Blogger Widgets

Tuesday, May 6, 2014

GIÀN KHOAN 981 CỦA TRUNG QUỐC ĐÃ CHÍNH THỨC NEO CHÂN XUỐNG THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM.

GIÀN KHOAN 981 CỦA TRUNG QUỐC ĐÃ CHÍNH THỨC NEO CHÂN XUỐNG THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM. 

Không đúng với bản tin trên BBC mà Nhà nghiên cứu Hoàng Việt đưa tin là Giàn khoan của Trung Quốc hiện đang trôi lập lờ, và để cố định giàn khoan cho nó hoạt động trên vùng biển đó thì phải mất 5-7 ngày.

Sự thật nghe được qua sóng Marine thì giàn khoan 981 do Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc vận hành đã chính thức đưa vào vị trí vào đầu sáng 6/5/2014 tức trước một ngày lễ kỷ niệm Chiến Thắng Điện Biên Phủ của CSVN. 

Phía đảng CSVN KHÔNG phản ứng gì ngoài việc phản đối trên báo chí tiếng Việt.  

Giàn khoan 981 là giàn khoan nổi, được tàu Trung Quốc bắt đầu kéo về vị trí chính xác là cách đảo Lý Sơn đúng 121.657 Hải Lý. Vị trí mà Trung Quốc đặt giàn khoan nằm trong khu bãi ngầm, hay còn gọi là đảo Tri Tôn.

Sau khi bị chính quyền CSVN phản đối thì Trung Quốc dời giàn khoan ra ngoài thêm 2 Hải Lý nữa, tức là hiện nay vị trí của Giàn Khoan Trung Quốc chính thức đặt xuống thềm lục địa của Việt Nam là 123.657 hải lý cách đảo Lý Sơn.   

Cách nghe điện đàm giàn khoan Trung Quốc: 

Các bạn nằm trung vùng biển Quảng Ngãi với antenna tốt, sẽ nghe rất rõ đàm thoại của giàn khoan Trung Quốc trên vị trí scanner từ 156.0 Mhz tới 162.025 MHz. Các tàu đánh cá của Việt Nam có hệ thống điện đàm trung tần là Channel 16 (156.8 MHz), có thể dò và nghe khá rõ. 

Rất nguy hiểm là theo tiền lệ nầy thì Trung Quốc sẽ đẩy lùi vùng biển Việt Nam vào 120 Hải Lý và chiếm trọn Biển Đông. Sau khi đặt giàn khoan nầy thành công thì Trung Quốc sẽ tiếp tục tung hoành, hút hết dầu khí trong thềm lục địa Việt Nam dễ dàng. 

Vấn đề trên chỉ nói về chuyện dầu khí bị Trung Quốc hút sạch, mà trở ngại lớn hơn là ngành ngư nghiệp của Việt Nam trên đà nầy sẽ đi đến phá sản vì KHÔNG còn đất sống. 

Đây là hành động Trung Quốc ĐÃ xâm lăng Việt nam rồi, chứ không phải là SẼ xâm lăng mà nhà nước CSVN chỉ phản đối cho qua loa, lấy lệ thôi. 

Nguyễn Thùy Trang

Không đúng với bản tin trên BBC mà Nhà nghiên cứu Hoàng Việt đưa tin là Giàn khoan của Trung Quốc hiện đang trôi lập lờ, và để cố định giàn khoan cho nó hoạt động trên vùng biển đó thì phải mất 5-7 ngày.

Sự thật nghe được qua sóng Marine thì giàn khoan 981 do Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc vận hành đã chính thức đưa vào vị trí vào đầu sáng 6/5/2014 tức trước một ngày lễ kỷ niệm Chiến Thắng Điện Biên Phủ của CSVN.


Phía đảng CSVN KHÔNG phản ứng gì ngoài việc phản đối trên báo chí tiếng Việt. 
 
Giàn khoan 981 là giàn khoan nổi, được tàu Trung Quốc bắt đầu kéo về vị trí chính xác là cách đảo Lý Sơn đúng 121.657 Hải Lý. Vị trí mà Trung Quốc đặt giàn khoan nằm trong khu bãi ngầm, hay còn gọi là đảo Tri Tôn.

Sau khi bị chính quyền CSVN phản đối thì Trung Quốc dời giàn khoan ra ngoài thêm 2 Hải Lý nữa, tức là hiện nay vị trí của Giàn Khoan Trung Quốc chính thức đặt xuống thềm lục địa của Việt Nam là 123.657 hải lý cách đảo Lý Sơn.
 
Cách nghe điện đàm giàn khoan Trung Quốc:

Các bạn nằm trung vùng biển Quảng Ngãi với antenna tốt, sẽ nghe rất rõ đàm thoại của giàn khoan Trung Quốc trên vị trí scanner từ 156.0 Mhz tới 162.025 MHz. Các tàu đánh cá của Việt Nam có hệ thống điện đàm trung tần là Channel 16 (156.8 MHz), có thể dò và nghe khá rõ.

Rất nguy hiểm là theo tiền lệ nầy thì Trung Quốc sẽ đẩy lùi vùng biển Việt Nam vào 120 Hải Lý và chiếm trọn Biển Đông. Sau khi đặt giàn khoan nầy thành công thì Trung Quốc sẽ tiếp tục tung hoành, hút hết dầu khí trong thềm lục địa Việt Nam dễ dàng.

Vấn đề trên chỉ nói về chuyện dầu khí bị Trung Quốc hút sạch, mà trở ngại lớn hơn là ngành ngư nghiệp của Việt Nam trên đà nầy sẽ đi đến phá sản vì KHÔNG còn đất sống.

Đây là hành động Trung Quốc ĐÃ xâm lăng Việt nam rồi, chứ không phải là SẼ xâm lăng mà nhà nước CSVN chỉ phản đối cho qua loa, lấy lệ thôi.

 *
 

BẢN TIN VỀ ĐỤNG ĐỘ GIỮA HẢI QUÂN GIỮA VIỆT NAM & TRUNG QUỐC CÓ THÊM MỘT NGUỒN NỮA CỦA FACEBOOK CỦA THÂN HỮU HẢI QUÂN CSVN ĐƯA LÊN.
- ĐỪNG CHO RẰNG THÙY TRANG PHAO TIN NHẢM NỮA NHÉ CÁC CHÚ DLV.

Đơn vị tác chiến điện tử ( Comrade Commissar )
...

 
BẢN TIN VỀ ĐỤNG ĐỘ GIỮA HẢI QUÂN GIỮA VIỆT NAM & TRUNG QUỐC CÓ THÊM MỘT NGUỒN NỮA CỦA FACEBOOK CỦA THÂN HỮU HẢI QUÂN CSVN ĐƯA LÊN.

- ĐỪNG CHO RẰNG THÙY TRANG PHAO TIN NHẢM NỮA NHÉ CÁC CHÚ DLV. 

Đơn vị tác chiến điện tử ( Comrade Commissar )

Như các bạn đã biết vừa rồi trung quốc đã đưa giàn khoan HD-981 tiến hành khoan và tác nghiệp tại vị trí có tọa độ 15o29’58” vĩ Bắc-111o12’06” kinh Đông từ ngày 2/5 đến 15/8/2014, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: “Vị trí tọa độ hoạt động của giàn khoan HD-981 nêu trong thông báo hàng hải của Cục Hải sự Trung Quốc nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý.

Ngay tối hôm đó hải quân ta đã đưa tàu ra chặn và có đụng độ giữa các tàu với nhau như mọi khi. Đụng độ ở đây là dùng mũi tàu để húc nhau ngăn cho tàu trung quốc xâm phạm và đuổi khỏi lãnh hải của ta. 

Những chuyện thế này xảy ra như cơm bữa nên anh em cũng quen rồi,chỉ là lâu lâu mới đưa tin cho đất liền biết kẻo mọi người lại lo.Tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của chúng ta,tuy có sự hy sinh vất vả nhưng các đồng chí của chúng ta ngoài đó luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.Quyết không để mất một nắm đất hay một giọt nước biển nào về tay kẻ thù. 

Nguồn đây: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=525198847603080 

Nguyễn Thùy Trang


 




 


 



 

 
 
 
 

 
 
 
 








CÁCH BỜ BIỂN 120 HẢI LÝ LÀ QUÁ GẦN - VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ CỦA MỖI NƯỚC LÀ 200 HẢI LÝ.
Ai biểu BÚ ĐÍT nó hoài , môi hở răng lạnh làm gì. Phùng Quang Thanh vừa mới cám ơn KHỰA, đồng chí anh em 16 chữ vàng, giúp đánh Pháp đuổi Mỹ xong tháng
Mình đề nghị Đảng ta đưa Nguyễn Thiện Nhân đem Dư Luận Viên, Thanh Niên HCM sang Trung Quốc ca múa hát, phản đối thử xem ra sao.

Còn nữa, đưa luôn 2 tàu hộ vệ tên lửa tàng hình hiện đại nhất của Hải quân là Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ và mấy chiếc Kilo sang giao nạp cho Khựa, khóc lóc thử xem nó có đổi ý không!
Mả mẹ chúng mầy, sao lại để đất nước tới nông nỗi nầy!
 



 
Thuy Trang Nguyen

Theo Facebook

 


No comments: