Blogger Widgets

Friday, August 24, 2012

Đông Nam Á sẽ có lá chắn tên lửa

Mỹ sẽ xây dựng một hệ thống rađa cảnh báo mới ở Đông Nam Á với địa điểm được xem xét có thể là Philippines, để phối hợp cùng các hệ thống rađa cảnh báo khác nhằm ngăn chặn mối đe dọa tên lửa từ CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc.

Tên lửa phóng đi từ hệ thống THAAD của Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ - Ảnh: Interceptorshield
  Hai ổ tội phạm lũng đoạn Việt Nam Chân tướng những kẻ cầm đầu Thâu tóm doanh nghiệp  Trò chơi của hai bố già Quang-Anh  Chèn ép dân cướp núi pháo  Tập đoàn Masan - Bản chất lừa đảo Masan làm giàu trên sinh mạng người dân 'Sói Nga' từ thua lỗ thành kẻ cướp  Các bố già xoá dấu vết phạm tội  Hối lộ, đánh bài & Ăn cướp Thống đốc tiếp tay cho MafiaTheo báo Wall Street Journal (WSJ), các quan chức Bộ chỉ huy Thái Bình Dương và Cơ quan Phòng thủ tên lửa (MDA) đang đánh giá các địa điểm ở Đông Nam Á để đặt hệ thống rađa X-band mới. Dù các cuộc thảo luận đang ở giai đoạn đầu, nhưng Lầu Năm Góc đang nhắm đến Philippines.

X-band là hệ thống rađa phát hiện tên lửa có độ nét cao, được thiết kế đồng bộ với hệ thống tên lửa đánh chặn phòng thủ tầm cao (THAAD), có khả năng chặn bắt tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, ví dụ như tên lửa Scud, ngay từ trên không. THAAD cũng có thể đánh chặn cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Bloomberg dẫn lời chuyên gia Richard Bitzinger thuộc Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore nhận định: “Việc Mỹ di chuyển xuống Đông Nam Á cho thấy Washington muốn hạn chế sức mạnh tên lửa của Trung Quốc”.

Bao trùm châu Á

Hệ thống rađa X-band mới này ở Đông Nam Á, được gọi là lá chắn tên lửa thứ ba của Mỹ ở châu Á, sẽ hợp cùng hai lá chắn tên lửa khác tạo thành một vòng cung giúp Mỹ cùng các đồng minh khu vực phát hiện và đánh chặn tên lửa bắn đi từ CHDCND Triều Tiên hoặc Trung Quốc một cách dễ dàng và chính xác hơn.

Mỹ hiện đã có một hệ thống rađa X-band ở căn cứ quân sự Shariki tại thành phố Tsugaru, thuộc tỉnh Aomori ở phía bắc Nhật Bản từ năm 2006.

Theo AFP ngày 24-8, chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân Mỹ Martin Dempsey tiết lộ đã thảo luận với người đồng cấp Nhật Shigeru Iwasaki về kế hoạch thiết lập hệ thống rađa X-band thứ hai tại Nhật.

“Phòng thủ tên lửa là vấn đề rất quan trọng đối với cả Mỹ và Nhật” - tướng Dempsey khẳng định.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết đây là thời điểm cần thiết để mở rộng lá chắn tên lửa ở châu Á, một công cụ tối quan trọng trong chiến lược “xoay trục” của Mỹ tại châu Á, khi CHDCND Triều Tiên đang phát triển tên lửa tầm xa, còn Trung Quốc lại đang đầu tư dữ dội vào việc sản xuất tên lửa chống tàu sân bay.
HỒ SƠ BẮC Á & SỮA TH TRUE MILK HỒ SƠ LIÊN QUAN MAFIA HỒ SƠ MASAN TECHCOMBANK HỒ SƠ VỀ NH PHƯƠNG NAM NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK
Nhật và Mỹ, như nguồn tin của báo WSJ cho biết, đã quyết định không triển khai hệ thống rađa X-band thứ hai này ở Okinawa như dự tính trước đó do lo ngại phản ứng của người dân địa phương.

Yonhap cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét khả năng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD và Patriot Advanced Capability (PAC) ở Hàn Quốc. Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) đã đưa ra đề xuất này lên Lầu Năm Góc. Báo Korea Times khẳng định chính quyền Seoul rất muốn phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa quy mô hẹp để ngăn chặn các cuộc tấn công tên lửa từ CHDCND Triều Tiên.

Trước đó một số quan chức Lầu Năm Góc từng tiết lộ Mỹ muốn thiết lập hai lá chắn tên lửa Mỹ - Nhật - Úc và Mỹ - Nhật - Hàn Quốc ở châu Á.

Cùng với ba hệ thống rađa X-band, hải quân Mỹ sẽ tăng số lượng tàu khu trục được trang bị hệ thống tên lửa đánh chặn Aegis từ 26 lên 36 chiếc vào năm 2018. Khoảng 60% số tàu Aegis sẽ được triển khai ở Thái Bình Dương. Tại châu Á, Mỹ cũng đang sản xuất thêm sáu hệ thống THAAD. Theo báo Asahi, từ tháng 4-2012 Nhật đã triển khai hai tàu khu trục được trang bị hệ thống Aegis đến biển Hoa Đông trước khi CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh lên quỹ đạo. Hải quân Hàn Quốc cũng sở hữu tàu khu trục được trang bị hệ thống Aegis.

Đề phòng Trung Quốc

Giới quan sát nhận định mục tiêu của Mỹ không phải là CHDCND Triều Tiên mà chính là Trung Quốc. “Trên giấy tờ, chúng tôi tập trung vào CHDCND Triều Tiên, nhưng thực tế chúng tôi chuẩn bị cho mục tiêu xa hơn, đó là Trung Quốc” - WSJ dẫn lời chuyên gia tên lửa Steven Hildreth thuộc Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ khẳng định.

Một quan chức Mỹ nhấn mạnh với hai hệ thống rađa X-band mới, Mỹ đủ sức quan sát Trung Quốc một cách rõ ràng hơn. “Một hệ thống ngăn chặn được tên lửa CHDCND Triều Tiên thì cũng chặn được tên lửa Trung Quốc” - quan chức này nói.

Tuy nhiên, như báo Washington Post cho biết, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland mới đây đã nhấn mạnh các hệ thống tên lửa của Mỹ ở châu Á là mang tính chất phòng thủ và không nhắm vào Trung Quốc.
Thủ tướng & nhóm thâu tóm Bố già Kiên thách thức BT BCA  Kể tội Bố già Kiên  Các bố già trốn thuế  Bố già VN chắp cánh cho giặc Tàu  Các bố già xoá dấu vết phạm tội  Hối lộ, đánh bài & Ăn cướp ...  Bóc lột dân để bù lỗ cho mình  Thống đốc tiếp tay cho Mafia  Chân tướng bố già Kiên Bộ mặt thật bố già Nguyễn Đức Kiên Bố già đã thâu tóm xong STB Eximbank & Trò chơi của bố già  20 TỶ USD CHO THÂU TÓM ĐỢT 1   TOP HOT LINKS QUAN LÀM BÁO
Trung Quốc đến nay không phản ứng trực tiếp với thông tin Mỹ muốn mở rộng lá chắn tên lửa ở châu Á. Nhưng theo Tân Hoa xã, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố: “Bắc Kinh hi vọng Mỹ sẽ xử lý cẩn trọng vấn đề này”. Còn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết: “Trung Quốc luôn tin rằng vấn đề chống tên lửa phải được xử lý một cách cẩn trọng”.

Trung Quốc có hàng ngàn tên lửa

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, Trung Quốc có 1.000-2.000 tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhắm về Đài Loan và đang phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có tầm bắn hàng ngàn kilômet, đặc biệt là tên lửa chống tàu sân bay. Ngoài ra, Trung Quốc có 200 đầu đạn hạt nhân, trong đó 50 đầu đạn có thể tấn công lãnh thổ Mỹ.

RIA Novosti dẫn lời một số chuyên gia vũ khí Nga nhìn nhận hệ thống tên lửa đánh chặn của Mỹ đủ sức “trị” tên lửa hạt nhân Trung Quốc. Hệ thống tên lửa Patriot mà Mỹ cung cấp cho Nhật, Hàn Quốc cũng có thể ngăn chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Trung Quốc.

SƠN HÀ - Tuổi trẻ
1.HOT Links về Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng 2.HOT Links về Tướng Nguyễn Văn Hưởng 3.HOT Links về Thống đốc Nguyễn Văn Bình 4. HOT Links Nhóm tội phạm Việt Nam 5. HOT Links về Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng 6.Hot Links về Tổng cục 27.Hot Links về Nội các Chính Phủ 8.Hot Links về chủ quyền 9.Hot Links về Phạm Chí Dũng 10.HOT Links về Vinaline 11.Hot Links Vikileaks  12.Hồ sơ Beo Hồ Thị Thu Hồng 13.Hồ sơ Mafia Tàu tại VN 14.Dân chủ & Đảng phái 15.Giớp chóp bu Hà Nội chống tham nhũng? 
TOP HOT LINKS QUAN LÀM BÁO

1 comment:

Bình dân học vụ said...

USA đúng là 1 cường quóc có trách nhiệm không phải như thằng TQ là nước lớn chỉ biết cướp và cướp thôi không biết nhục là gì