Blogger Widgets

Thursday, July 25, 2013

Những hình ảnh đầu tiên về chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

QLB   - Ngày 24/7 (theo giờ Việt Nam), chuyên cơ đưa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Andrew, thủ đô Washington, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Barack Obama.

Đón Chủ tịch nước tại sân bay có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear, đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Cường, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.

Dưới đây là một số hình ảnh khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi đặt chân tới Mỹ (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại sân bay quân sự Andrew


Đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại sân bay quân sự Andrew

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại sân bay quân sự Andrew

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hỏi han đại diện kiều bào tại sân bay quân sự Andrew.
Tổng hợp

7 comments:

louielamson2000 said...

Trước khi Tư Sang đi Mỹ xin phiếu!!! Tư Sang đã cho lon mấy ông “Tướng Cướp Áo Vàng”

Ở nhà Trọng-Dũng-Hùng cùng băng đảng cướp Maifia đỏ, sắp đạt bàn bàn cờ mới!!! Cái chiêu sách tuyên truyền mị dân từ xưa đến nay, học như Vẹt nói phát ra ở những cái loa. từ phường xã đến khu “ Tử Khí Ba Đình”. Thiết nghĩ người dân Việt Nam ngày nay đã nhận diện ra nó rồi. Đám lãnh đạo và đảng cướp ở Việt Nam ngày nay, họ không có cái văn hóa, thiếu văn hóa và tầm nhìn như ở Miến Điện. Hãy đi sâu tham khảo, nhìn nhận vào thực tế hiện tình của xã hội Việt Nam ngày nay về mặt: “Văn Hóa Giáo Dục - Giao Thông - Y Tế - Du Lịch – Môi Trường Sinh Thái – Nông Nghiệp – Doanh Nghiệp – Tôn Giáo Niềm Tin!!! Đang bị phân hóa khủng khoảng và tụt hậu. Vì Chính sách: Công An Trị-Công An Giáo kiểm soát, nó là vỏ bọc che chở cho hệ thống tham nhũng, được nuôi dưỡng và tăng trưởng từ địa phương lên đến Trung Ương…

Việt Nam không bao giờ có được sự thay đổi như Miến Điện? Việt Nam không bao giờ có được sự phát triển về văn hóa kinh tế như Hàn Quốc, Nhật Bản!!! Khi còn Đảng Cộng Sản độc tài cai trị thì còn tham nhũng và tụt hậu. “ Làm thuê (Công dân Việt Nam lao động nô lệ rẻ tiền) rải khắp toàn cầu-Kiếm tiền nuôi đảng (ĐCSVN) làm giàu Mafia- (Mafia đỏ đen)

Liệu sau khi Tư Sang về nước, đám tướng áo vàng áo xanh (đàn em của Ba Dũng) sẽ gia tăng đàn áp bắt bớ khủng bố các blogger, trấn áp các tôn giáo và các nhà bất đồng chứng kiến Việt Nam? Tự do ngôn luận, tự do giáo tôn giáo tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam ngày nay, đang bị guồng máy Công An trị Cộng Sản bóp nghẹt đàn áp gia tăng? Nhân dân cứ mở mắt mà xem!!!

Posted from Hai Phong Vietnam July 24, 2013

Anonymous said...

Hay cho 6 thang nua se thay ca Obama va Truong Tan Sang khong thong minh.

1 - Obama,
Muon gay anh huong voi VNam, can moi nguoi co quyen luc, anh huong lon nhat o VNam, lich su cho thay, Truong Tan Sang thua Ng Tan Dung, that bai 2 lan, khong co anh huong manh hon Ng Tan Dung trong BCT

2 - Truong Tan Sang moi di chau Trung Quoc, cui dau truoc Tan Cap Binh, ..Truong Tan Sang la ke bat ca 2 tay. het cui dau truoc TQ nay di bo dit My

2 Truong Tan Sang khong khon ngoan vi Trung Quoc thay can phai loai bo thanh phan than My ra khoi BCT,
Ng Tan Dung se muon tay Trung Quoc loai bo Truon Tan Sang.

Van de cot loi la di My ve, OBama se co gi lam qua cho Truong Tan Sang, neu. Obama chi duoc cai mieng, ...khong vien tro vu khi , khong vien tro kinh te, chen ep VANm trong TPP, lam kho de VNam vu nhan quyen ton giao, dan chu..cac dong chi trong BCT se loai bo Truong Tan Sang, ..Ng Tan Dung se co co loai bo Tu Sang, khong phai khong co ly do ma Tu Sang phong 3 tuong Cong An truoc khi di My.
Tu sang muon muon My de cung co the luc cho minh.
To Lam se bat man, theo phe 3D giet dan em Tu Sang

Ng Minh Triet di My ve.
Nay Ng Minh Triet di ve dau ???
di ve duoi ga cho vo.


Chac

Anonymous said...

Buon cho VN.

Khong co tin nao tren NY Times

http://www.nytimes.com/

My Hanh Nam, Giong Lon, Duc Hoa said...

Sao khong thay ong Obama ra don ong chu tich
TRUONG TAN SANG ma chi co nhan vien su quan VN va dai su Koa Ky?!
USA da the hien su khong ton trong nguyen thu quoc gia VN, va ho lam nhu vay la dung, boi vi nhung nguoi lanh dao nay la nhung con nguoi qua tam thuong khong dang de ton trong, ho vi quyen luc cua rieng minh ma dung moi thu doan thap hen de dan ap cha dap ngay chinh dong bao cua minh.Ho san sang bo tu nhung nguoi yeu nuoc chong Trung Quoc (ke thu dan toc) , ho cam tu ngay ca nhung em con tre tuoi nhu sinh vien Nguyen Phuong Uyen va Nguyen Kha(mac du cac em sinh vien va nhung nhan si tri thuc viet don thinh nguyen xin mien giam tu cac em).Ong sang da the hien su thap hen cua minh bang nhung loi noi sao rong(ong noi dzay ma khong phai dzay).
Tong thong Obama khong them don tien ong chu tich nuoc VN la qua dung.That toi nghiep cho ong!..............

Anonymous said...

Dung nen hy vong vao ca nhan gioi chuc congsan, chi co bct cua chung moi lam duoc ma thoi....cho nen khi noi den VN congsan, thi chi toi nghiep nguoi dan....

louielamson2000 said...

Ông Trương Tấn Sang muốn ‘cầu nối’ gì với Việt Kiều Mỹ!!??
Mỗi năm ‘Việt Kiều bò sữa Mỹ’ gởi về Việt Nam hàng chục tỷ US dollar. Nối cầu giúp chính quyền, Công An-Quân Đội Nhân Dân Việt Nam để làm gì!!??
Chủ Tịch Nước - Đảng Cộng Sản Việt Nam nên cần làm cái “nối cầu-nối cầu” với người dân Việt Nam trong nước đi…
Ông Tư Sang cũng giống Ông Triết chém gió?
Xong vở tuồng rồi về vui thú điền viên. ( Xem video ông Triết giảng bài:Thánh gióng về trời-Chém gió ở Cu Ba) .

Nếu Cộng Sản Việt Nam thật sự có thiện chí để bắc cầu nối với Việt Kiều Mỹ!!! ( Việt Kiều bò sữa của Việt Cộng)

Thiết nghĩ trước tiên ĐCSVN hãy bắc cầu nối với người dân trong nước đã!!!

Hãy trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương, những nhà đấu tranh ôn hòa (bất đồng chứng kiến), bloggers, dân oan và mở cửa cho tự do tôn giáo thật sự, cũng như tôn trong nhân quyền, tự do ngôn luận, trưng cầu dân ý và bầu cử dân chủ...
Đảng Cộng Sản Việt Nam thật sự lột xác hay không !!?? Người dân Việt Nam hãy mở mắt ngửng đầu nhìn lên, để nhận thấy rõ một bức tranh về thực trạng của xã hội đất nước Việt Nam ngày nay!? Có phải là (một Việt Nam đen tối) như bài viết của TGM. Nguyễn Thái Hợp !!??
Còn không thì những lời nói hứa hẹn đó, cũng chỉ như: Vẹt nói phát ra từ những cái loa, trói chặt trên những cái cọt điện, rải khắp từ làng xã đến Tỉnh Thành-Hà Nội Sài Gòn...
Ông Trương Tấn Sang muốn kết nối nhịp cầu !? Nhịp cầu gì !?

Có người dân ở Hải Phòng - Hà Nội. Nha Trang - Đà Lạt, Sài Gòn nói với rằng... Từ sau 1975 đến nay, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã làm mất đi hai (2) thế hệ về văn hóa giáo dục. Giết chết đi một thế hệ về phát triển kinh tế. Tổng cộng là ba (3) thế hệ bị loại ra khỏi!!! Thương hiệu và con người Việt Nam ngày nay ngoài cá độ bóng đá!!! Những mặt khác có thể là cái sân sau của Trung Cộng xả lũ, phá bờ!!! ( Xả nước lũ ngập )

Tran Nguyen Thien Hien@Louielamson2000

Comment posted from Hai Phong Vietnam

louielamson2000 said...

Tư Sang đi Mỹ "cầu nối-nối cầu"!? Nguyễn Thanh Sơn phát biểu bừa!?

“Thứ trưởng Ngoại giao VN: Những người biểu tình đòi nhân quyền là vì tiền (VOA)”

Một Thứ Trưởng phát biểu như vậy là thiếu sự thuyết phục, thiếu hiểu biết, thiếu văn hóa.

Phải chăng Nguyễn Thanh Sơn không biết gì về đời sống văn hóa của các cộng đồng người Mỹ gốc Việt -Tị Nạn Công Sản sống trên đât Mỹ!!?? Hay Nguyễn Thanh Sơn biết mà cố ý phát biểu bừa!?


Vậy mà vừa qua CSVN làm rùm beng, nêu lên vấn đề : Hòa giải-cầu nối Việt Kiều!!!
Thiết nghĩ, những lời phát biểu vừa qua của một Thứ Trưởng như Nguyễn Thanh Sơn!!! Chính ông đã tự hạ thấp sự hiểu biết!!! Có lẽ sự nhận diện và đánh giá về con người của một Thứ Trưởng, Nguyễn Thanh Sơn sẽ khác trước, qua mắt của các cộng đồng người Mỹ gốc Việt Tị Nạn Công Sản ở Mỹ!? Và người dân Việt Nam trong nước sẽ khác xưa khi tiếp xúc!!!

Đảng CSVN và Nguyễn Thanh Sơn nên làm việc để : Hòa giải “Cầu nối” với chính người dân Việt Nam trong nước trước.

Posted from Hai Phong Vietnam July 29, 2013