_030712_1440_Trước Tết, NV Bình nói hãy sống với 25% lãi vay và DN đừng trông vào NH cho vay (ref NVB)
CXN_030412_1438_Tại sao Siêu thị Fivimart đóng cửa từng siêu thị một (4 tất cả tại TP HCM) và sau đó sẽ tiến ra sân nhà Hà nội
CXN_030312_1434_Không bình thường
CXN_022612_1418_Những doanh nghiệp đóng cửa vĩnh viễn là đánh dấu một sự sụp đổ tất yếu của nền kinh tế
CXN_021812_1412_So sánh 2 bài này
KT – 479 – 021612 – Lãi suất sẽ giảm vào quý 3?
CXN_030212_1431_Tiền ào ạt vào cp Sacom Bank và kế hoạch thâu tóm của Nhóm Mafia banking phá sản cùng Nguyễn văn Bình
CXN_022912_1428_NHNN lừa gạt doanh nghiệp và người dân: Giảm lãi suất: Đừng chỉ là “sóng” ảo
CXN_022312_1416_Chuyện bên lề của vụ thâu tóm Sacombank
CXN_021612_1408_Bảo đảm thanh khoản, tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên
CXN_021512_1407_Những dị tật của nền KTTT định hướng XHCN lộ diện những sai lầm cơ bản dẫn đến sụp đổ kinh tế rồi đến chính trị
CXN_021412_1405_Lời kêu gào xót xa cũa một trong 600 ngàn tiểu thương được hạ lãi suất
CXN_021312_1404_Tôi kêu gọi Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản hãy chỉ đạo 3 Dũng và Bình chấm dứt trò chơi thanh khoản và thâu tóm vì lợi ích của 90 triệu dân VN
KT – 464 – 021212 – Lãi suất ngân hàng: Cuộc chơi của các “ông lớn” ?
CXN_021212_1402_Chúng ta đang tiến vào giai đoạn bất ổn nhất, dài nhất của thời kỳ suy thoái 7 năm này, thất nghiệp tăng chóng mặt
KT – 451 – 020812 – Muốn doanh nghiệp “sống”, lãi suất vay phải dưới 10%
KT – 443 – 020712 – Trông chờ giảm lãi suất
KT – 439 – 020412 – “Quẫy cựa” với lãi suất cao
KT* – 189 – 110811 – Hy vọng sống cho DN: Bằng chứng và dấu hỏi
KT – 442 – 020712 – Bài toán khó của thống đốc ngân hàng
CXN_020212_1388_TS Trần đình Thiên này giúp tôi bằng cách vả vào mồm Thống Đốc Nguyễn văn Bình
CXN*_011512_1367_Vài lời gửi Thống Đốc Bình về việc trần lãi suất thực âm 14% là thất bại
KT – 412 – 012212 – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: ‘Làm những gì đã hứa!’
CXN_012212_1376_Thấy gì qua 3 tiết lộ của TĐ Nguyễn Văn Bình trong buổi trực tuyến
CXN_012212_1377_Thư thứ ba (và cuối cùng) gửi Nguyễn văn Bình v/v lòi cái dốt trong trực tuyến (Liquidity)
CXN_012212_1375_Thư thứ nhì gửi Nguyễn văn Bình v/v lòi cái dốt trong trực tuyến (TTCK)
CXN_012212_1374_Thư thứ nhất gửi Nguyễn văn Bình v/v lòi cái dốt trong trực tuyến (Rates)
CXN*_082411_1207_“Lãi suất thực dương” Thống Đốc NHNN đã lỡ lời hay người ta hiểu sai ý?
CXN_121511_1339_Vài lời với Thống Đốc Nguyễn Văn Bình v/v không nên nói láo với người dân
CXN_081211_1194_Ông này nói kinh tế ngộ quá, chắc là kinh tế Liên Xô

6 comments:

Anonymous said...

Mày nói đúng, tất cả quan chức ĐCS VN đều dốt nát hết. Tao cũng từng có người thân ngồi ở vị trí cao trong chính phủ nên tao hiểu rõ. Dốt nát, chẳng biết cái đéo gì, trình độ chuyên môn có hạn, tư tưởng, suy luận, đối nhân xử thế cũng kém hơn 1 người dân đen ít học. Bọn quan chức chỉ ngồi dưới cái giếng rồi chỉ tay 5 ngón, hét ra lửa chửi bới những người không làm cho họ hài lòng chứ chẳng biết lo cho dân cho nước. Vẫn còn đó rất nhiều đảng viên ĐCS tốt nhưng đáng tiếc là họ không có chức tước, địa vị và quyền lực nên chẳng ai nghe được tiếng nói phản kháng của họ. Có nhiều người có tài, có trình độ và hiểu biết rất cao, trăn trở lo cho dân cho nước nhưng họ lại không được sử dụng, trái lại còn bị đày đọa, bị chụp mũ, cả đời không ngóc đầu lên được. Họ bất bình, cay đắng, mất lòng tin nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lật đổ hay nổi dậy vì ĐCS vẫn là lý tưởng mà họ đã chọn đi theo cả đời. Và họ chỉ muốn có sự thay đổi tốt hơn, để cho những người cộng sản thật sự có tài, có đức, có tâm lên thay thế để xây dựng 1 đất nước tốt đẹp hơn. Đó cũng là điều mà đa số người dân VN mong muốn. Chẳng ai sống ở VN mong muốn đất nước mình bất ổn về chính trị, loạn lạc, chiến tranh để rồi bị bọn tư bản, bọn tàu cơ hội nhảy vào hôi của, để rồi chính dân VN phải chịu mọi đau khổ, mất mát từ đống đổ nát kia.

Anonymous said...

Thằng lê hùng dũng đầu bạc mà thật sự bị bắt đúng như lời của QLB nói thì niềm tin vào công lý, vào thắng lợi của cuộc chiến này của dân đen chúng tôi được nhân lên rất nhiều. Hy vọng là cả bè lũ bọn chúng đều kéo nhau vào ngục tù hết. Ngày xưa Bác Hồ ở tù vì lý tưởng cách mạng thì ngày nay bọn chúng phải ngồi tù và đền tội vì muốn phá nát cái di sản lý tưởng cộng sản của Bác và những người đi trước đã để lại. Tôi mong đến cái ngày được tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy tin cả nhà thằng 3 dũng, con phượng và tất cả bè lũ tay chân của bọn chúng đều bị đền tội trước nhân dân và đất nước VN.

Anonymous said...

Hoan ho quan lam bao da chi ra nhung cai sai,vach tran nhung con sau mot lam lung doan nen kt viet nam.nhung hinh nhu cang ngay qlb dang dan tro thanh trang bao de cho bon phan dong noi xau chui boi che do lang nhuc nhung lanh dao nha nuoc viet nam,che do nao cung co mat trai mat phai xa hoi nao cung co nguoi tot,ke xau dung de cho bon phan dong vo dua ca nam bop meo su that

John NGUYEN said...

Cach mang HOA SEN gap gap!!!!!! Vietnam oi!!!!!!!!!!

John à Paris

Anonymous said...

Xào lại mấy cái tin đăng đầy trên báo mạng, ngồi bên Melbourn viết, xàm quá cha nội.

Chính Mi said...

Trong chế độ dân chủ có luật pháp công minh, tự do...tất cả mọi công dân, kể cả nhân viên nhà nước, từ một anh cảnh sát quèn đến Tổng thống đều phải tuân thủ luật pháp và đều bị xét xử theo luật pháp độc lập, vô tư, không vị nể những kẻ cầm quyền. Thực trạng tham nhũng thối nát,mưu ma quỷ quyệt, dối trá, lường gạt, kiêu binh, hống hách, cửa quyền...của "đầy tớ nhân dân VN" hiện nay phát sinh từ hệ thống luật pháp CHXHCNVN, từ CNCS vô thần, mà ông tổ khai sinh ra nó là HCM. Tội ác này là do ai??? Nói như Tổng thống Nga Boris Elsin: "Chế độ CS chỉ có thể hủy bỏ, chứ không thể sửa chữa". Chính cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn văn An cũng đã nhận ra: "Lỗi là do lỗi hệ thống". Bao lâu đất nước Việt Nam còn dưới ách thống trị của chế độ CS, một chế độ áp đặt mà không do nhân dân VN chọn lựa, và bao lâu nhân dân Việt Nam còn bị cai trị bởi những kẻ "cướp chính quyền" không do nhân dân bầu lên từ Tháng 8/1945 ở miền Bắc, và từ 30/4/1975 trên cả nước, thì những tệ nạn như trên: hống hách, cửa quyền, tham nhũng, dối trá, lường gạt, xảo quyệt, tráo trở, gian ác, bạo lực, côn đồ...bán nước cho ngoại bang, để mưu cầu lợi ích và quyền lực riêng cho bản thân của các "quan chức", của các "đầy tớ nhân dân" càng ngày càng lan rộng và phổ biến. Điều quan trọng và duy nhất cần cho VN là: "Làm sao để thoát ách CS và xây dựng một thế chế dân chủ"? Giải quyết được vấn nạn này là giải quyết đuợc tất cả.