Blogger Widgets

Friday, August 24, 2012

CẢNH BÁO NHÀ ĐẦU TƯ, CỔ ĐÔNG & NGƯỜI DÂN

Quanlambao - Trong những ngày qua bố già Nguyễn Đức Kiên bị bắt, khiến cho nhà đầu tư và người dân lo sợ, tuy nhiên chúng tôi đã có hai bài phân tích và khẳng định ACB sẽ vẫn là một ngân hàng lớn và sau khi Kiên bị loại bỏ ACB sẽ thật sự cất cánh, nhà đầu tư và cổ đông đầu tư vào ACB sẽ là một quyết định khôn ngoan.

Song có một số bố già trong đường dây của Kiên vẫn chưa bị lộ mặt, hiện vẫn tiếp tục lừa đảo nhà đầu tư cũng như người dân và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, có thể khiến nhà đầu tư trắng tay và người dân mất hết tiền thật sự trong thời gian sắp tới khi những hang ổ này bị vạch mặt như bầu Kiên. Sau đây là những cảnh báo của chúng tôi để bà con tham khảo:
HỒ SƠ BẮC Á & SỮA TH TRUE MILK HỒ SƠ LIÊN QUAN MAFIA HỒ SƠ MASAN TECHCOMBANK HỒ SƠ VỀ NH PHƯƠNG NAM NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK

1. Ngân hàng Eximbank với chủ tịch Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Phạm Hữu Phú và Phạm Trung Cang là ba nhân vật đều nhận tiền hối lộ của Trầm Bê để  lấy tiền từ Eximbank tham gia mua và đứng tên cổ phiếu Sacombank giúp cho Trầm Bê và Kiên thâu tóm Sacombank, đồng thời cần phải hiểu rõ: Lê Hùng Dũng chính là tay sai đắc lực của Kiên trong hàng trăm thương vụ làm hồ sơ giả (Một hình thức giống như Kiên đã làm tại 03 công ty tại Hà Nội vừa bị phanh phui) để giúp Kiên lấy được khoảng 25.000 tỷ đồng từ Eximbank làm thiệt hại cho cổ đông và nhà đầu tư khỏang 24.700 tỷ đồng cho 07 năm qua không trả lãi mà góp vốn còn phải chia xẻ lỗ cho Kiên. Không những thế Lê Hùng Dũng còn dính líu đến chủ trương độc quyền vàng để cùng Kiên, Đỗ Minh Phú của Vàng bạc Doji nhằm thâu tóm toàn bộ thị trường vàng Việt Nam. Do vậy, có thể khẳng định  Lê Hùng Dũng là một trong những MẮT XÍCH QUAN TRỌNG CỦA TỔ CHỨC DO BỐ GIÀ KIÊN CẦM ĐẦU. Điều có thể thấy trước là Lê Hùng Dũng sẽ bị bắt trong nay mai và chắc chắn EXIMBANK SẼ SỤP ĐỔ RẤT NHANH VÌ HIỆN NAY THỐNG ĐỐC BÌNH, BẮC HÀ - BIDV, PHẠM HUY HÙNG - VIETINBANK KHÔNG CÒN DÁM 'TUỒN TIỀN' RA ĐỠ NHƯ ĐÃ LÀM TRONG NHỮNG NĂM QUA VÀ NGAY TRONG 08 THÁNG ĐÃ QUA. Lời khuyên: Nhà đầu tư và nhân dân nên rút khỏi ngân hàng này càng sớm càng tốt.
Thủ tướng & nhóm thâu tóm Bố già Kiên thách thức BT BCA  Kể tội Bố già Kiên  Các bố già trốn thuế  Bố già VN chắp cánh cho giặc Tàu  Các bố già xoá dấu vết phạm tội  Hối lộ, đánh bài & Ăn cướp ...  Bóc lột dân để bù lỗ cho mình  Thống đốc tiếp tay cho Mafia  Chân tướng bố già Kiên Bộ mặt thật bố già Nguyễn Đức Kiên Bố già đã thâu tóm xong STB Eximbank & Trò chơi của bố già  20 TỶ USD CHO THÂU TÓM ĐỢT 1   TOP HOT LINKS QUAN LÀM BÁO

2. Tập đoàn Masan và ngân hàng Techcombank do Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh làm chủ - Đây chính là một tổ chức bố già song song tồn tại cùng Nguyễn Đức Kiên chủ trướng Thâu tóm doanh nghiệp và cùng có chung Tướng Nguyễn Văn Hưởng làm cố vấn, thậm chí Hồ Hùng Anh còn là cháu của Hưởng, do vậy còn được 'cố vấn' cho nhiều thủ đoạn lừa đảo và ăn cướp tàn bạo hơn. Bè lũ Nguyễn Đăng Quang - Hồ Hùng Anh đã chạy thoát tội rửa tiền, chuyên ngân lậu ra nước ngoài vào năm 2003, là kẻ đã trả cho Nguyễn Thanh Phượng 150 triệu USD để cướp núi pháo, đã thực hiện hàng loạt những vụ quảng cáo lừa đảo để bán các sản phẩm như nước tương Chin-sun, mỳ Tiền vua...có độc tố làm giàu trên sinh mạng người dân, nhưng vì 'con ngáo ộp' Hưởng ngồi đó nên KHÔNG MỘT BÁO NÀO DÁM PHANH PHUI. Nhưng nguy hiểm hơn: Quang và Anh đã rút hơn 45.000 tỷ từ Techcombank bằng cách lập hồ sơ giả và thông qua hình thức trá hình 'góp vốn đầu tư và kinh doanh chứng khoán' trong 7 năm qua không trả lãi mà còn hạch toán lỗ bắt Techcombank phải gánh cho chúng làm thiệt hại cho nhà đầu tư và cổ đông khoảng 44.000 tỷ đồng. TẬP ĐOÀN MASAN VÀ TECHCOMBANK CHẮC CHẮN SẼ SỤP ĐỔ khi hai kẻ đầu sỏ này bị bắt mà thời gian sẽ chỉ còn tính bằng ngày. TECHCOMBANK sẽ sụp đổ rất nhanh vì Thống đốc Bình, Bắc Hà - BIDV, Vietcombank và Viettinbank KHÔNG DÁM RÓT TIỀN CHO VAY LIÊN NGÂN HÀNG trong những ngày sắp tới như đã rót cho vay đến trên 60.000 tỷ trong mấy tháng qua. ĐÂY LÀ HAI Ổ TỘI PHẠM MÀ NGƯỜI DÂN CẦN TRÁNH XA. Lời khuyên: Nhà đầu tư và nhân dân nên rút khỏi ngân hàng này trước khi quá muộn. 
 Hai ổ tội phạm lũng đoạn Việt Nam Chân tướng những kẻ cầm đầu Thâu tóm doanh nghiệp  Trò chơi của hai bố già Quang-Anh  Chèn ép dân cướp núi pháo  Tập đoàn Masan - Bản chất lừa đảo Masan làm giàu trên sinh mạng người dân 'Sói Nga' từ thua lỗ thành kẻ cướp  Các bố già xoá dấu vết phạm tội  Hối lộ, đánh bài & Ăn cướp Thống đốc tiếp tay cho Mafia

3. Ngân hàng Phương Nam, Công ty chứng khoán Phương Nam chủ nhân thật sự là Trâm Bê - Kẻ mệnh danh "Moa trực tiếp Thủ Tướng". Là một đầu mối vô cùng quan trọng đã đưcoj Thủ Tướng và Thống đốc Bình cùng Trần Bắc Hà - BIDV rót 10.000 tỷ đồng để đưa thây ma NH Phương Nam thành kẻ cướp Sacombank. Từ đó cũng chính Trầm Bê đã lấy tiền Ngân hàng trả công cho Nguyễn Thanh Phượng 1.500 tỷ và chuyển 1750 tỷ vào tài khoản của bố già Kiên để hối lội Nguyễn Văn Bình. Đồng thời Trầm Bê cũng đã rút 25.000 tỷ đồng từ NH PHương Nam thông qua các hồ sơ giả mạo và thông qua công ty chứng khoán do con trai y làm chủ tịch KHÔNG TRẢ LÃI - Cũng bằng hình thức như bố già Kiên - Quang - Anh áp dụng, đã làm thiệt hại cổ đông khoảng 14.700 tỷ đồng. Trầm Bê hiện đã  trong vòng quản thúc và vì không muốn là  người dan chưa có thông tin hoảng loạn nên Ban chuyên án còn thận trọng chưa công bố mà thôi. Do vậy ngân hnagf Phương Nam cùng hệ thống các công ty thành viên chắc chắn sẽ sụp đổ rât nhanh trong thời gian tới vì NGUYỄN VĂN BÌNH, BẮC HÀ VÀ CÁC NH KHÁC KHÔNG CÒN DÁM CHO PHƯƠNG NAM VAY NỮA và dự định lấy tiền từ Sacombank sẽ bị ngăn chặn - NH PHƯơng Nam sẽ chết rất nhanh trong vòng một vài tháng trước mặt khi không thể trả nợ các khoản vay Liên ngân hàng và người dân rút tiền. ĐÂY LÀ MỘT Ổ TỘI PHẠM MÀ NGƯỜI DÂN CẦN TRÁNH XA.
 Các bố già trốn thuế  Gia đình Trầm Bê - Gián điệp Tàu? Hoàn thành thâu tóm Samcombank Lý lịch Samcombank sau thâu tóm Thủ tướng & nhóm thâu tóm  Các bố già đang xoá dấu vết phạm tội   Hối lộ, đánh bài & Ăn cướp là bộ mặt của các bố già Việt Nam  Con trai Trầm Bê tham gia mặt trận ăn cướp  Các bố già đã hoàn tất thâu tóm Samcombank  

4. Ngân hàng Bắc Á và công ty sữa TH TRue Milk do bà Thái Hương làm chủ, là một trong mắt xích thâu tóm ngành đường (Lĩnh vực vợ ông Đặng Văn Thành chủ tịch Sacombank) để đánh phụ trợ cùng nhóm bố già Kiên thâu tóm Sacombank mà cả hai vợ chồng Không còn cách nào chống đỡ. Chưa kể bằng tham nhũng, bằng sự bảo trợ của Nguyễn Sinh Hùng, mà Kiên đã cùng Thống đốc Bình phải rót 10.000 tỷ đồng từ NHNN, từ NH Agribank, từ BIDV cho NH Bắc Á và các công ty của bà Thái Hương. Đồng thời cũng cùng một thủ đoạn như các bố già Kiên - Quang - Anh & Trầm Bê, lập hồ sơ giả, kê khống giá trị và cũng trá hình bằng 'góp vốn đầu tư, bằng kinh doanh chứng khoán, bằng cho vay ưu đãi' đã chiếm dụng 12.000 tỷ của ngân hàng KHÔNG TRẢ LÃI MÀ CÒN PHẢI BÙ LỖ 11.200 tỷ đồng  CHO CÁC CÔNG TY CỦA BÀ THÁI HƯƠNG. Do vậy, chắc chắn bà Thái Hương hiện nay KHÔNG MỘT NGÂN HÀNG NÀO DÁM TIẾP TỤC CHO NH BẮC Á VAY LIÊN NGÂN HÀNG và cái chết của Bắc Á sẽ chỉ trong nay mai, cho dù bà ta đang chi bên ngoài tới 5% cho các khoản tiền người dân gởi vào. NGƯỜI DÂN HÃY TỈNH TÁO, ĐỪNG CHỈ VÌ THAM LAM CHI THÊM 5% BEN NGOÀI LÃI SUÂT MÀ SẼ MẤT TRÁNG HẾT TIỀN GỞI. NGÂN HÀNG BẮC Á CÙNG TẬP ĐOÀN TH GROUP VÀ CÔNG TY SỮA TH TRUE MILK SẼ SẬP RẤT NHANH TRONG THỜI GIAN NGẮN SẮP TỚI KỂ CẢ CHƯA TỚI KHI BÀ NÀY BỊ BẮT.
Con số nói lên sự thật lừa đảo của TH True Milk   Hành xử lưu manh của bà Thái Hương   Tổng TK bị khủng bố vì phát biểu sự thật về TH Milk  Tung hỏa mù  Bác Hồ chịu Oan khuất   Trò lừa đảo của Sữa True Milk   Tiền đâu xây nhà thờ Tổ  Bắc Á & Sữa TH True lừa đảo 

5. Tập đoàn Doji của Đỗ Minh Phú và ngân hàng Tiền Phong  - là một chủ mưu của kế hoạch thâu tóm thị trường vàng cùng với Kiên và Lê Hùng Dũng. Đây chính là kẻ đã cùng Kiên và Dũng dưới sự bảo trợ của Thống đốc Bình đã đẻ ra kế hoạch biến SJC thành thương hiệu vàng Quốc gia để cho chúng thâu tóm thị trường vàng mà thực chất là một KH Vi hiến, phạm pháp. Lời khuyên: Cổ đông và nhà đầu tư cần rời khỏi con thuyền Doji và NH Tiền Phong đang sắp chìm khi các thương vụ buôn lậu vàng của Đỗ MInh Phú bị phanh phui cùng đươncg dây của bố già Kiên.
Bố già thâu tóm thị trường vàng   Mảng tối sau SJC  Các bố già trốn thuế   Tại sao Habubank bị thôn tính?  Tướng Tổ Lâm xóa dấu vết cho tội phạm  Tay sai của Tướng Hưởng  Tại sao CT BIDV sắp chết vì ung thư?

Trên đây là những thông tin Quan làm báo cung cấp đến nhà đầu tư, cổ đông cùng người dân để tỉnh táo quyết định. Quý vị đều thấy thủ đoạn chung của Tổ chức Mafia này đề làm giống một Mô-típ của Bố già Kiên đã bị bắt: LẬP HỒ SƠ GIẢ RÚT TIỀN NGÂN HNAGF, KINH DOANH KHỐNG VÀ DÙNG TIỀN HỐI LỘ ĐỂ NHNN VÀ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH BIDV, VIETCOMBANK, AGRIBANK VÀ VIETTINBANK RÓT TIỀN CHO VAY LIÊN NGÂN HÀNG ĐỂ BÙ ĐẮP KHOẢNG 150.000 TỶ MÀ TỔ CHỨC MAFIA NÀY ĐÃ RÚT RA TỪ HỆ THỐNG NGÂN HNAGF DO CHÚNG CHI PHỐI. 

HÃY TỈNH TÁO!  ĐỪNG ĐỂ TỔ CHỨC TỘI PHẠM LŨNG ĐOẠN ĐẤT NƯỚC ĂN CƯỚP TOÀN BỘ NHỮNG ĐỒNG TIỀN QUÝ VỊ DÀNH DỤM CẢ ĐỜI!
Chúc mọi người sáng suốt.

Đàm Nhân Khuyên - Quan Làm báo
1.HOT Links về Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng 2.HOT Links về Tướng Nguyễn Văn Hưởng 3.HOT Links về Thống đốc Nguyễn Văn Bình 4. HOT Links Nhóm tội phạm Việt Nam 5. HOT Links về Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng 6.Hot Links về Tổng cục 27.Hot Links về Nội các Chính Phủ 8.Hot Links về chủ quyền 9.Hot Links về Phạm Chí Dũng 10.HOT Links về Vinaline 11.Hot Links Vikileaks  12.Hồ sơ Beo Hồ Thị Thu Hồng 13.Hồ sơ Mafia Tàu tại VN 14.Dân chủ & Đảng phái 15.Giớp chóp bu Hà Nội chống tham nhũng? 
TOP HOT LINKS QUAN LÀM BÁO

45 comments:

Anonymous said...

QLB à, cảnh báo nhà đầu tư thế có cảnh báo cán bộ nhân viên làm ở đấy không? Tui làm ở Techcombank bao nhiêu lâu rùi mới biết vụ này. Chả nhẽ sắp thất nghiệp????

Anonymous said...

Ôi Chinsu là hàng kém chất lượng à, nếu thật như vậy thì nguy quá, trước tới nay tôi vẫn tin tưởng lắm

Anonymous said...

Nhà nước luôn đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền. Chỉ có điều nơi nào dịch vụ tốt hơn hay không thôi, Ủng hộ là các NH quốc doanh tốt hơn, các NH nhỏ này vốn bản chất đã yếu. Chứ không phải vội vã rút ồ ạt bà con nhé. Còn tránh xa là đúng, ủng hộ.

Anonymous said...

Nhà nước luôn đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền. Chỉ có điều nơi nào dịch vụ tốt hơn hay không thôi, Ủng hộ là các NH quốc doanh tốt hơn, các NH nhỏ này vốn bản chất đã yếu. Chứ không phải vội vã rút ồ ạt bà con nhé. Còn tránh xa là đúng, ủng hộ.

Anonymous said...

Đi tìm việc làm khác ... Người tài giỏi thì sẻ có người trọng dụng .....

Anonymous said...

Tui ko làm lĩnh vực ngân hàng cũng ko đầu tư gì hết. chỉ là sinh viên thôi và cũng chỉ là người muốn hóng chuyện thời sự thôi nhưng mong đọc bài của QLB từng giờ luôn. Tối nay chờ đọc bài của quan làm báo xong mới ngủ đây.

Anonymous said...

Mong rằng "Trận bão năm Thìn" này (như ông alan Phan nói)sẽ quét sạch mọi rác rưởi dơ bẩn, cuốn sạch mọi lực cản để nhân dân Việt Nam có thể dùng tiền của mình lo cho cuộc sống của mình.

Anonymous said...

SJC trở thành vàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/11/sjc-tro-thanh-vang-cua-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam/

7 Ngày Bán Hàng Không Lợi Nhuận Apple: iPhone 4s , iPad 3 , Macbook Pro
Sáng nay, Thống đốc Nguyễn Văn Bình tuyên bố vàng SJC đã trở thành nhãn hiệu vàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phần trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
> Vàng SJC cũng loạn giá / Lo lắng vì giữ vàng miếng / Doanh nghiệp vàng trước nguy cơ ngừng kinh doanh

Clip Thống đốc phát biểu về vàng miếng tại Quốc hội
Trong phiên chất vấn, các đại biểu Quốc hội đã đặt nhiều câu hỏi với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình về dự thảo quản lý thị trường vàng đang gây xôn xao dư luận. Có đại biểu lo rằng việc đưa vàng SJC vào thế độc quyền có thể khiến nhiều thương hiệu vàng khác bị xóa sổ.

Trả lời những câu hỏi trên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, với thị phần chiếm 90% thị trường vàng miếng trong nước, vốn trực thuộc thảnh ủy TP HCM. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã bàn với UBND TP HCM và kết luận rằng SJC sẽ trực thuộc Ngân hàng Nhà nước. Bằng việc này, Ngân hàng Nhà nước cùng lúc đạt được hai mục tiêu là giữ vững sự độc quyền trong sản xuất kinh doanh vàng miếng, đồng thời tiết giảm được chi phí.

"Hiện nay đã có hàng trăm tấn vàng được dập đúc theo thương hiệu vàng miếng SJC, ngoài ra đây cũng là nhãn hiệu được thị trường trong và ngoài nước công nhận", Thống đốc nói. Do đó, việc dùng luôn thương hiệu này làm nhãn hiệu của Ngân hàng Nhà nước sẽ là giải pháp tiết kiệm cho ngân sách.

Theo dòng sự kiện:
Ngân hàng Nhà nước quyết dẹp loạn giá vàng
Sau đó, Thống đốc tuyên bố: "Kể từ giờ phút này trở đi, vàng SJC trở thành nhãn hiệu vàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam".

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng cho biết thêm, khi có điều kiện, thương hiệu vàng SJC sẽ được đổi tên thành vàng SBV (SBV là tên viết tắt tiếng Anh của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - State Bank of Vietnam) cho đồng bào yên tâm.

Giải đáp thắc mắc của đại biểu Quốc hội về vấn đề độc quyền, người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cho rằng phải hy sinh vì lợi ích quốc gia và yêu cầu đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo Thống đốc, đây là giải pháp để tháo gỡ những bất cập trong việc quản lý thị trường vàng. Luật Ngân hàng Nhà nước năm 1997 quy định Ngân hàng Nhà nước quản lý vàng, nhưng các văn bản dưới luật thì có sự chồng chéo gây khó khăn cho công tác quản lý. "Siết sản xuất và kinh doanh vàng miếng theo nguyên tắc Nhà nước độc quyền. Nếu có nhóm lợi ích ở chỗ này thì đó là đi trái lại lợi ích của quốc gia, không được chấp nhận và không tồn tại trong thời gian tới", Thống đốc Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng đề án Nhà nước huy động vàng trong dân cư, trong đó Nhà nước huy động vàng của dân để phục vụ mục tiêu lớn của đất nước, trên nguyên tắc bảo vệ quyền sở hữu, mua bán và gửi vàng miếng có khả năng sinh lãi của người dân.

Anonymous said...

Tôi chỉ là sinh viên kinh tế, không đầu tư gì hết nhưng rất thích cập nhật thông tin của QLB. Tối nay tôi chờ bài mới của QLB rồi mới đi ngủ đó. Mong QLB luôn giữ sức khỏe để cập nhật tin tức cho mọi người.

Anonymous said...

Góp ý với QLB, nếu có thể công khai chứng từ về mối quan hệ tín dụng của các bố già và các tổ chức tín dụng, thì sẽ thuyết phục hơn.
Với thông tin về vụ chinsu của QLB đã chứng minh rằng phân tích của tôi ko sai. Tam Thái Tử là kết tinh của một kế hoạch "bẩn thỉu" của masan.
trầm bê thì khỏi phải nói, đang sở hữu quả "bong bóng" tài sải.
TH true Milk quá ngông cuồng khi tuyên bố "vô đối". chỉ được cái mồm mép, nói mà ko biết ngượng.

Anonymous said...

tôi tưởng vụ này chìm xuồng rồi.

Bình dân học vụ said...

Cám ơn quanlambao đã cảnh báo giờ mới đọc tin thấy ớn quá
sáng nay tôi có đến ngân hàng phương nam chổ tui thấy các nhân viên cũng tiếp đón niềm nở lắm còn khuyến khích gửi thêm tiền vào, tôi thấy có khách hàng vẫn đang gửi vào khoản 500 gì đó
giờ thấy tin nầy giật gân quá không biết có bây giờ nên rút tiền ra hết hay không hay là để cuối tháng sau mới rút? có ai thấy được tình hình chính xác làm ơn chỉ bảo dùm tui cám ơn

Anonymous said...

QLB ơi, vậy vào thời điểm này nên mua vàng hay giữ tiền vậy pak, bọn này hút máu dân đến cạn kiệt mới thui, kiếm tiền thì khó mà còn bị cướp trắng trợn nữa

Anonymous said...

Qua là báo à tất cả các thong tin của ông rất hay, song tôi không hiểu ông lấy thông tin ở đâu, soong cũng cảm ơn ông đã cũng cấp chô tổi hiểu rõ hơn tập đoàn tham những khốn nạn này, sao ông không cung cấp thông tin bao giờ bắt nguyễn thanh phượng

Anonymous said...

ko bít nên mua vàng hay để tiền vậy; bọn 3d khốn nạn

Anonymous said...

Cám ơn QLB. QLB nên khuyên mọi người gửi vào chỗ nào khi rút ra chứ!

Anonymous said...

vậy gửi đâu để lấy tiền mà sống đây trời

Anonymous said...

Cám ơn QLB!!!!

Anonymous said...

Sao viết sao chính tả hết vậy, Quan Làm Báo là người (hoặc 1 nhóm người) nước ngoài a?

Anonymous said...

Cần phải tử hình mới đáng tội mấy thằng nầy .Nhất là thằng thống đốc Bình .

huonggiang said...

Có năng lực sợ gì thất nghiệp bạn. Thiếu gì Ngân hàng đang hoàng ở Vn. Họ sẽ mướn bạn.

Anonymous said...

Đề nghị Quan làm báo bổ sung thêm Bảo Việt Bank của phó chủ tịch Lê Trung Hưng. Tên này đi đâu cũng rêu rao mình là con nuôi của Lê Hồng Anh (đệ tử ruột của 3Dê). Trong quá khứ hắn đã từng bị bắt vì buôn lậu hàng quốc cấm, nhưng do chạy chọt đã thoát tội. Tên Hưng đã nhiều lần mang Lê Hồng Anh ra dọa để ép ngân hàng Bảo Việt phải cho các công ty sân sau của y vay tiền. Ngay cả tiền tăng vốn đóng cho ngân hàng thực ra cũng là tiền Hưng lấy từ ngân hàng ra, đúng chiêu "mỡ nó rán nó" của Kiên ACB, Quang Techcombank, Hương Bắc Á Bank... Tên Hưng con nuôi Lê Hồng Anh phải bị trừng trị

Anonymous said...

QLB giải thích như thế nào về thông tin do BBC đưa: "Thủ tướng 'chỉ đạo' vụ bắt Bầu Kiên" /xem BBC ngày 24/8/12/
Bạn Đọc QLB

Anonymous said...

Bắc Hà là ai vậy, mà có thể rót tiền cho mấy thằng bố già, làm giàu trên mồ hôi, máu và nước mắt của nhân dân. Một thằng được bổ nhiệm vào nắm giữ chức vụ của ngân hàng quốc doanh (ngân hàng của nhân dân), được lại quả trên những phi vụ kiếm chác, mà được mọi người kính à. Đúng là thời CS.

Anonymous said...

Mấy nhà băng chắc không sập đâu vì NHNN đã tuyên bố là không để NH nào đồ vỡ kia mà. Nếu có là chỉ bỏ tù đám "ông chủ" mà thôi vì đã lấy tiền nhân dân gửi mà đem đi góp vốn kinh doanh. Nếu các NH muốn "góp vốn" vào các hoạt động kinh doanh thì phải dùng vốn chủ sở hữu để mà góp. Còn tiền gửi của nhân dân vào NH là tiền nợ, chỉ được đem cho vay lấy lãi suất, không được đem "góp vốn" vì đây chỉ là tiền NH giữ hộ cho khách hàng phải trả lại bất cứ lúc nào !! Cho nên, nếu các đại gia chủ NH mà đem tiền khách gửi đi "góp vốn" vào các doanh nghiệp khác đều sẽ bị vô khám hết !!!

Anonymous said...

tieu diet het bon sau mot lam hai dat nuoc va con dan Viet nam....Dung la ra nuoc ngoai rut cai ho chieu Viet Nam .....thay buon.........

Anonymous said...

QLB cảnh báo rất đúng NH ACB sẽ được ôn đinh sớm, chỉ có một số NH khác với đáng sợ NH Techcombank có là trong số đó nên TC 2 mới ngầm báo cho Ô Vinh TGĐ nghĩ điểu hành.

Anonymous said...

Nếu đúng như QLB nói thì quả thật vụ này quá lớn và ảnh hưởng quá nhiều.

Anonymous said...

Nếu đúng như QLB nói thì quả thật vụ này quá lớn và ảnh hưởng quá nhiều.

Anonymous said...

ACB là Ngân hàng tốt nhất Việt Nam tôi tin là vậy, monh mọi người phải sáng suốt khi quyết định cho mình. Chúc ACB sau sự cố này càng lớn mạnh và lớn mạnh hơn nữa. Chúc BQT quanlam bao luôn dồi dào sức khỏe và thành công, đem dến những thông tin bổ ích cho người dân.

Anonymous said...

đúng đó, bạn à, cảnh báo từ QLB rất chính xác, tôi theo dõi và thâu tóm các diễn biến và nhận ra QLB thông tin rất đúng

Anonymous said...

QLB xin cho hoi: Neu ong le hung dung bi bat thi chac chan eximbank se sap nhu QLB noi, vay con SJC thi sao? Cong ty Vang SJC cung do Le Hung Dung lam chu tich hoi dong quan tri. Vay Vang SJC do dan nam giu co bi mat gia khi Le Hung DUng bi bat khong? va nguoi dan nen lam gi de bao ve chinh minh? Xin cam on.

Anonymous said...

Như thông tin của QLB, nền kinh tế của Việt Nam sắp sụp đổ, tan nát và mất chính quyền trong vòng 2-4 tháng nữa.
QLB biết thì chính quyền VN cũng biết và chắc chắn có giải phải. Nhà đầu tư, người dân mà ghe QLB rồi hè nhau mà đi rút thì làm rối loạn kinh tế - xã hội làm sụp đổ đất nước nhanh chóng hơn !!!!
Thông tin để người dân biết là tốt, nhưng có hành vi xúi dục gây nên cảnh tàn phá đất nước thì tội còn nặng hơn mấy ông Kiên, ông Thành, Trầm Bê,...

Anonymous said...

Thống Đốc

Từ hôm tóm cổ bầu Kiên
Làm cho thống đốc lòng thêm
buồn lòng
Mặt mày đầy những đường cong
Đôi mắt mờ đục nhìn vùng hư vô
Bao nhiêu câu hỏi dân chờ
Hàng ngàn tỉ bạc bây giờ về đâu
Ngân hàng nuôi những bày sâu
Sâu lớn sâu bé khoét vào người dân
Tôi xin hỏi thống một lần
Nhiều sâu như thế có phần ai nuôi

Anonymous said...

Quan làm báo phải phân biệt giữa cổ đông ngân hàng và người gửi tiền. Khi ngân hàng sập, chỉ cổ đông chết thôi, người gửi tiền được nhà nước đảm bảo nên không sap. Về tài chính, ngân hàng có 1 đồng vốn cổ đông bỏ ra thì được huy động 9 đồng tiền gửi. Như vậy ngân hàng có tổng cộng 10 đồng để cho vay ra. Trong 10 đồng đó mà có 2, 3 đồng cho những kẻ như Kiên Acb, Quang Tech vay rồi k trả được thì sẽ thành nợ xấu 20, 30%. Nợ xấu thì phải trích lập, nhưng chỉ trích lập vào 1 đồng vốn cổ đông bỏ ra. Nếu nợ xấu vượt 10% thì nếu trích lập hết cổ đông ngân hàng đó sẽ mất hết 1 đồng vốn ban đầu. Lúc này nhà nước sẽ phải bơm tiền vào để bù đắp 1 đồng đã mất, ngân hàng trở thành ngân hàng của nhà nước (Mỹ năm 2008 cũng cứu ngân hàng citibank cách này). Còn 9 đồng của người gửi tiền, nhà nước đảm bảo rồi nên k thể mất được. Túm lại những người mua cổ phần của Acb, exim mới phải lo mất hết, bà con gửi tiền sẽ không mất đồng nào.

Anonymous said...

Quan làm báo phải phân biệt giữa cổ đông ngân hàng và người gửi tiền. Khi ngân hàng sập, chỉ cổ đông chết thôi, người gửi tiền được nhà nước đảm bảo nên không sap. Về tài chính, ngân hàng có 1 đồng vốn cổ đông bỏ ra thì được huy động 9 đồng tiền gửi. Như vậy ngân hàng có tổng cộng 10 đồng để cho vay ra. Trong 10 đồng đó mà có 2, 3 đồng cho những kẻ như Kiên Acb, Quang Tech vay rồi k trả được thì sẽ thành nợ xấu 20, 30%. Nợ xấu thì phải trích lập, nhưng chỉ trích lập vào 1 đồng vốn cổ đông bỏ ra. Nếu nợ xấu vượt 10% thì nếu trích lập hết cổ đông ngân hàng đó sẽ mất hết 1 đồng vốn ban đầu. Lúc này nhà nước sẽ phải bơm tiền vào để bù đắp 1 đồng đã mất, ngân hàng trở thành ngân hàng của nhà nước (Mỹ năm 2008 cũng cứu ngân hàng citibank cách này). Còn 9 đồng của người gửi tiền, nhà nước đảm bảo rồi nên k thể mất được. Túm lại những người mua cổ phần của Acb, exim mới phải lo mất hết, bà con gửi tiền sẽ không mất đồng nào.

Anonymous said...

mấy ngày hôm nay, máy in tiền của nhà nước chạy hết công suất để bù đắp số tiền thất thoát nhằm giải cứu các ngân hàng.Đợt này dự kiến sẽ tung ra 200 ngàn tỉ, chấp nhận lạm phát phi mã 2 con số để cứu thủ tướng Dũng. thiệt hại sẽ đổ lên đầu dân chúng. không sao cả! dân ta thán thì đã có bộ máy công an xử lý. do đó sắp tới vàng sẽ tăng giá 50 triệu/ lượng là chắc chắn! đầu cơ vàng lúc này là bảo đảm khỏi thiệt hại về tài sản!

Anonymous said...

Năm 2008 khi bong bóng bất động sản Mỹ vỡ, nợ xấu ngân hàng Citibank tăng vốn, vượt cả vốn điều lệ của ngân hàng này. Sau khi trích lập hết nợ xấu thì cổ đông Citibank mất hết, chính phủ Mỹ bơm tiền vào và trở thành cổ đông lớn nhất. Citibank thực chất trở thành ngân hàng của nhà nước. Tiền của người gửi được đảm bảo 100%, không ai mất đồng nào. Tới 2011 khi kinh tế ổn định hơn, chính phủ Mỹ mới bán cổ phần Citibank ngược ra thị trường, Citibank lại trở thành ngân hàng tư nhân. Đây là cách xử lý nợ xấu kinh điển trên thế giới, Việt Nam cũng sẽ làm tương tự, Cổ đông của Exim, Tech, Bắc Á có thể mất hết, người gửi tiền sẽ không mất đồng nào.

Anonymous said...

Mấy bác nói Ngân hàng sập người gửi không lo mất tiền chắc nằm mơ giữa ban ngày à? Các ngân hành Thương mại đều phải mua Boả hiểm tiền gửi, nhưng bảo hiểm tối đa cho 1 món tiền gửi là 50tr hay 100tr gì đó thôi, nên sẽ được NHNN trả bằng số tiền đã gửi nhưng tối đa không vượt quá khoản trên!!!

Anonymous said...

Ông Thống Đốc diễn trò hay ghê, nếu các thương hiệu vàng khác chỉ chiếm 10% tổng lượng vàng miếng lưu thông thì căn cớ gì lại phải xóa bỏ thương hiệu của họ???????????? chèn ép họ???????????? Đất nước chỉ có được vài thương hiệu để sống được đến ngày hôm nay là do bao thế hệ các gia đình thương nhân xây dựng, bảo vệ bằng công sức, trí tuệ, mồ hôi, nước mắt, chữ tín và máu thế mà chỉ vì lợi ích của vài thằng mafia sói Nga và cả vì chính cái ghế của ông Thống Đốc nên ông ta đã cho xóa bỏ các thương hiệu này và chỉ để duy nhất SJC được sống để phục vụ mưu đồ của nhóm sâu bọ.
Ông ta nên chết đi cho dân nhờ.

Anonymous said...

- Ngày mai lo 2tri để đóng tiền thuê nhà mà chưa có. Không hiểu mấy thàng này làm ăn kiểu gì mà tiền của chúng nó cứ như đất. hàng nghìn nghìn tỷ đồng, nghe mà choáng quá. 3D ơi sao mày để tình trạng này xảy ra ở cái đất nước XHCN này.

Phải hiểu pháp luật đã said...

Trong trường hợp một ngân hàng nào đó sập tiệm phá sản thật và hết sạch tiền thì người gửi tiền tiết kiệm đương nhiên được pháp luật bảo hộ, nhưng chỉ được trả một số % nhất định theo luật định thôi.

Mọi người nên nghiên cứu cẩn thận qui định của pháp luật trước khi đầu tư vì gửi tiền Tk cũng là một kênh đầu tư.

Đã đầu tư thì được ăn thua chịu. Nhà nước không thể đền 100% cho người đầu tư khi ngân hàng nào đó mất hết sạch vốn vì họ bị phá sản.

Anonymous said...

Mình là dân thường,không cần biết QLB lấy thông tin ở đâu,miễn là thông tin luôn nóng và chính xác là được rồi,và dám lật tẩy được những điều,các báo khác không dám nói,giải tỏa được phần nào uất ức trong lòng dân là OK.QLB đã làm đươc 1 điều: đại diện cho dân,thay dân và vì dân,Hoan hô QLB!

Anonymous said...

Bắt thêm BÌNH ruồi cho đủ bộ

Anonymous said...

Từ ngày nguyễn tấn dũng được dựng lên làm thủ tướng nguyễn văn giàu và nguyễn văn bình làm thống đốc Nh phục vụ cho tập đoàn Nguyễn tấn dũng đã làm cho kinh tế Việt Nam rách như mấn mụ ăn mày . Thật tội nghiệp cho dân Việt Nam sống dưới chế độ bạo tàn .