Blogger Widgets

Thursday, August 22, 2013

10 mốc quan trọng trong ‘vụ án thế kỷ’ của Trung Quốc

QLB - Từ đầu năm 2012, sự sụp đổ ngoạn mục của Bạc Hy Lai, một ngôi sao đang lên trên bầu trời chính trị Trung Quốc, là đề tài mà dư luận theo dõi sát sao nhất. Nó bắt đầu với cái chết của một doanh nhân Anh.

ảnh minh họa

14/11/2011
Người ta phát hiện ra xác chết của Neil Heywood, doanh nhân người Anh, tại Trùng Khánh. Nhà chức trách kết luận, Heywood ngộ độc rượu. Người ta mang thi thể của Heywood tới lò hỏa táng. Heywood vốn làm tư vấn kinh doanh ở Trung Quốc trong nhiều năm. Cái chết của nhân vật này không gây chú ý cho đến khi Vương Lập Quân, giám đốc công an Trùng Khánh, tiết lộ: Bà Cốc Khai Lai, vợ bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, đã hạ sát nạn nhân.

6/2/2012

Vốn là “cận thần” của Bạc Hy Lai nhưng giám đốc công an Trùng Khánh, Vương Lập Quân, vẫn nghi ngờ bà Cốc và quyết tâm điều tra vụ án. Ông Bạc biết điều này và nổi giận. Sợ ông Bạc ra tay, ông Quân tìm đến lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô để xin tị nạn vào ngày 6/2/2012. Vương Lập Quân đã hầu tòa tháng 9 cùng năm với các tội danh lạm dụng chức quyền, nhận hối lộ và bẻ cong luật pháp vì lợi ích riêng. Cựu giám đốc công an Trùng Khánh nhận mức án 15 năm tù.

9/3/2012

Ngày 9/3/2012 tại Đại hội nhân dân toàn quốc, ông Bạch bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến ông và gia đình trong một buổi họp báo. Ông Bạc nói: “Một vài kẻ đang đổ rác rưởi lên Trùng Khánh, tôi và gia đình tôi”. Ông cũng bác bỏ thông tin trên báo phương Tây rằng, con trai ông, Bạc Qua Qua lái xe Ferrari. Ảnh CNN.

15/3/2012

Tân Hoa Xã đưa tin, ông Bạc Hy Lai thôi giữ chức bí thư Trùng Khánh.

24/4/2012

Bạc Qua Qua, con trai Bạc Hy Lai, lần đầu phát biểu sau bê bối của cha. Cậu ấm họ Bạc phủ nhận tin đồn rằng cậu hưởng thụ cuộc sống xa hoa khi du học. Bạc Qua Qua từ chối bình luận liên quan đến vụ án của cha.

26/4/2012


Ngày 26/4/2012, cảnh sát Campuchia bắt kiến trúc sư người Pháp Patrick Devillers, một nhân vật liên quan đến bê bối của ông Bạc, tại nhà riêng ở Phnom Penh. Devillers phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến vụ án của cựu Bí thư Trùng Khánh.

26/7/2012

Ngày 26/7/2012, bà Cốc Khai Lai và người giúp việc Zhang Xiaojun bị buộc tội cố ý giết người. Ngày 20/8, tòa tuyên án tử hình bà Cốc nhưng cho hoãn thi hành án hai năm. Zhang lãnh 9 năm tù.

28/9/2012


Ngày 28/9/2012, Trung Quốc khai trừ ông Bạc khỏi đảng và tước mọi chức vụ. Ông bị buộc tội lạm dụng chức quyền, nhận hối lộ, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Ông Bạc còn phải “chịu trách nhiệm lớn về vụ của Vương Lập Quân và vụ cố ý giết người của bà Cốc Khai Lai”.

18/7/2013


Ngày 18/7/2013, Bạc Hy Lai bị truy tố hình sự vì nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và biển thủ công quỹ. Phiên tòa xét xử ông diễn ra vào ngày 22/8 tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh CNN.

22/8/2013

Phiên xét xử chính trị gia họ Bạc sẽ diễn ra tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào ngày 22/8.

Xã luận

No comments: