Blogger Widgets

Sunday, September 8, 2013

Mèo “không lông” giá 3.000 USD... hút hồn dân chơi Việt

QLB - 

- Nhiều người yêu mèo ở Việt Nam đang tìm cách sở hữu giống mèo không lông Sphinx độc đáo. Nhưng mua chúng không phải là điều dễ dàng...

Trụi thùi lụi, nhăn nheo như vừa bị lôi ra từ máy giặt, mèo Sphinx (tên của loài Nhân sư trong thần thoại Ai Cập cổ đại) nổi tiếng là loài mèo xấu xí nhất thế giới.
Thế nhưng chúng cũng là một trong những loài mèo đắt nhất thế giới, với giá có thể lên đến 3.000 USD một con.

Sphynx là một giống mèo đột biến tự nhiên, không qua cấy ghép. Chuyện bắt đầu vào năm 1966 khi một con mèo bình thường ở Toronto, Canada bỗng sinh hạ một chú mèo con xấu khủng khiếp, da trắng bệch và không lông.

Không ai ngờ rằng chú mèo con bất hạnh đó đã trở thành "thủy tổ" của một giống mèo nổi tiếng.

Từ khi được công nhận là một giống mèo chính thức vào năm 2005, Sphynx đã đoạt danh hiệu giống mèo“Kinh dị nhất thế giới”.

Lúc mới sinh, da Sphynx chưa giãn nên trông chúng rất giống bộ não người. Khi lớn, các nếp nhăn giãn dần ra khiến Sphynx trông già nua và dữ tợn

Trái với vẻ ngoài xấu xí, mèo Sphynx được đánh giá là rất thân thiện, hiếu động và cực kỳ thông minh.

Có lẽ, đó là lý do khiến chúng ngày càng trở nên phổ biến và hiện trở thành thú cưng “hot” tại Âu - Mỹ.

Nhiều người yêu thích mèo ở Việt Nam đang tìm cách sở hữu giống mèo Sphinx độc đáo. Nhưng mua chúng không phải là điều dễ dàng, do giống mèo này đắt và ít xuất hiện trên thị trường.

Đã có một số người Việt "xách tay" về nước qua đường hàng không và giới thiệu trên các diễn đàn vật nuôi.
Kiến thức
Kiến thức

No comments: