Blogger Widgets

Thursday, September 20, 2012

Ls Triển nói về việc Đại biểu QH 'kêu cứu'


Đại biểu Thành Tâm và Tổng thống Obama
(20.09.2012)- Sài Gòn - Chào quý vị ông Đại biểu quốc hội vừa làm đơn kêu cứu lên Bộ chính trị và đồng thời gửi thư kêu cứu này đến một số cơ quan truyền thông. Ý kiến của luật sư về việc kêu cứu này của ông đại biểu quốc hội sẽ ra sao? Mời quý vị xem hay nghe cuộc phỏng vấn sau giữa luật sư Trần Đình Triển, văn phòng luật sư Vì Dân, với phóng viên Thomas Việt.
 'Hiệp sĩ' Tràn Hưng Quốc 'thách đấu' Thủ Tướng về các 'Quả đấm thép'
 'Thách đấu' Thủ Tướng Những điều Đảng viên không được làm      'Thách đấu' Thủ Tướng trên võ đài   Thủ Tướng lại lãng phí của dân    Thủ Tướng bị 'Lừa'!     KH biến CTN thành 'Kẻ phản Quốc'        Ghê rợ sau VB 7169 của Thủ Tướng Thomas Việt: Chào luật sư Trần Đình Triển, văn phòng luật sư Vì Dân. Vừa qua ông Đại biểu quốc Hội Đặng Thành Tâm kêu cứu lên Bộ Chính Trị về việc bắt bớ các nhân viên của Ông Tâm, mà theo ông Tâm là "rất bất bình thường". Về mặc pháp luật Việc Nam Hiện Hành thì theo LS việc cầu cứu lên Bộ Chính Trị với việc làm đơn tố cáo cài nào đúng và hiệu quả hơn?


Ls Trần Đình Triển

Ls Trần Đình Triển: Thật ra về mặt thủ tục khiếu nại, nếu nhân viên ông Thành Tâm bị bắt giam và khởi tố, thì theo quy định của bộ luật hình sự thì những người bị can bị cáo hay thân nhân của họ, thậm chí là thủ trưởng của họ hay cơ quan của họ có quyền khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền. Trước hết là cơ quan điều tra trực tiếp và cơ quan viện kiểm sát. Nếu cơ quan điều tra cấp quận và cấp tỉnh không giải quyết thì có quyền khiếu nại lên cấp trên, đó là Bộ công an và Viện kiểm sát tối cao và Ủy ban tư pháp quốc hội. Hoặc với tư cách là Đại biểu quốc hội, trong luật tổ chức Quốc hội thì Đại biểu Quốc Hội khi nhận được đơn hoặc có ý kiến cũng có quyền gửi văn bản của mình đến các cơ quan tiến hành tố tụng để họ xem xét trước, nếu họ xem xét không thảo mãn thì gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để vượt cấp lên các cơ quan có thẩm quyền và cũng có quyền gửi lên Bộ chính trị để xem xét. Tập thể Bộ chính trị khi xem xét một sự việc để đảm bảo quền lợi chính đáng cho người dân hay để đảm bảo cho đúng pháp luật thì điều đó cơ quan nào cũng có quyền. Nhưng phải theo một trình tự nhất định và đảm bảo theo đúng nguyên tắc quy định của pháp luật. Những việc trên hầu đảm bảo tính khách quan và tránh oan sai.

Thomas Việt: Về pháp lý thì đại biểu Quốc Hội thì có thể so sánh gì với Bộ Chính Trị.
Ls Trần Đình Triển: Hai việc khác nhau, một bên là cơ quan lập pháp, Đại biểu quốc hội hoạt động theo luật tổ chức Quốc hội; Còn Bộ chính trị, đây là cơ quan của tổ chức đảng là cơ quan lãnh đạo. Ngoài đại hội đảng toàn quốc thì tập thể Bộ chính trị được đảng giao cho để xem xét những vấn đề quan trọng của đời sống kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. Nên việc gửi đơn khiếu nại đến Bộ chính trị vẫn có thể nhưng khi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết không thấu tình đạt lý thì có quyền gửi ra Bộ chính trị để xem xét, với vai trò của Bộ chính trị là xem xét những vụ việc lớn những việc nhỏ mà lại tác động chung đến tâm lý xã hội hay nền kinh tế xã hội thì Bộ chính trị cũng phải xem xét để đảm bảo đúng khách quan và đúng pháp luật

Thomas Việt: Cảm ơn và chúc bình an luật sư Trần Đình Triển
Theo Thomas Việt
TOP HOT LINKSQUAN LÀM BÁO
 


6 comments:

Anonymous said...





Anh em an ninh mật thám làm việc cho 3Dũng, Hưởng, Tô Lâm, Trần Quốc Liêm... hãy suy nghĩ kỹ. 175 lão ủy viên trung ương đầu có sỏi được bao nhiêu người tin vào vở tuồng 3D đang diễn? 175 lão ấy có phải là dân đen ngây thơ đâu mà dễ bị 3D lừa.

Mấy thằng Dũng, Hưởng, TÔ LÂM, TRẦN QUỐC LIÊM sai anh em PHẠM PHÁP, đến ngày chúng nó đổ thì anh em ra sao? Chúng đổ thì chúng sẽ chạy ra nước ngoài, ăn chơi phè phỡn trên hàng tỷ đô đã cướp được. Anh em có được chạy cùng chúng nó không? Hay ở lại chịu án thay chúng nó? CHÚNG NÓ SẼ THÍ ANH EM ĐỂ THOÁT THÂN!

Quay đầu là bờ, có đáng xa vợ con vì những thằng đểu cáng kia không? Gia đình anh em sẽ thê thảm thế nào nếu anh em bị xử lý HÌNH SỰ?

Anh em hãy cân nhắc, mọi thông tin, bằng chứng về âm mưu của bọn Dũng, Hưởng, Lâm anh em hãy gửi về địa chỉ quanlambaovn@gmail.com

(Chúng tôi đã nhận được một số email cung cấp thông tin của một số anh em, xin chân thành cảm ơn các anh! Điều này thể hiện trong lực lượng an ninh vẫn còn rất nhiều cán bộ, chiến sỹ tốt, hiểu rõ đúng sai, chính tà... mong nhận được thêm nhiều thông tin từ các anh, góp phần đánh đổ bè lũ tham nhũng hại nước!)



Anonymous said...




Anh em an ninh mật thám làm việc cho 3Dũng, Hưởng, Tô Lâm, Trần Quốc Liêm... hãy suy nghĩ kỹ. 175 lão ủy viên trung ương đầu có sỏi được bao nhiêu người tin vào vở tuồng 3D đang diễn? 175 lão ấy có phải là dân đen ngây thơ đâu mà dễ bị 3D lừa.

Mấy thằng Dũng, Hưởng, TÔ LÂM, TRẦN QUỐC LIÊM sai anh em PHẠM PHÁP, đến ngày chúng nó đổ thì anh em ra sao? Chúng đổ thì chúng sẽ chạy ra nước ngoài, ăn chơi phè phỡn trên hàng tỷ đô đã cướp được. Anh em có được chạy cùng chúng nó không? Hay ở lại chịu án thay chúng nó? CHÚNG NÓ SẼ THÍ ANH EM ĐỂ THOÁT THÂN!

Quay đầu là bờ, có đáng xa vợ con vì những thằng đểu cáng kia không? Gia đình anh em sẽ thê thảm thế nào nếu anh em bị xử lý HÌNH SỰ?

Anh em hãy cân nhắc, mọi thông tin, bằng chứng về âm mưu của bọn Dũng, Hưởng, Lâm anh em hãy gửi về địa chỉ quanlambaovn@gmail.com

(Chúng tôi đã nhận được một số email cung cấp thông tin của một số anh em, xin chân thành cảm ơn các anh! Điều này thể hiện trong lực lượng an ninh vẫn còn rất nhiều cán bộ, chiến sỹ tốt, hiểu rõ đúng sai, chính tà... mong nhận được thêm nhiều thông tin từ các anh, góp phần đánh đổ bè lũ tham nhũng hại nước!)


VƯỢT TƯỜNG LỬA, CHỐNG CHẶN MẠNG CỰC TỐT TẠI ĐÂY: said...

GÕ ĐỊA CHỈ VÀO CÁC TRANG SAU ĐỂ VƯỢT TƯỜNG LỬA, CHỐNG CHẶN MẠNG CỰC TỐT :

http://zend2.com/ /Có hình ảnh/
http://webwarper.net/ /Có hình ảnh/
http://search.cmmb8.com/ /Không hình ảnh/

Hoặc đổi 2 đường dẫn DNS thông dụng của mạng chính thống cộng sản VN :
203.113.131.1 và 203.162.0.181 có trong máy tính thành đường dẫn DNS của Google : 8.8.8.8 và 8.8.4.4

Anonymous said...

Ông Triển trả lời có rất nhiều điểm không đúng pháp luật hình sự. Bởi Bộ luật tố tụng hình sự không có điều nào quy định Tổ chức đảng, hay Bộ chính trị có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về hình sự. Do vậy, ông triển cần nghiên cứu lại Bộ luật tố tụng hình sự. Ông Triển hãy nhớ rằng VN hiện có mấy chục ngàn Luật sư và hàng vạn cử nhân luật. Cho nên, ông trả lời phỏng vấn cần cẩn trọng.

Anonymous said...

Con trai ông Trầm Bê mua bán 'chui' cổ phiếu STB
Ông Trầm Khải Hòa (con trai ông Trầm Bê) đã mua 540.000 cổ phiếu Sacombank mà không công bố thông tin. Tương tự, Công ty chứng khoán Phương Nam cũng bị phạt vì bán 2 triệu cổ phiếu STB vì bán chui cổ phiếu.
> Sếp 8x điều hành doanh nghiệp nghìn tỷ

Ngày 20/9, Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trầm Khải Hòa và Công ty chứng khoán Phương Nam.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Thông tư 52/2012/TT-BTC, tổ chức có liên quan phải báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là 3 ngày làm việc và chỉ được bắt đầu tiến hành phiên giao dịch đầu tiên sau 24 giờ kể từ khi có công bố thông tin từ Sở giao dịch.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định 85/2020/NĐ-CP, tổ chức có liên quan nếu không công bố thông tin trước khi giao dịch sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Theo đó, ông Trầm Khải Hòa đã mua 540.000 cổ phiếu của Sacombank (Mã chứng khoán: STB) từ ngày 15/6 đến ngày 22/6 mà không báo cáo theo quy định.

Tương tự, Công ty chứng khoán Phương Nam - nơi ông Trầm Khải Hòa đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị - đã bán 2 triệu cổ phiếu STB trong ngày 6/9 và 10/9 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.

Với việc vi phạm chế độ báo cáo và công bố thông tin khi tiến hành các giao dịch trên, ông Trầm Khải Hòa bị xử phạt 40 triệu đồng. Công ty chứng khoán Phương Nam là tổ chức có liên quan với Thành viên Hội đồng quản trị Sacombank cũng bị phạt 40 triệu đồng.

Ông Trầm Khải Hòa (sinh năm 1988), là con trai ông Trầm Bê, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank. Hai cha con ông Trầm Bê và Trầm Khải Hòa được được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Sacombank từ tháng 5/2012.

Anonymous said...

Mot nguon may an ninh .quan doi .cac ban nghanh .Ma chi de dang ap nhan dan .xu li vun vat.ap dung hinh phat rat cao.Con bon an theo lu can bo .co quyen chuc vi pham thi lo la chim xuong hay xu nhe nhan .That la mot xa hoi bat cong dang phai tieu diec chu ko sua doi gi duoc dau