Blogger Widgets

Thursday, October 10, 2013

Máy bay nào sẽ đưa Vị Anh Hùng Huyền thoại lịch sử Việt Nam về nơi an nghỉ ngàn thu?

QLB - 

Theo nguồn tin từ cuộc họp bàn phương án vận chuyển thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp giữa Ban tổ chức lễ Quốc tang, Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT và đại diện hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), đã quyết định sẽ dùng máy bay chở khách ATR 72 để đưa linh cữu Đại tướng về Quảng Bình.
ATR 72 là loại máy bay chở khách cỡ nhỏ tầm ngắn do nhà sản xuất máy bay ATR (liên doanh Italy-Pháp) chế tạo. Hiện Vietnam Airlines khai thác sử dụng biến thể ATR 72-500 thường xuyên bay tuyến Nội Bài – Đồng Hới. Nhờ đó, phi công Vietnam Airlines đã có rất nhiều kinh nghiệm hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới, đây cũng là điều rất thuận lợi, bảo đảm an toàn tối đa cho việc đưa linh cữu Đại tướng về quê hương.

ATR 72 được thiết kế với cửa lên xuống ở đuôi cho hành khách và 2 cửa buồng hàng lớn nằm ở bên trái ngay sau cabin lái và cửa buồng hàng sau nằm bên phải. Theo nguồn tin báo Thanh Niên, việc sử dụng ATR 72 vẫn giữ được hình thức trang trọng của tang lễ, khi đội tiêu binh vẫn có thể nâng quan tài bằng tay lên máy bay. Trong khi, các máy bay phản lực Airbus hay Boeing phải nâng bằng máy. Đó là chưa kể, Boeing không vào được sân đỗ ở sân bay Đồng Hới.

Để vận chuyển thi hài Đại tướng, sẽ có một số điều chỉnh đặc biệt trên máy bay như tháo ghế, sắp xếp lại nhằm tạo khoảng trống trong máy bay. Trong ảnh là khoang chở khách trên máy bay ATR 72-500 của Vietnam Airline, chở tối đa 68-74 người.

Cận cảnh buồng lái máy bay ATR 72-500 với 2 phi công.

Máy bay ATR 72-500 có chiều dài 27,17m, cao 7,65m, sải cánh 27,05m, trọng lượng cất cánh tối đa 22,5 tấn.

ATR 72-500 trang bị 2 động cơ tuốc bin cánh quạt PW127F (công suất 2.475 mã lực/chiếc) sử dụng cánh quạt 6 lá. Máy bay đạt tốc độ bay 511km/h, tầm bay hơn 1.300km, trần bay 7.600m, quãng đường cất cánh 1.165m.

Biến thể ATR 72-500 được cải tiến với tính năng bay tốt hơn, tăng khả năng hoạt động tự động giúp giảm số lượng công việc của phi công.

Ngoài máy bay chở linh cữu Đại tướng, Vietnam Airlines cũng điều động một máy bay Airbus A321 chở gia đình Đại tướng cùng Ban lễ tang.

Tuy đã chọn phương tiện vận chuyển, nhưng giờ bay và phương thức di chuyển vẫn đang đợi ý kiến của Ban tang lễ Quốc tang. Sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Đồng Hới, thi hài Đại tướng sẽ được rước bằng ô tô về an táng tại ngọn Thọ Sơn thuộc dãy Hoàng Sơn, khu Vũng Chùa (Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Trong ảnh là khu vực sân bay Đồng Hới sẵn sàng đón linh cữu Đại tướng Vỗ Nguyên Giáp về quê an nghỉ.

THEO KIẾN THỨC

3 comments:

Unknown said...

Sao không dùng một máy bay quân sự để đưa Đại tướng về nhỉ.

Anonymous said...

An-38, M-28 nho, khong the xep ghe va co cho cho linh cuu. An-28 to nhung qua cu, khong dam bao an toan cho viec dua dai tuong ve noi an nghi cuoi cung. May bay hang khong dan dung la loai moi, an toan, doi bay thuong xuyen tiep can duong bay den Quang binh nen duoc chon.

Anonymous said...

Tướng Giáp đã bị hạ tầng công tác , và bị đưa ra khỏi ngành.

Nhiệv vụ sau cùng của tướng Giáp không còn là quan vỏ ; mà chỉ là nhiệm vụ của quan chức bên dân sự.

Một người bị sa thải , bị loại ra khỏi ngành ; thì không được ngành củ tôn vinh.

Việc tôn vinh tướng Giáp phải thuộc về bộ Y Tế. Còn việc Quốc Táng thì hoàn toàn sai; nếu tướng Giáp còn ở trong ngành quân sự liên tục , thì đúng.