Blogger Widgets

Sunday, August 12, 2012

Việt Nam bỏ tù hai blogger trong một tuần

Một blogger Việt Nam vừa bị chính quyền tuyên án tù năm năm vì đã đăng các bài viết kêu gọi dân chủ trên mạng internet – đây là nhà bất đồng chính kiến thứ hai bị cầm tù trong tuần này.
Tờ báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản, cho biết hôm thứ Bảy rằng ông Lê Thanh Tùng đã bị một toà án ở Hà Nội kết tội “tuyên truyền chống nhà nước” vì đăng các bài viết trên diễn đàn Phong trào Tự do Dân chủ Việt Nam.
TOP HOT LINKS QUAN LÀM BÁO
Ông Lê Thanh Tùng bị kết án 5 năm tù và 4 năm quản chế (DR/RFI)
TOP HOT LINKS QUAN LÀM BÁO
Tòa án hôm thứ Sáu đã tuyên bố ông Tùng có tội vì xuyên tạc các chính sách của nhà nước và đảng. Ông sẽ tiếp tục bị quản chế tại gia bốn năm tiếp theo năm năm giam cầm.
Ông Tùng, năm nay 44 tuổi, đã kêu gọi dân chủ, đa nguyên đa đảng, và sửa đổi hiến pháp trong các bài viết được công bố trên mạng từ giữa tháng Tám năm 2009 đến tháng Mười năm 2011, bài báo Nhân Dân cho biết.
Tội danh tuyên truyền chống nhà nước và lật đổ chế độ thường xuyên được Việt Nam sử dụng để kết án những người bất đồng chính kiến tại đất nước một đảng này, nơi mà Đảng Cộng sản cấm tranh luận chính trị.
Hôm thứ thứ Năm (ngày 9 tháng Tám), blogger bất đồng chính kiến và cựu giáo viên Đinh Đăng Định, năm nay 49 tuổi, cũng đã bị kết án sáu năm tù giam với tội danh tương tự tại tỉnh Đắk Nông.


Ông Đinh Đăng Định bị tòa án Đak Nông kết án 6 năm tù.
TOP HOT LINKS QUAN LÀM BÁO
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) có trụ sở tại New York, trong một tuyên bố sau khi phiên toà kết tội ông Định, đã cáo buộc Việt Nam “không khoan nhượng đối với quyền tự do ngôn luận”.
Tổ chức này nói rằng đã có ít nhất 11 nhà hoạt động đã bị kết án tù dài hạn trong năm nay, và còn ít nhất bảy blogger và các nhà hoạt động khác đang chờ xét xử.
Các nhà chức trách đã trì hoãn phiên tòa đối với ba blogger nổi tiếng Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Phan Thanh Hải và bà Tạ Phong Tần trong thời gian vừa qua. Cả ba người đều bị chính quyền cáo buộc “nói xấu đảng và nhà nước”. Phiên toà bị đình hoãn sau khi nhà chức trách phát động cuộc điều tra về cái chết của thân mẫu bà Tạ Phong Tần, người đã châm lửa tự thiêu gần một tòa nhà chính quyền địa phương vào cuối tháng trước.

© Bản tiếng Việt TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC 2012

3 comments:

louielamson2000 said...


ĐỪNG BỎ QUÊN NHỮNG NGƯỜI TÙ LƯƠNG NTA6M NÀY!! ĐỪNG BỎ QUÊN NHỮNG NHÀ ĐẤU TRANH BẤT ĐỒNG CHỨNG KIẾN, ĐỐI LẬP VỚI CHẾ ĐỘ CÔNG SẢN HÀ NỘI- ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ, THAM NHŨNG BẤT CÔNG Ở VIỆT NAM NGÀY NAY..

Cái xấu Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày nay nổi rõ nguyên hình, người dân đã nhận thức được, họ biết và hiểu rõ ràng rồi!
Còn gì nữa mà phải nói xấu! Ngay Ông Chủ Tịch Trương Tấn Sang cũng phải thừa nhận là. Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày nay tham nhũng thối nát, cường hào bất công, phá hoại dân như môt bầy sâu!!! Đàn sâu hay bầy sâu thì cũng giống nhau. Không có gì phải ngạc nhiên, khi tòa án luật rừng của chính quyền Cộng Sản Hà Nội, ghép tội này cho Ông Lê Thanh Tùng...
Chính sách đàn áp, chụp mũ và khủng bố! Hành vi bắt bỏ tù các nhà đấu tranh ôn hòa, đòi quyền Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền ở Việt Nam ngày nay đang gia tăng…

LUẬT RỪNG CỦA CHÍNH QUYỀN CÔNG SẢN HÀ NỘI, Ở VIỆT NAM NGÀY NAY CÒN TỒI TỆ, MAN RỢ HƠN CẢ MIẾN ĐIỆN, NAM PHI, TRUNG ĐÔNG…

Đừng bỏ quên những người tù lương tâm này!! Đừng bỏ quên những nhà đấu tranh bất đồng chứng kiến, đối kháng với Chế độ độc tài đảng trị, tham nhũng bất công ở Việt Nam ngày nay. Ở Việt Nam nay chính quyền Hà Nội xử người dân theo luật rừng rú, không có minh bạch. Chụp mũ, vu khống và khủng bố theo xa hội đen.. Những sự việc được chứng minh rõ ràng như ban ngày, qua các thông tin trên mạng Internet của báo lề trái mới trung thực…

Sắp tới đây vụ xử ở Sài Gòn đối với ba blogger, [3] nhà đấu tranh dân chủ: Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Phan Thanh Hải và bà Tạ Phong Tần.. Nó cũng theo kiểu luật rừng như thế…
Chính quyền Hà Nội, Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay đang gia tăng đàn áp, vu khống, chụp mũ và khủng bố các nhà đấu tranh đòi quyền Tự Do Tôn Giáo. Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền!! Chống tham nhũng bất công cường hào ác bá,cướp đất của dân mà Đàn Sâu của đảng đang ngày đêm tàn phá ruộng vườn, nhà đất đồng lúa của dân…

Qua hành vi vu khống ghép tội bỏ tù, theo luật rừng của Chính Quyền Hà Nội đối với Ông Lê Thanh Tùng ngày 10-8-2012...
Mong các cộng đồng người Việt, Lào, Khmer ở những Quốc Gia Hải Ngoại. Các Tôn Giáo đảng phái, đoàn thể chính trị, các hội đoàn từ thiện phi chính phủ.. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch).
Mong rằng: ĐỪNG BỎ QUÊN NHỮNG NGƯỜI TÙ LƯƠNG NTA6M NÀY!! ĐỪNG BỎ QUÊN NHỮNG NHÀ ĐẤU TRANH BẤT ĐỒNG CHỨNG KIẾN, ĐỐI LẬP VỚI CHẾ ĐỘ CÔNG SẢN HÀ NỘI- ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ, THAM NHŨNG BẤT CÔNG Ở VIỆT NAM NGÀY NAY…
Posted from Nha Trang Vietnam August 13, 2012

louielamson2000 said...



ĐỪNG BỎ QUÊN NHỮNG NGƯỜI TÙ LƯƠNG TÂM NHƯ ÔNG ĐINH ĐĂNG ĐỊNH-ÔNG LÊ THANH TÙNG!! ĐỪNG BỎ QUÊN NHỮNG NHÀ ĐẤU TRANH BẤT ĐỒNG CHỨNG KIẾN, ĐỐI LẬP VỚI CHẾ ĐỘ CÔNG SẢN HÀ NỘI- ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ, THAM NHŨNG BẤT CÔNG Ở VIỆT NAM NGÀY NAY..

Cái xấu Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày nay nổi rõ nguyên hình, người dân đã nhận thức được, họ biết và hiểu rõ ràng rồi!
Còn gì nữa mà phải nói xấu! Ngay Ông Chủ Tịch Trương Tấn Sang cũng phải thừa nhận là. Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày nay tham nhũng thối nát, cường hào bất công, phá hoại dân như môt bầy sâu!!! Đàn sâu hay bầy sâu thì cũng giống nhau. Không có gì phải ngạc nhiên, khi tòa án luật rừng của chính quyền Cộng Sản Hà Nội, ghép tội này cho Ông Lê Thanh Tùng. Ông Đinh Đăng Định…
Chính sách đàn áp, chụp mũ và khủng bố! Hành vi bắt bỏ tù các nhà đấu tranh ôn hòa, đòi quyền Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền ở Việt Nam ngày nay đang gia tăng…

LUẬT RỪNG CỦA CHÍNH QUYỀN CÔNG SẢN HÀ NỘI, Ở VIỆT NAM NGÀY NAY CÒN TỒI TỆ, MAN RỢ HƠN CẢ MIẾN ĐIỆN, NAM PHI, TRUNG ĐÔNG…

Đừng bỏ quên những người tù lương tâm này!! Đừng bỏ quên những nhà đấu tranh bất đồng chứng kiến, đối kháng với Chế độ độc tài đảng trị, tham nhũng bất công ở Việt Nam ngày nay. Ở Việt Nam nay chính quyền Hà Nội xử người dân theo luật rừng rú, không có minh bạch. Chụp mũ, vu khống và khủng bố theo xa hội đen.. Những sự việc được chứng minh rõ ràng như ban ngày, qua các thông tin trên mạng Internet của báo lề trái mới trung thực…

Sắp tới đây vụ xử ở Sài Gòn đối với ba blogger, [3] nhà đấu tranh dân chủ: Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Phan Thanh Hải và bà Tạ Phong Tần.. Nó cũng theo kiểu luật rừng như thế…
Chính quyền Hà Nội, Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay đang gia tăng đàn áp, vu khống, chụp mũ và khủng bố các nhà đấu tranh đòi quyền Tự Do Tôn Giáo. Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền!! Chống tham nhũng bất công cường hào ác bá,cướp đất của dân mà Đàn Sâu của đảng đang ngày đêm tàn phá ruộng vườn, nhà đất đồng lúa của dân…

Qua hành vi vu khống ghép tội bỏ tù, theo luật rừng của Chính Quyền Hà Nội đối với Ông Lê Thanh Tùng ngày 10-8-2012...
Mong các cộng đồng người Việt, Lào, Khmer ở những Quốc Gia Hải Ngoại. Các Tôn Giáo đảng phái, đoàn thể chính trị, các hội đoàn từ thiện phi chính phủ.. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch).
Mong rằng: ĐỪNG BỎ QUÊN NHỮNG NGƯỜI TÙ LƯƠNG NTA6M NÀY!! ĐỪNG BỎ QUÊN NHỮNG NHÀ ĐẤU TRANH BẤT ĐỒNG CHỨNG KIẾN, ĐỐI LẬP VỚI CHẾ ĐỘ CÔNG SẢN HÀ NỘI- ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ, THAM NHŨNG BẤT CÔNG Ở VIỆT NAM NGÀY NAY…

Posted from Nha Trang Vietnam August 13, 2012

louielamson2000 said...


LUẬT RỪNG CỦA CHÍNH QUYỀN CÔNG SẢN HÀ NỘI, Ở VIỆT NAM NGÀY NAY CÒN TỒI TỆ, MAN RỢ HƠN CẢ MIẾN ĐIỆN, NAM PHI, TRUNG ĐÔNG…

ĐỪNG BỎ QUÊN NHỮNG NGƯỜI TÙ LƯƠNG TÂM NHƯ ÔNG ĐINH ĐĂNG ĐỊNH-ÔNG LÊ THANH TÙNG! ĐỪNG BỎ QUÊN NHỮNG NHÀ ĐẤU TRANH BẤT ĐỒNG CHỨNG KIẾN, ĐỐI LẬP VỚI CHẾ ĐỘ CÔNG SẢN HÀ NỘI- ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ, THAM NHŨNG BẤT CÔNG Ở VIỆT NAM NGÀY NAY..

Cái xấu Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày nay nổi rõ nguyên hình, người dân đã nhận thức được, họ biết và hiểu rõ ràng rồi!
Còn gì nữa mà phải nói xấu! Ngay Ông Chủ Tịch Trương Tấn Sang cũng phải thừa nhận là. Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày nay tham nhũng thối nát, cường hào bất công, phá hoại dân như môt bầy sâu!!! Đàn sâu hay bầy sâu thì cũng giống nhau. Không có gì phải ngạc nhiên, khi tòa án luật rừng của chính quyền Cộng Sản Hà Nội, ghép tội này cho Ông Lê Thanh Tùng. Ông Đinh Đăng Định…
Chính sách đàn áp, chụp mũ và khủng bố! Hành vi bắt bỏ tù các nhà đấu tranh ôn hòa, đòi quyền Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền ở Việt Nam ngày nay đang gia tăng…

LUẬT RỪNG CỦA CHÍNH QUYỀN CÔNG SẢN HÀ NỘI, Ở VIỆT NAM NGÀY NAY CÒN TỒI TỆ, MAN RỢ HƠN CẢ MIẾN ĐIỆN, NAM PHI, TRUNG ĐÔNG…

Đừng bỏ quên những người tù lương tâm này!! Đừng bỏ quên những nhà đấu tranh bất đồng chứng kiến, đối kháng với Chế độ độc tài đảng trị, tham nhũng bất công ở Việt Nam ngày nay. Ở Việt Nam nay chính quyền Hà Nội xử người dân theo luật rừng rú, không có minh bạch. Chụp mũ, vu khống và khủng bố theo xa hội đen.. Những sự việc được chứng minh rõ ràng như ban ngày, qua các thông tin trên mạng Internet của báo lề trái mới trung thực…

Sắp tới đây vụ xử ở Sài Gòn đối với ba blogger, [3] nhà đấu tranh dân chủ: Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Phan Thanh Hải và bà Tạ Phong Tần.. Nó cũng theo kiểu luật rừng như thế…
Chính quyền Hà Nội, Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay đang gia tăng đàn áp, vu khống, chụp mũ và khủng bố các nhà đấu tranh đòi quyền Tự Do Tôn Giáo. Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền!! Chống tham nhũng bất công cường hào ác bá,cướp đất của dân mà Đàn Sâu của đảng đang ngày đêm tàn phá ruộng vườn, nhà đất đồng lúa của dân…

Qua hành vi vu khống ghép tội bỏ tù, theo luật rừng của Chính Quyền Hà Nội đối với Ông Lê Thanh Tùng ngày 10-8-2012...
Mong các cộng đồng người Việt, Lào, Khmer ở những Quốc Gia Hải Ngoại. Các Tôn Giáo đảng phái, đoàn thể chính trị, các hội đoàn từ thiện phi chính phủ.. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch).
Mong rằng: ĐỪNG BỎ QUÊN NHỮNG NGƯỜI TÙ LƯƠNG NTA6M NÀY!! ĐỪNG BỎ QUÊN NHỮNG NHÀ ĐẤU TRANH BẤT ĐỒNG CHỨNG