Blogger Widgets

Monday, October 22, 2012

Thủ Tướng tài ba nhất Á Châu: “Thị trường bất động sản suy yếu do thiên tai” ???


He! He!!! Tôi đang chờ câu tuyên bố bố đó của 3D đấy.
Không ngạc nhiên nếu thấy nó xuất hiện vì báo cáo CP dưới đây thì “Mất mùa là tại thiên tai, được mùa là bởi thiên tài Đảng ta” không ah….
XinChủ tịch nước diệt sâu chúa  Tậpđoàn Trần Thái là ai?   CASINOlậu của gia đình Thủ Tướng   Lãnhtụ thành con tin  NhàThủ Tướng sẽ bị khám? Chủtịch Sabeco là ai?  QuỷSa-Tăng phải xuống địa ngục!   Gótchân A-sin của Thủ Tướng   Chiêubài ổn định or ' ghế' Tổng Thống?  Cuộchôn nhân ma quỷ   NgườiViệt đổ tiền vào đâu?   ThủTướng in tiền cứu gái RƯỢU?  ThủTướng cướp tiền của DÂN xoá   nợVinashin xử tội gì Congái hưởng phúc cha  Vạchtrần sự dối trá  '
Trích:”kinh tế – xã hội đã có những chuyển biến tích cực, đúng hướng, các giải pháp kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô đã tiếp tục phát huy hiệu quả” hết trích.
Thằng dốt này bóp cổ cho kinh tế này chết ngạt rồi thì lạm phát phải giảm thôi, ai dám tăng giá sản phẩm mặc dầu lỗ sặc máu ???? Phát huy hiệu quả là thế nào ??? là 2 triệu người thất nghiệp và 400 ngàn DN chết lâm sàng đang tăng dần, đó là phát huy hiệu quả ah ????
Trích :”Một số điểm sáng được nêu tại báo cáo là sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, công nghiệp có dấu hiệu phục hồi, khó khăn trong sản xuất, kinh doanh từng bước được tháo gỡ, chỉ số tồn kho giảm dần, khu vực dịch vụ tiếp tục phát triển…” hết trích…
Vừa nói xong, vài hàng sau là như thế này:, trích:”khu vực doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nhất là khó vay vốn tín dụng, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động vẫn tăng, sản xuất, kinh doanh phục hồi chậm. Việc làm, đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn”hết trích.
Vậy mà 175 con khỉ đít đỏ vẫn cho thằng chó này ngồi lại là sao vậy hè ????
Trích:”nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, hình thành hành lang pháp lý để phát triển nhà ở cho thuê” hết trích. Bọn ngu và bất tài này, nhà mua 2 tỉ, vay 15% là 300 triệu lời NH/năm tức là 25 triệu /tháng, cho mướn được 6 triệu/tháng, ai bù lỗ đây ????

Trích:”Ở các giải pháp cho năm 2013, Chính phủ cũng “hứa” sẽ có các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. ” hết trích. CP hứa từ khi nghị quyết 11 ra đời tháng 2.2011, bây giờ là gần 2 năm mà càng ngày càng tệ thêm, vậy thì hy vọng gì ở 2013 ????

Báo cáo này chưa nói đến bất ổn vĩ mô làm TTCK sụt giảm, đầu tư ngoại quốc sụt giảm thê thảm, nợ xấu hàng 6 hay 7 trăm ngàn tỉ chưa có kế hoạch giải quyết, Tập đoàn và DNNN bây giờ không biết đi hay ở, tiền thì không có…
Nền kinh tế này còn tồn tại đến tháng 6 năm 2013 là quá tài giỏi rồi, cho TT một medal.
Melbourne
22.10.2012
Châu Xuân Nguyễn
——————-
http://land.cafef.vn/2012102202204272ca43/chinh-phu-thi-truong-bat-dong-san-chua-co-kha-nang-phuc-hoi.chn

Thứ 2, 22/10/2012, 13:04

Chính phủ: “Thị trường bất động sản chưa có khả năng phục hồi”









Bộ Xây dựng đánh giá, việc phát triển nhà ở chưa quan tâm đúng mức đến nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở dành cho người thu nhập thấp .

Bản báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 2012 và kế hoạch phát triển 2013 đã được Chính phủ gửi đến các vị đại biểu Quốc hội…


Từ giảm sút và gặp rất nhiều khó khăn của năm 2011, thị trường bất động sản năm 2012, vẫn theo đánh giá của Chính phủ là đình trệ chưa có khả năng phục hồi, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Vừa hoàn thành ngày 19/10, sau một ngày, bản báo cáo 52 trang về tình hình kinh tế – xã hội 2012 và kế hoạch phát triển 2013 đã được Chính phủ gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.

Tình hình kinh tế – xã hội đã có những chuyển biến tích cực, đúng hướng, các giải pháp kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô đã tiếp tục phát huy hiệu quả, Chính phủ đánh giá.

Một số điểm sáng được nêu tại báo cáo là sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, công nghiệp có dấu hiệu phục hồi, khó khăn trong sản xuất, kinh doanh từng bước được tháo gỡ, chỉ số tồn kho giảm dần, khu vực dịch vụ tiếp tục phát triển…

Trong số các hạn chế, bên cạnh 5/15 chỉ tiêu nhiều khả năng không đạt kế hoạch, báo cáo kể đến, tổng dư nợ tín dụng tăng thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra và chênh lệch lớn so với tốc độ tăng huy động vốn. Tình trạng nợ xấu của hệ thống ngân hàng chậm được giải quyết.
Do tác động tiêu cực từ sự đóng băng của thị trường bất động sản, sản lượng sản xuất và nhu cầu sử dụng các loại vật liệu xây dựng đều giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2011, hầu hết các nhà máy đều không phát huy hết công suất. Báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội 2012 và kế hoạch phát triển 2013 của Chính phủ
.


Bên cạnh đó là khu vực doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nhất là khó vay vốn tín dụng, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động vẫn tăng, sản xuất, kinh doanh phục hồi chậm. Việc làm, đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn. Tai nạn giao thông đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Tình trạng khiếu kiện, tội phạm và các tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp….

Trước khi kể đến thị trường bất động sản đình trệ chưa có khả năng phục hồi, tiềm ẩn nhiều rủi ro như một hạn chế, báo cáo đánh giá thị trường bất động sản nhà ở hoạt động trầm lắng, giá cả sụt giảm ở tất cả các phân khúc thị trường. Số lượng giao dịch bất động sản giảm mạnh, thậm chí nhiều dự án không có giao dịch. Cơ cấu hàng hoá bất động sản nhà ở vẫn còn mất cân đối, thiếu hàng hoá có quy mô vừa và nhỏ, có giá cả phù hợp với đa số nhu cầu của người dân, đặc biệt thiếu loại hình nhà ở cho thuê.

Do tác động tiêu cực từ sự đóng băng của thị trường bất động sản, sản lượng sản xuất và nhu cầu sử dụng các loại vật liệu xây dựng đều giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2011, hầu hết các nhà máy đều không phát huy hết công suất, báo cáo viết.

Cũng liên quan đến thị trường bất động sản, ở bản báo cáo được phát hành mới đây, Bộ Xây dựng đánh giá, việc phát triển nhà ở chưa quan tâm đúng mức đến nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở dành cho người thu nhập thấp.

Cũng theo bộ này, thị trường nhà ở phi hàng hóa có sự can thiệp của nhà nước, để phục vụ cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp tại các khu vực đô thị chưa được đáp ứng, gây khó khăn cho việc giải quyết nhà ở cho một bộ phận lớn dân cư đô thị, đồng thời ảnh hưởng tới chủ trương và mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội.

Hạn chế tiếp theo được đưa ra tại đây là hệ thống tài chính bất động sản chưa hoàn thiện, nguồn vốn cho thị trường bất động sản chủ yếu từ hệ thống ngân hàng và huy động của người dân, chưa có nguồn tín dụng trung và dài hạn để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong tạo lập nhà ở.
Cả báo cáo của Bộ Xây dựng và Chính phủ đều không có con số về tồn kho bất động sản hiện nay, tuy nhiên đây lại là quan ngại lớn, đặt trong sự chậm trễ của giải quyết nợ xấu.


Bên cạnh đó, nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước để phát triển nhà ở xã hội còn hạn chế, kể cả nguồn vốn vay từ quỹ phát triển nhà ở, Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Số lượng dự án nhà ở xã hội được vay vốn ưu đãi còn thấp so với nhu cầu. Đáng chú ý, một số địa phương chưa thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Với năm 2013, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, hình thành hành lang pháp lý để phát triển nhà ở cho thuê. Con số phấn đấu là đạt khoảng 100 triệu m2 sàn nhà ở, nhà ở xã hội khoảng 2,5 triệu m2 sàn, hỗ trợ cho khoảng 150 nghìn hộ nghèo khu vực nông thôn cải thiện chỗ ở.

Cả báo cáo của Bộ Xây dựng và Chính phủ đều không có con số về tồn kho bất động sản hiện nay, tuy nhiên đây lại là quan ngại lớn, đặt trong sự chậm trễ của giải quyết nợ xấu, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tình hình kinh tế xã hội tại phiên họp vừa qua. Khi Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho biết thông tin dư nợ bất động sản có thể đã lên đến 1 triệu tỷ đồng.

Ở các giải pháp cho năm 2013, Chính phủ cũng “hứa” sẽ có các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.
Theo Vneconomy
    Đừng 'ăn cắp' ngôn từ của nhân dân!   Cái văn bản 'Mèo mửa' của BCT!    Xin hỏi 'Quốc vụ khanh Chính phủ'?     Xin hỏi 'Quốc vụ khanh Chính phủ'?   Kỷ luật Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng!    Thủ Tướng cần làm gì để 'rửa lại mặt' sạch sẽ?  HÃY CHỜ XEM THỦ TƯỚNG THỰC HIỆN LỜI HỨA BẰN NƯỚC MẮT & QUYẾT TÂM!     Nguyễn Tấn Dũng chấp nhận ra đi hay gian lận?    KIểm điểm Thủ Tướng 19 điều ĐV không được làm!   Thực thi CV 7169 bẩn thỉu!    Thông điệp của ba Dũng gởi 'ứng viên Thủ Tướng'!  Ai đã Hacked vào QLB?  Tiểu sử Việt gian NTD   'Món quà quý giá' Của Thủ Tướng NTD mừng quốc khánh TQ!   'Cá 1 ăn 100 y tá về 'đuổi gà'!    NTD - Con tàu sắp chìm -P2   Nguyễn Tấn Dũng - Diễn viên đại tài    Nguyễn Tấn Dũng -Con tàu sắp chìm   Thủ tướng thoát tội nhờ tâm linh...   Thủ Tướng bỗng hoá con mèo ướt!       'Ma xó' Nguyễn Tấn Dũng lại bịt miệng nhân dân  Nguyễn Tấn Dũng -Hít-le của thế kỷ 21!    'Thách đấu' Thủ Tướng về điều hành kinh tế Vĩ mô  'Thách đấu' Thủ Tướng về Tái cấu trúc NH   'Hiệp sĩ' Tràn Hưng Quốc 'thách đấu' Thủ Tướng về các 'Quả đấm thép'    'Thách đấu' Thủ Tướng Những điều Đảng viên không được làm      'Thách đấu' Thủ Tướng trên võ đài   Thủ Tướng lại lãng phí của dân    Thủ Tướng bị 'Lừa'!   'Luật 7169' lê máy chém khắp Việt Nam   KH biến CTN thành 'Kẻ phản Quốc'        Ghê rợ sau VB 7169 của Thủ Tướng  Ngươi là ai mà chống Luật Biển?       Giải mã lá phiếu chống Luật Biển đông     Lộ mặt kẻ hán gián, bán nước   Không phải Quan điểm VP CTN   THủ Tướng YC xử lý Quan làm báo! 

 Sự hành hình người dân vô tội của Nguyễn Tấn Dũng...      Giải mã "Ai cõng rắn cắn gà nhà"?  Thủ Tướng 'Quên'!  4 câu hỏi cho TƯ 6     Trông đợi gì vào Cuộc họp BCT sắp tới?   Cảnh giác với Nguyễn Tấn Dũng   Những giây phút cuối cùng của con Quái vật  Từ các HN TƯ Đảng đến các 'Trận đấu'    'TÌNH BÁO' hay 'GIÁN ĐIỆP'?   Chủ tịch nước có phải là 'Thiên Tử'?  TBT:Có thể phải loại bỏ CB...      CHÍNH TRƯỜNG VN NHỮNG NGÀY QUA  Công bố thư của TKy TBT       XinChủ tịch nước diệt sâu chúa  Tậpđoàn Trần Thái là ai?   CASINOlậu của gia đình Thủ Tướng   Lãnhtụ thành con tin  NhàThủ Tướng sẽ bị khám? Chủtịch Sabeco là ai?  QuỷSa-Tăng phải xuống địa ngục!   Gótchân A-sin của Thủ Tướng   Chiêubài ổn định or ' ghế' Tổng Thống?  Cuộchôn nhân ma quỷ   NgườiViệt đổ tiền vào đâu?   ThủTướng in tiền cứu gái RƯỢU?  ThủTướng cướp tiền của DÂN xoá   nợVinashin xử tội gì Congái hưởng phúc cha  Vạchtrần sự dối trá  'Vuakhông ngai' xin tỵ nạn  Đằngsau tái cấu trúc 9 NH  BịtMiệng nhân dân        vấn  Tạisao Nguyễn Tấn Dũng thoát lưới Vinashin?  Hôbiến nợ xấu cho Vinashin  Dấu ấnNguyễn Tấn Dũng  CÙNG CHƠIBÀI Ù!  BÃO NỔI LÊNRỒI Tạisao Thủ tướng 'ÔM' Tập đoàn  

1 comment:

Bát Âm said...

Cử tri TP HCM yêu cầu phải xử lý nghiêm tham nhũng, nạn chạy chức chạy quyền. Xử thế éo nào được các bác ơi! Nhưng thằng tham nhũng cỡ Ng Tấn Dũng và Lê thanh Hải thì đảng không kỷ luật chứ đừng nói đem ra xử theo luật hình sự. Xa vời lắm các bác ơi!
Còn chạy chức chạy quyền: ai xử ai? Nếu xử thì phải mang những người này ra xử trước
+ Kẻ mua người bán tạm thời dẫn chứng như sau:
-Ba Dũng đã chạy chức thủ tướng từ khóa 10 bằng cách đe dọa bắt cả con thủ tướng Phan Văn Khải nếu ông này không đề xuất hắn là thur tướng, núp bóng thái thượng hoàng Lê Đức Anh, Lê Đức Anh lại thư tay cho Nong Đức Mạnh, tất nhiên là Dũng phải cúng cho Mạnh tương xứng với chức danh thủ tướng lì xì người đứng đầu "đảng lãnh đạo toàn diện
- Trương Hòa Bình, chánh án tòa án tối cao, người bán là Trương Vĩnh Trọng, Lê Đức Anh, Ng Tấn Dũng. cò là Nguyễn Văn Hưởng
- Tô Lâm người mua, Ba Dũng người bán, thông qua quân sư là Nguyễn Văn Hưởng
- Ngưỡn văn Bình, thống đốc NHNN, người bán Nguyễn Tấn Dũng, cò là Nguyễn văn Hưởng
Cấp thấp hơn như : Hòa đen (bùi Ngọc Hòa, phó chánh án tòa án tối cao. người bán: Nguyên chủ tịch Nguyễn Minh Triết, Trương Hòa Bình (chánh án tòa tối cao), Lê hồng Liêm (phó CN UBKTW)
Còn nhiều nữa, Bát Âm tiếp tục sưu tầm từ các nguồn để CM tiếp