Blogger Widgets

Saturday, August 18, 2012

VỊNH NHỮNG KẺ Ô NHỤC


Lâm tặc phá rừng là Đoàn Nguyên Đức
Buôn lậu có nghề là Hồ Hùng Anh
Mua trọn ‘y tá’ chính là Trầm Bê
(Việtgian hán Tàu – Cả nhà Trầm Bê)

Ỷ thế ăn cướp là Nguyễn Thanh Phượng
Tay sai lũng đoạn là Lê Hùng Dũng
Thâu tóm ngân hàng là Đỗ Quang Hiển
Vừa cướp vừa la là Đỗ Minh Phú
Làm gái già mồm chính là thị Beo
Chiêu hồi phản tặc là ‘log’ Kami
‘”Hàn lâm” liếm gót’ là Phạm Thị Hoài
Gián điệp của Hưởng là Phương Hữu Việt
An ninh móc túi là Nguyễn Thắng Cảnh (Tay tự xưng Luật sư đệ tử của Hưởng)
Gian tham gặp thời là Vũ Văn Tiền
Lẳng lặng vơ vét là Hà Văn Thắm
Vô học lắm tiền là Minh Him Lam
Núi tiền dễ dụ là Đặng Thành Tâm

Quan làm báo vịnh.... 

No comments: