Blogger Widgets

Thursday, July 25, 2013

10 cuộc tập trận khủng của Trung Quốc

QLB  - Tân Hoa xã ngày 24/7 đã điểm lại 10 cuộc tập trận được coi là lớn trong những năm qua của quân đội Trung Quốc. Trong số 10 cuộc tập trận lớn này, chỉ tính từ đầu năm 2013 đến nay đã có 3 cuộc tập trận.

Tàu chiến Trung Quốc tham gia cuộc tập trận “Hiệp lực trên biển 2013”
1. Tập trận chung Nga-Trung mang tên “Hợp tác trên biển 2013”
Thời gian diễn ra: từ ngày 5-12/7/2013.
Địa điểm: tại vịnh Peter the Great Gulf, phía bắc biển Nhật Bản.
Lực lượng của Trung Quốc tham gia cuộc tập trận gồm 4 tàu khu trục, 2 tàu hộ vệ, 1 tàu hậu cần, 3 máy bay trực thăng và 1 phân đội đặc nhiệm thuộc Hạm đội Bắc Hải và Nam Hải.
Lực lượng của Nga tham gia cuộc tập trận gồm 11 tàu nổi, 1 tàu ngầm, 3 máy bay cánh cố định, 2 máy bay trực thăng và 1 phân đội đặc nhiệm thuộc lực lượng Hạm đội Thái Bình Dương của Nga
Khoa mục diễn tập: tác chiến phòng thủ chung, sử dụng vũ khí, duyệt binh trên biển.
Thông qua cuộc diễn tập quân sự lần này, Bắc Kinh và Moscow đã tiến hành kiểm nghiệm trạng thái sẵn sàng chiến đấu của mỗi bên, đồng thời cũng phát đi tín hiệu - ở châu Á, hai nước Trung-Nga đáng được quan tâm.

2. Tập trận không quân Hồng Kiếm 2013
Thời gian diễn ra: tháng 4-5/2013.
Địa điểm: tại Trung tâm huấn luyện kỹ thuật hợp đồng thuộc căn cứ quân sự phía tây bắc của không quân Trung Quốc.
Tập trận không quân Hồng Kiếm 2013 được đánh giá là có quy mô tương đối lớn của không quân Trung Quốc hiện nay.
Tham gia cuộc tập trận này có các loại máy bay chiến đấu hiện đại của Trung Quốc như J-10 và J-11.

3. Biên đội hải quân Trung Quốc diễn tập tuần tra chuẩn bị chiến đấu

Một máy bay trực thăng chuẩn bị hạ cánh xuống tàu chiến của Trung Quốc

Thời gian diễn ra: ngày 20/3/2013.
Địa điểm: khu vực Đông Hải và đảo Hải Nam.
Tham gia tập trận gồm tàu Lan Châu, Ngọc Lâm, Hoành Thủy.
Khoa mục diễn tập gồm diễn tập phương pháp tác chiến, sách lược tác chiến, chỉ huy tác chiến, hợp đồng tác chiến trong điều kiện môi trường tác chiến phức tạp.
4. Tập trận chung Nga-Trung mang tên “Hợp tác trên biển 2012”
Thời gian diễn ra: từ 22-27/4/2012.
Địa điểm: khu vực biển Hoàng Hải, gần Thanh Đảo của Trung Quốc
Khoa mục diễn tập: tác chiến trao đổi bảo đảm và phòng thủ trên biển. Cuộc diễn tập được chia làm 4 giai đoạn gồm giai đoạn lập kế hoạch, diễn tập thực binh, tiếp tế hậu cần tổng hợp và giai đoạn giao lưu, thảo luận.
Lực lượng của Trung Quốc có 16 tàu nổi gồm tàu khu trục, tàu hộ vệ, tàu mang tên lửa, tàu hậu cần, tàu bệnh viện, cùng 2 tàu ngầm cùng tham gia cuộc tập trận. Lực lượng của Nga có 7 tàu.
5. Tập trận mang tên “Vượt qua 2009”

“Vượt qua 2009” với sự tham gia của 4 sư lục quân thuộc 4 đại quân khu

Thời gian diễn ra: tháng 8-9/2009.
Lực lượng tham gia: 4 sư lục quân thuộc quân khu Thẩm Dương, Lan Châu, Tế Nam và Quảng Châu.
Trang bị: 60.000 trang thiết bị loại lớn và xe các loại.
6. Tập trận chung Nga-Trung chống khủng bố “Sứ mệnh hòa bình 2009”

Su-24 của Nga tham gia Tập trận chung Nga-Trung chống khủng bố mang tên “Sứ mệnh hòa bình 2009”

Thời gian diễn ra: từ 22-26/7/2009.
Địa điểm: tại Khabarovsk của Nga và căn cứu huấn luyện chiến lược Thao Nam của Trung Quốc.
Lực lượng tham gia diễn tập có 1.300 quân. “Sứ mệnh hòa bình 2009” giữa Nga và Trung Quốc nhằm tăng cường khả năng chống khủng bố và trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao.
7. Tập trận mang tính chất kiểm nghiệm thực binh mang tên “Xác Sơn 2006”
Thời gian diễn ra: từ 12-16/10/2006.
Địa điểm: tại trấn Xác Sơn, thành phố địa khu Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam.
Cuộc tập trận được chia làm các giai đoạn: chuyển trạng thái chiến đấu, hoàn thành công tác chuẩn bị xuất quân, cơ động nhanh, cơ động đường xa, nhanh chóng hoàn thành tập kết, lập phương án tác chiến dự phòng, hoàn thành công tác chuẩn bị tác chiến, điều chỉnh phương án tác chiến, hoàn thành bố trí chiến đấu, tấn công hỏa lực tổng hợp, phòng thủ, tấn công tiêu diệt.
8. Tập trận chung Nga-Trung chống khủng bố “Sứ mệnh hòa bình 2005”

Đây là lần đầu tiên Nga và Trung Quốc tổ chức chống khủng bố quy mô lớn

Thời gian diễn ra: từ 18-25/8/2005
Địa điểm: tại Vladivostok của Nga và khu vực gần bán đảo Sơn Đông của Trung Quốc.
Lực lượng tham gia gần 10.000 quân, trong đó Trung Quốc tham gia gần 8.000 quân. Đây là cuộc tập trận chung chống khủng bố quy mô lớn được tổ chức lần đầu tiên giữa Nga và Trung Quốc.
9. Tập trận không quân chung giữa Trung Quốc và Pakistan mang tên “Shaheen-1”

Máy bay JF-17 Thunder của hai nước tham gia cuộc tập trận

Thời gian: kéo dài 2 tuần trong tháng 3/2011.
Địa điểm tại Pakistan.
Mục đích của cuộc tập trận này nhằm trao đổi kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng chiến đấu cho không quân 2 nước.
10. Cuộc tập trận đảo Đông Sơn năm 2001
Thời gian diễn ra: tháng 6/2001.
Địa điểm: khu vực đảo Đông Sơn, tỉnh Phúc Kiến.
Lực lượng tham gia khoảng 100.000 người thuộc 4 quân chủng là hải, lục, không quân và lực lượng pháo binh 2 (lực lượng tên lửa chiến lược của Trung Quốc).
Cuộc tập trận này được đánh giá là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất, có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao nhất, triển khai ở khu vực rộng lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc.
Khoa mục diễn tập: tấn công tên lửa chiến thuật và kỹ thuật, phong tỏa và chống phong tỏa, đổ bộ và chống đổ bộ, không kích và chống không kích, gây nhiễu điện tử và chống gây nhiễu điện tử, trinh sát và theo dõi vệ tinh, chống tàu sân bay, chống máy bay tàng hình, chống tên lửa hành trình, chống máy bay trực thăng…
Xã luận

No comments: