Blogger Widgets

Tuesday, August 6, 2013

“Dự Luật Nhân quyền Việt Nam” đi ngược lại quan hệ Việt-Mỹ?

QLB  

VRNs (06.08.2013) – Sài Gòn – Vào ngày 04.08, Đài tiếng nói Việt Nam đưa tin (VOV), Hạ viện Mỹ thông qua Dự luật Nhân Quyền VN 2013 mang số hiệu H.R.1897, kêu gọi Chính phủ Mỹ gắn các điều kiện về nhân quyền và dân chủ với viện trợ phi nhân đạo cho Việt Nam, vào ngày 31.07 giờ Hoa Kỳ, tức ngày 01.08 giờ VN.
Trên trang Bô-Xít, ông Phạm Chí Dũng nhận định, H.R.1897 là Nước cờ đầu tiên của thế “triệt buộc”. “HR 1897 cũng là văn bản đầu tiên xác nhận mối liên đới giữa hai nhà nước với nhau, thay cho cuộc hội đàm Sang – Obama khá ngắn ngủi mà đã không hiển lộ bất cứ kế hoạch triển khai chi tiết nào, ngoài bản tuyên bố chung với hình thức khá giống một thông cáo báo chí”.

Báo VOV cho hay, dự luật Nhân quyền VN 2013 do Hạ nghị sĩ Chris Smith khởi xướng và yêu cầu nhà cầm quyền cs VN cải thiện tình hình nhân quyền tại VN, quyền tự do Tôn giáo và thả ngay các tù nhân lương tâm chính trị. Đồng thời, yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ đưa VN vào danh sách: “Các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về vấn đề tự do tôn giáo”.

Bài báo VOV cho biết, nhà cầm quyền cs VN cho rằng, động thái này của chính phủ Hoa Kỳ đã can thiệp vào công việc nội bộ của VN và đi ngược lại với quan hệ Việt – Mỹ, được VN và Hoa Kỳ ký kết vào ngày 26.07, trong chuyến Mỹ du của ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ từ ngày 23-26.07 vừa qua.

Bài báo VOV cho biết thêm, Ông Nguyễn Thanh Sơn nói: “Trong phiên đối thoại, phía Việt Nam cũng nêu những vấn đề mà phía Mỹ quan tâm, liên quan đến tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do Internet. Phía Mỹ cho rằng, Việt Nam bắt giữ và xử lý một số công dân là các blogger hay những người đang sử dụng Internet. Và chúng tôi đã phải nói thẳng với họ rằng, Việt Nam xử lý họ vì hành vi của họ. Họ đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để thực hiện hành vi chống đối Nhà nước Việt Nam, tuyên truyền, xúi giục, lôi kéo người khác, bôi nhọ, xuyên tạc các chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam, kêu gọi xuống đường lật đổ Nhà nước Việt Nam”.

Trong bài viết HR 1897: Nước cờ đầu tiên của thế “triệt buộc”, ông Phạm Chí Dũng nhận xét: “Nếu Trương Tấn Sang đã tâm tư thành thật bằng vào hành động ẩn dụ trao cho Obama bản sao bức thư của ông Hồ Chí Minh đề nghị Tổng thống Mỹ Harry Truman “giúp đỡ Việt Nam” vào năm 1946, thì sau gần bảy chục năm, liệu người ta có thể ghi nhận một “thành tâm chính trị” nào đó của Hà Nội, ít nhất bằng vào một động thái giải tỏa nhân quyền đối với giới nhân sĩ và trí thức dân chủ vẫn còn trong vòng “cưỡng chế” nơi đây, để đổi lại quy chế TPP, như đã từng đánh đổi quy chế tối huệ quốc vào năm 2000?”.

HT, VRNs

6 comments:

Anonymous said...

Merci Laurent Fabius, It's very kind of you. We wish you happy all the time! Nước Pháp rất coi trọng vấn đề nhân quyền trên thế giới.
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết :

Nước Pháp rất coi trọng vấn đề nhân quyền trên thế giới. Ở đây quả là có một vấn đề đặc biệt liên quan đến các blogger, vì vừa có một nghị định được đưa ra, đe dọa trừng phạt nặng nề blogger nào loan đi một số thông tin nào đó, và đã có một số blogger bị kết án.

Và tôi đã bày tỏ, điều mà trong ngôn từ ngoại giao người ta gọi là ‘sự quan ngại’, tức là cho biết chúng tôi không hề có cùng một cách xử lý vấn đề, nhất là khi cách đó, theo ý chúng tôi, có phần hoàn toàn vô hiệu, vì đứng về mặt kỹ thuật, dù có muốn cũng không thể nào hạn chế, không cho các bloogger trao đổi với nhau.

Và như vây, tôi cho rằng những tác nhân đối thoại (Việt Nam) của chúng tôi đã hiểu rõ rằng điều đó không được nước Pháp tán đồng, và không chỉ nước Pháp, mà còn có nhiều nước khác nữa – tôi biết rằng những đồng nghiệp từ nhiều quốc gia khác cũng đã can thiệp theo cùng chiều hướng này.

Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là họ đã ghi nhận rõ ràng quan điểm của chúng tôi.

Trọng Nghĩa (RFI)

http://webwarper.net/ww/~av/www.tintuchangngayonline.com/2013/08/tai-ha-noi-ngoai-truong-phap-goi-len.html

Merci Laurent Fabius, It's very kind of you. We wish you happy all the time! Nước Pháp rất coi trọng vấn đề nhân quyền trên thế giới.

http://giaohaoganxa.blogspot.com/

louielamson2000 said...

Trong nhiệm kỳ làm việc của ông David Shear, người đứng đầu đại diện cho Đại Sứ quán Mỹ ở Việt Nam. Nhân viên dưới quyền điều khiển của ông David Shear ở Sài Gòn-Hà Nội, đã xảy ra mấy vụ bê bối !?
Những vụ lạm dụng lừa đảo tham nhũng, xảy ra ở tại Sài Gòn vừa qua đã bị báo chí Việt-Mỹ phanh phui!!! Tòa án Mỹ vào cuộc. Liệu còn có các vụ khác nữa sẽ được đưa ra ánh sang trong những thời gian tới!?

Riêng vấn đề chính quyền Cộng Sản Hà Nội vi phạm nhân quyền con người ,ở Việt Nam ngày càng càng xấu đi từ 5 năm qua.
Làm gì có chuyện “ cải thiện đáng kể” như lời ông đại sứ nói “ Shear cho rằng từ đầu năm đến nay Việt Nam đã có “những cải thiện đáng kể” trong lĩnh vực nhân quyền. “
Việt Nam trong 5 năm qua chỉ có :

1) Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp dân oan gia tăng đáng kể từ 2008-2013
2) Nạn tham nhũng của quan chức chính quyền, từ địa phương đến trung ương gia tăng đáng kể…

Thiết nghĩ Quốc Hội Hoa Kỳ nên tham khảo, nghiên cưới và xem xét lại vấn đề này cho kỹ. Nhất là vấn đề Việt Nam ngày nay đang làm cái sân sau, chứa chấp hàng Trung Cộng để xuất khẩu sang Hoa Kỳ. “
Câu hỏi là, đại sứ David Shear có nhận thấy làn gió chướng chứa đầy âm khí, đang bao trùm Hà Nội-Sài Gòn trong thời gian ông tại chức.!?

Thực tế tại Việt Nam ngày nay! Chính Quyền Cộng Sản Hà Nội đang vi phạm nhân quyền gia tăng đáng kể từ đầu năm đến nay. Họ sẽ dùng chiêu bài này để tráo trở với thế giới và Mỹ, như một ván cờ huề. Có nghĩa là : Chính quyền Hà Nội sẽ nhượng bộ!? Để làm nguội lại vấn đề Nhân Quyền, bằng nhiều thủ thuật !!! Khi họ mặc cả được, mua bán xong rồi, lại tiếp giở trò chơi cũ!!!

Phát triển để đi lên, hay thụt lùi, tụt hậu để đi xuống!!! Hy vọng và thất vọng thuộc về tương!!!
Diễn biến của lịch sử thuộc về quá khứ…
Quan Hệ Quyền Lợi Việt-Mỹ ra sao, trong thời gian tới!?

Thiết nghĩ, các thế hệ trí thức trẻ Việt Nam cùng toàn dân, nên tìm hướng đi để lựa chọn!!!

louielamson2000 said...

Comment dưới đây khi đọc qua bài: “Mỹ có thể cứu xét dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam” VOA

(VOA) Theo tường thuật của truyền thông nhà nước, đại sứ Shear cho rằng từ đầu năm đến nay Việt Nam đã có “những cải thiện đáng kể” trong lĩnh vực nhân quyền.

http://voatiengviet.com/content/my-cuu-xet-do-bo-cam-van-vu-khi-doi-voi-vietnam/1725859.html

Comment này nằm trong đề tài: Nhân Quyền ở Việt Nam ngày nay.

Trong nhiệm kỳ làm việc của ông David Shear, người đứng đầu đại diện cho Đại Sứ quán Mỹ ở Việt Nam. Nhân viên dưới quyền điều khiển của ông David Shear ở Sài Gòn-Hà Nội, đã xảy ra mấy vụ bê bối !?
Những vụ lạm dụng lừa đảo tham nhũng , xảy ra ở tại Sài Gòn vừa qua đã bị báo chí phanh phui. Tòa án Mỹ vào cuộc. Liệu còn có các vụ khác nữa sẽ được đưa ra ánh sang trong những thời gian tới!?
Riêng vấn đề chính quyền Cộng Sản Hà Nội vi phạm nhân quyền con người ,ở Việt Nam ngày càng càng xấu đi từ 5 năm qua.
Làm gì có chuyện “ cải thiện đáng kể” như lời ông đại sứ nói “ Shear cho rằng từ đầu năm đến nay Việt Nam đã có “những cải thiện đáng kể” trong lĩnh vực nhân quyền. “
Việt Nam trong 5 năm qua chỉ có :

1) Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp dân oan gia tăng đáng kể từ 2008-2013
2) Nạn tham nhũng của quan chức chính quyền, từ địa phương đến trung ương gia tăng đáng kể…

Thiết nghĩ Quốc Hội Hoa Kỳ nên tham khảo, nghiên cưới và xem xét lại vấn đề này cho kỹ. Nhất là vấn đề Việt Nam ngày nay đang làm cái sân sau, chứa chấp hàng Trung Cộng để xuất khẩu sang Hoa Kỳ. “
Câu hỏi là, đại sứ David Shear có nhận thấy làn gió chướng chứa đầy âm khí, đang bao trùm Hà Nội-Sài Gòn trong thời gian ông tại chức.!?

Thực tế tại Việt Nam ngày nay! Chính Quyền Cộng Sản Hà Nội đang vi phạm nhân quyền gia tăng đáng kể từ đầu năm đến nay. Họ sẽ dùng chiêu bài này để tráo trở với thế giới và Mỹ, như một ván cờ huề. Có nghĩa là : Chính quyền Hà Nội sẽ nhượng bộ!? Để làm nguội lại vấn đề Nhân Quyền, bằng nhiều thủ thuật !!! Khi họ mặc cả được, mua bán xong rồi, lại tiếp giở trò chơi cũ!!!

Phát triển để đi lên, hay thụt lùi, tụt hậu để đi xuống!!! Hy vọng và thất vọng thuộc về tương!!!
Diễn biến của lịch sử thuộc về quá khứ…
Quan Hệ Quyền Lợi Việt-Mỹ ra sao, trong thời gian tới!?

Thiết nghĩ, các thế hệ trí thức trẻ Việt Nam cùng toàn dân, nên tìm hướng đi để lựa chọn!!!

louielamson2000 said...

Comment dưới đây khi đọc qua bài: “Mỹ có thể cứu xét dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam” VOA

(VOA) Theo tường thuật của truyền thông nhà nước, đại sứ Shear cho rằng từ đầu năm đến nay Việt Nam đã có “những cải thiện đáng kể” trong lĩnh vực nhân quyền.

http://voatiengviet.com/content/my-cuu-xet-do-bo-cam-van-vu-khi-doi-voi-vietnam/1725859.html

Comment này nằm trong đề tài: Nhân Quyền ở Việt Nam ngày nay.

Trong nhiệm kỳ làm việc của ông David Shear, người đứng đầu đại diện cho Đại Sứ quán Mỹ ở Việt Nam. Nhân viên dưới quyền điều khiển của ông David Shear ở Sài Gòn-Hà Nội, đã xảy ra mấy vụ bê bối !?
Những vụ lạm dụng lừa đảo tham nhũng , xảy ra ở tại Sài Gòn vừa qua đã bị báo chí phanh phui. Tòa án Mỹ vào cuộc. Liệu còn có các vụ khác nữa sẽ được đưa ra ánh sang trong những thời gian tới!?
Riêng vấn đề chính quyền Cộng Sản Hà Nội vi phạm nhân quyền con người ,ở Việt Nam ngày càng càng xấu đi từ 5 năm qua.
Làm gì có chuyện “ cải thiện đáng kể” như lời ông đại sứ nói “ Shear cho rằng từ đầu năm đến nay Việt Nam đã có “những cải thiện đáng kể” trong lĩnh vực nhân quyền. “
Việt Nam trong 5 năm qua chỉ có :

1) Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp dân oan gia tăng đáng kể từ 2008-2013
2) Nạn tham nhũng của quan chức chính quyền, từ địa phương đến trung ương gia tăng đáng kể…

Thiết nghĩ Quốc Hội Hoa Kỳ nên tham khảo, nghiên cưới và xem xét lại vấn đề này cho kỹ. Nhất là vấn đề Việt Nam ngày nay đang làm cái sân sau, chứa chấp hàng Trung Cộng để xuất khẩu sang Hoa Kỳ. “
Câu hỏi là, đại sứ David Shear có nhận thấy làn gió chướng chứa đầy âm khí, đang bao trùm Hà Nội-Sài Gòn trong thời gian ông tại chức.!?

Thực tế tại Việt Nam ngày nay! Chính Quyền Cộng Sản Hà Nội đang vi phạm nhân quyền gia tăng đáng kể từ đầu năm đến nay. Họ sẽ dùng chiêu bài này để tráo trở với thế giới và Mỹ, như một ván cờ huề. Có nghĩa là : Chính quyền Hà Nội sẽ nhượng bộ!? Để làm nguội lại vấn đề Nhân Quyền, bằng nhiều thủ thuật !!! Khi họ mặc cả được, mua bán xong rồi, lại tiếp giở trò chơi cũ!!!

Phát triển để đi lên, hay thụt lùi, tụt hậu để đi xuống!!! Hy vọng và thất vọng thuộc về tương!!!
Diễn biến của lịch sử thuộc về quá khứ…
Quan Hệ Quyền Lợi Việt-Mỹ ra sao, trong thời gian tới!?

Thiết nghĩ, các thế hệ trí thức trẻ Việt Nam cùng toàn dân, nên tìm hướng đi để lựa chọn!!!

Anonymous said...

* Dân xin có ý kiến phản hồi:
- Xin ông làm rõ, chính xác về vấn đề trình độ dân trí là bao nhiêu phần trăm của người Việt Nam hiện nay?
Ngày xưa, các chiến sĩ làm cách mạng có học cao không, thưa ông? Vậy không phải họ đã thắng lợi và đạt được tự do, dân chủ đó sao? Mình đặt tên nước là gì, thưa ông? Có phải là: Cộng Hòa- Xã Hội- Chủ Nghĩa- Việt Nam
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc...?
- Nếu đồng ý với những gì ông nói là: Những ai bảo rằng, đưa ra quy định như vậy là hạn chế tự do ngôn luận, theo tôi đó là tư duy ngụy biện (Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn).
-> Xin hỏi điều đó, nghị định đó hạn chế những gì và ngụy biện như thế nào?
- Pháp luật là phải có chứng cứ và nguồn căn. Xin ông cho biết: Lý do tại sao người ta làm như vậy... để tháo gỡ khúc mắt này?
- Các ông có thể đưa ra 1 văn bản rõ ràng về các điều khoản đã thỏa thuận với dân, và buộc người dân luôn luôn tuân thủ theo những điều khoản này.

http://giaohaoganxa.blogspot.com/

Về việc cấm: “Các trang thông tin điện tử cá nhân không được phép tổng hợp thông tin từ báo chí.”…


http://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/doi-song-so/ly-giai-viec-cac-trang-ca-nhan-khong-duoc-tong-hop-thong-tin-2858858.html


Dân có phản hồi như sau:
Người xưa có câu: Nước có minh quân thì hiền thần mới có đất dụng võ.
Chừng nào chưa có được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân thì chừng đó đạo luật đó cũng vẫn chưa có hiệu lực.
Cấm tổng hợp thông tin trên Facebook hay tất cả các blog? Điều này nên quy định rõ ràng cho dân hiểu vì bài viết trên vnexpress chỉ đưa minh họa Facebook và đây cũng là hành vi tổng hợp thông tin. Chẳng lẽ người dân không được phép thông tin tổng hợp? Nếu vậy, vi phạm Luật sở hữu trí tuệ về việc trích dẫn nguồn thì sao? Sau này, khi dân bàn về việc mà nhà nước “Lấy ý kiến dân” thì làm sao nói cho thuyết phục, có dẫn chứng nguồn như đã được học?
“Nghị định 72 vừa ký ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 1-9-2013 sẽ trở thành Luật”…Vậy thì các bài sau ngày này mới bị cấm, còn đã phát hành trước đó thì vô hiệu lực.
Tôi biết tôi cũng có sai, tôi sẽ sửa nếu tôi sai nhưng pháp luật là phải có chứng cứ và nguồn căn. Nguồn căn là do ông Nguyễn Mạnh Triều giám đốc Eximbank (ỷ quyền cậy thế gốc ông lớn) làm sai.
Hiến Pháp Việt Nam trong Điều 69 đã quy định rõ:

"Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật."


http://quanlambao.blogspot.ca/2013/08/nhan-dan-viet-nam-can-khoi-kien-nguoi.html


Tiêu chí: muốn trong sạch thì phải tố cáo tội ác, dù bất cứ ai,…là đúng hay sai để người dân biết mà thực hiện?

louielamson2000 said...

ĐỌC QUA BÀI CỦA VOA: “TT Mỹ bị chỉ trích khi so sánh Hồ Chí Minh, Thomas Jefferson”
http://voatiengviet.com/content/obama-bi-chi-trich-so-sanh-ho-chi-minh-thomas-jefferson/1726916.html
Comment: So sánh giữa Thomas Jefferson và ông Hồ Chí Minh!!??

Ông Hồ Chí Minh là một Đảng Viên Cộng Sản (Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản Rạch Nòi)
Ông Hồ Chí Minh làm tay sai Lenin -- Stalin – Mao… ( TAY SAI CỦA ĐỆ TAM QUỐC TẾ CỘNG SẢN)
Ông mang Chủ Nghĩa Cộng Sản về gieo rắc lên đất nước Việt Nam, gây nên bao nhiều cảnh tang thương, chiến tranh nhồi da xáo thịt!!! Tiêu diệt, hủy hoại các tôn giáo truyền thống. Tàn phá làm biến dạng, mất đi nền văn hóa đạo đức sống của người dân nước Việt, đã có từ ngàn đời qua để lại.
Nó là một hậu quả của hiện tình Việt Nam ngày nay.
Ông Hồ Chí Minh vay mươn, chắp vá lấy những ngôn từ trong Bản Tuyên Ngôn của Hoa Kỳ!!!
Ông Hồ Chí Minh đã tự viết sách để ca ngợi chính ông ta, lấy bút hiệu Trần Dân Tiên:
Đọc sách của tác giả Trần Dân Tiên viết về Hồ Chí Minh “ Bác Hồ vừa đi đường vừa kể chuyện”.
“Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” Trần Dân Tiên
“Bác Hồ vừa đi đường vừa kể chuyện” Trần Dân Tiên-Hồ Chí Minh.
Thiết nghĩ! Lòng tự trọng và nhân phẩm tối thiểu của một con người cầm bút, không cho phép !!!
Bản chất của người Cộng Sản, họ sẽ làm bất cứ những điều gì để đạt tới mục đích.
Đừng bao giờ đánh tráo giữa trắng và đen.
So sánh Thomas Jefferson và ông Hồ Chí Minh!