Blogger Widgets

Sunday, July 28, 2013

Những nữ chính trị gia đồng tính nổi tiếng thế giới

QLB - Những nghị sĩ dưới đây đều công khai thừa nhận mình là người đồng tính nữ và gặt hái thành công lớn trong sự nghiệp chính trị.

ảnh minh họa
Tammy Baldwin
Tammy Baldwin (sinh ngày 11/2/1962) là Thượng nghị sĩ của bang Wisconsin và thành viên của đảng Dân chủ. Bà đã đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa, cựu thống đốc bang Wisconsin Tommy Thompson, trong cuộc bầu cử Thượng viện năm 2013. Baldwin cũng là nữ nghị sĩ đầu tiên của bang Wisconsin và nghị sĩ đồng tính công khai đầu tiên trong lịch sử ở Thượng viện Mỹ

Kate Brown

Kate Brown (21/6/1960) là chính trị gia người Mỹ và thành viên của đảng Dân chủ. Trúng cử trong cuộc bầu cử năm 2008, Brown hiện là thành viên của cơ quan ngoại giao bang Oregon. Bà được bầu lại nhiệm kỳ 2 năm ngoái. Brown sống ở Portland, Oregon với người chồng Dan. Bà có 2 con riêng là Dylan and Jessie. Kate chính là quan chức Mỹ đầu tiên công khai mình là người lưỡng tính.

Siri Hall Arnøy

Siri Hall Arnøy sinh ngày 28/11/1978 tại Oslo, là một cựu chính trị gia người Na Uy và thành viên của đảng Xã hội Cánh tả. Bà được bầu vào Quốc hội Na Uy năm 2001, nhưng thất bại trong cuộc bầu cử năm 2005.

Betty Baxter

Betty Baxter (sinh năm 1952), là vận động viên, nhà hoạt động và chính trị gia người Canada. Bà từng là thành viên của đội tuyển bóng chuyền quốc gia tại Thế vận hội mùa hè năm 1976 và sau đó được bổ nhiệm là huấn luyện viên trưởng đội bóng năm 1979. Tuy nhiên, bà bị sa thải khỏi cương vị HLV trưởng năm 1982, sau khi truyền thông phanh phui thông tin bà là một người đồng tính. Trong cuộc bầu cử liên bang năm 1993, Baxter là một ứng viên của đảng Tân dân chủ trong cuộc chạy đua với Thủ tướng Kim Campbell, nhưng thất bại sau đó.

Vera Alida Bergkamp


Vera Alida Bergkamp (sinh ngày 1/6/1971 ở Amsterdam), là chính trị gia người Hà Lan và thành viên của đảng Dân chủ-66. Bà được bầu vào Hạ viện Hà Lan ngày 20/9/2012, sau khi giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 12 năm ngoái. Trước khi trở thành nghị sĩ, bà là giám đốc nhân sự của tổ chức Sociale Verzekeringsbank.

Karen J. Clark

Karen J. Clark ( sinh ngày 23/7/1945) là chính trị gia người Mỹ và thành viên của Hạ viện bang Minnesota. Là một thành viên của đảng Lao động – Nông Dân – Dân chủ Minnesota, bà hiện đại diện cho quận 62A. Bà là nữ chính trị gia đồng tính có thời gian phục vụ lâu nhất trong một cơ quan lập pháp của Mỹ (từ năm 1981 đến nay).

Maureen Colquhoun

Maureen Colquhoun sinh ngày 12/8/1928, là nhà kinh tế học người Anh và chính trị gia của đảng Lao động. Bà từng là ủy viên của Hội đồng West Sussex từ năm 1971 đến 1974, cho đến khi được bầu vào Quốc hội Anh năm 1974. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 1979, bà bị mất ghế vào tay đối thủ đảng Bảo thủ Antony Marlow. Maureen được xem là nữ nghị sĩ Anh đầu tiên công khai giới tính đồng tính. Bà ly hôn chồng năm 1980 sau khi rời Quốc hội và có 3 người con.

Penny Wong

Penny Wong (sinh ngày 5/11/1968), là thượng nghị sĩ của bang Nam Australia. Bà là thành viên của đảng Lao động và Bộ trưởng Tài chính trong nội các Thủ tướng Julia Gillard. Bà Wong trước đây cũng từng là người đầu tiên đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Biến đổi khí hậu và Nguồn nước. Ngoài ra, bà Wong còn là bộ trưởng gốc Á đầu tiên của Australia và nữ nghị sĩ công khai đồng tính đầu tiên trong Quốc hội đất nước xứ sở kangaroo.

Angela Eagle

Bà Angela Eagle (sinh ngày 17/2/1961) là chính trị gia của đảng Lao động Anh và thành viên của Quốc hội từ năm 1992. Bà được bầu làm Bộ trưởng Tài chính Anh từ tháng 6/2009 đến tháng 5/2010. Bà là thành viên duy nhât của Quốc hội công khai mình đồng tính nữ. Năm 2008, bà kết hôn với người tình đồng giới Maria Exall, một nữ kỹ sư của tập đoàn viễn thông Anh (British Telecom), trong buổi lễ được tổ chức tại một phòng đăng ký kết hôn ở phía nam London.
Xã luận

No comments: