Blogger Widgets

Saturday, July 20, 2013

Xử lý hơn 800 tàu, thuyền nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam

QLB  - Ngày 19/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 161/2003/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới (KVBG) biển.

Thượng tướng Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị với sự tham dự của 28 tỉnh thành ven biển.
10 năm qua, công tác bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong KVBG biển được các ban, bộ, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng thực hiện tốt.
Các vụ việc xảy ra được phát hiện kịp thời, giải quyết, xử lý đúng chủ trương đối sách, quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà nước ta ký kết, tham gia; duy trì tốt mối quan hệ đối ngoại với các quốc gia và các tổ chức quốc tế liên quan.
Hoạt động tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng trong khu vực biên giới biển đã được các lực lượng, địa phương trong toàn quốc tiến hành thường xuyên, tạo được sức lan tỏa rộng trong quần chúng nhân dân và các tỏ chức xã hội.
10 năm qua đã tổ chức 214.000 tổ/1.176.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tuần tra kiểm soát ven bờ, trên đảo, điều động hang nghìn lượt phương tiện tuần tra, kiểm soát trên biển; tuyên truyền 76.400 buổi/17.4000.000 lượt người tham, phát gần 10 triệu tờ rơi, xây dựng 2.842 bản tin, phóng sự, 35 tập phim ký sự về biển đảo…xây dựng, củng cố được 3.520 tổ an ninh nhân dân, 36 nghiệp đoàn nghề cá/5.980 đoàn viên, 580 bến, bãi tự quản; 3.644 tổ đoàn kết/135.809 ngư dân; 3.098 tổ/211.535 hộ dân tham gia phong trào tự quản an ninh thôn, ấp; 504/640 xã, phường, thị trấn tổ chức ngày biên phòng toàn dân. Công tác đấu tranh với các đối tượng vi phạm pháp luật: bắt giữ, xử lý 803 tàu, thuyền/7.332 người nước ngài vi phạm vùng biển Việt Nam; phát hiện, bắt xử lý 8.643 vụ/801 phương tiện/64.194 đối tượng trong nước; phạt tiền nộp ngân sách 38.328 triệu đồng. Công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn: thông báo cho 1.704.602 lượt phương tiện/8.481.857 lượt người dân đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh bão, áp thấp nhiệt đới; điều động 7.797 lượt phương tiện/110.497 lượt cán bộ, chiến sĩ; huy động 2.299 lượt tàu cá/ 12.224 người dân, ứng cứu được 2.061 vụ/1.520 phương tiện/9.980 người.

Cảnh sát biển Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ khu vực biên giới biển.
Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Hữu Đức đánh giá cao kết quả đạt được của các ban, bộ, ngành, địa phương và biểu dương Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các lực lượng, cơ quan chức năng trong phối hợp triển khai thực hiện NĐ161 - CP.
Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản quy định các hoạt động của ngành và công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng với chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ trên biển, tạo ra sự thống nhất, khép kín, duy trì thực thi pháp luật, tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, từng bước tăng cường hiệu lực công tác quản lý Nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong KVBG biển.
Từ kinh nghiệm, bài học 10 năm thực hiện NĐ161, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp, nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở (KVBG) biển.

(TPO)

No comments: