Blogger Widgets

Monday, May 19, 2014

Đi chết đi ĐCSVN*

 
Nguyên Thạch (Quanlambao)


Đảng sẽ chết trong cô đơn lặng lẻ
Đáng một đời cho những kẻ lu manh
Đồng chí kề bên, sẽ đập phá tan tành
Để chứng tỏ là đàn anh vĩ đại.


 Tập thừa biết VC không thể đu dây mãi
Rồi một ngày sẽ rẽ phải bỏ Tàu
Chuyện phản thùng, không trước thì sau
Nên Tập quyết định, cầm đao chém trước.


 Dưới mắt Tập, VC là bọn tính gian làm ngược
Nên ra tay thủ trước là hơn
Vùng biển Đông, bóng thằng Mỹ chập chờn
VC sẽ van lơn...xin làm ơn cứu giúp.

Thuận thời cơ Tập khai màn đánh úp
Cho VC đi húp cháo rùa
Dư khối tiền, đảng Tập sẽ mua
Người gốc Hán làm vua đất Việt.

Nghĩ thật tiếc!
Chuyện đời đáng tiếc!
VC trước đây chẳng biết thừa cơ
Cho dân được tự do theo Mỹ dựng cờ
Để giờ phải bơ vơ số phận!.

Súng đạn rỉ sét...lấy gì xung trận?
Đã không bạn bè, mà dân lại hận cái đảng ngu
Cầm nắm vận mệnh quốc gia bởi những thằng điếc thằng mù
Đẩy dân tộc vào ngàn thu nô lệ!.

 



 
Đảng đi chết *
Và hãy để toàn dân quyết định trước khi quá trễ!.

Nguyên Thạch
--------------
* Lời của Nguyễn Phương Uyên (Hàm Trí-Bình Thuận)
 


1 comment:

Anonymous said...

XIN HÃY GIÚP VIỆTNAM LÀM NÊN LỊCH SỬ
http://wh.gov/lA9hb
------------------------------------------

Petition lên White House website yêu cầu CP Mỹ ủng hộ TS CHHV về VN:

- TRANH CỬ THEO TINH THẦN HIỆP ĐỊNH GENEVA NĂM 1954 (trong đó Mỹ là 1 trong các quốc gia ký tên),

- lập nền Đệ Tam Cộng Hòa VN,

- tái lập quốc gia VNDCCH.

- TT Obama đưa ra dự luật xóa bỏ CASE-CHURCH AMENDMENT.

Đây là dung hòa 2 phe, chứ không thể dành phần thắng về hết phần mình.
-------------------------------------------
Nếu có được mấy trăm ngàn chữ ký trong bản Petition thì chúng ta đạt được nhiều ý nguyện cùng lúc:

- lập CP đối lập;

- CP này sẽ ra tranh cử với CP VC, mở đường cho VC rút lui trong danh dự, do thất cử là chuyện thường, VC có thể "cao thượng" tuyên bố "theo ý dân, chúng tôi rút lui";

- Đồng lòng ủng hộ VN chống TC;

- Muốn Mỹ trở lại bán, viện trợ vũ khí; muốn Mỹ can thiệp quân sự nếu cần và có thể - nay do Case Church cho dù Mỹ muốn cũng không thể do luật này CẤM Mỹ bán, dùng vũ khí trong toàn Đông Dương.

Hy vọng có mấy trăm ngàn, cả triệu càng tốt, và sẽ gây tiếng vang toàn thế giới.