Blogger Widgets

Wednesday, July 24, 2013

6 tháng đầu năm 2013, tội phạm về tham nhũng bị khởi tố tăng 5,7%

QLB

“6 tháng đầu năm 2013, tội phạm về tham nhũng được phát hiện và khởi tố tăng 5,7% số vụ và 21,5% số bị can”, là thông tin được Người phát ngôn Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết trong buổi họp báo chiều 22/7, tại Hà Nội.
Người phát ngôn Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng cho biết: 6 tháng qua, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, tổng số vụ án hình sự khởi tố mới trên 38.000 vụ, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chất tội phạm ngày càng nghiêm trọng, phức tạp và nổi lên sự gia tăng với các loại tội phạm xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng, tội phạm ma túy, cướp tài sản… Trong 6 tháng đầu năm, Viện đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra. Viện đã chủ động kiểm sát chặt chẽ ngay từ khi các vụ án được khởi tố; nắm chắc tiến độ điều tra, chủ động đề ra các yêu cầu điều tra, cũng như đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án. Viện đã tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị trong ngành kiểm sát nhân dân; tổng kết thực tiễn thi hành, nghiên cứu xây dựng dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)...

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định, Viện sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm “tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, “nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa”. Viện sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền, xử lý những vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế chức vụ và các vụ án được dư luận xã hội quan tâm. Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; đẩy mạnh tiến độ chuẩn bị các dự án luật được Quốc hội phân công, như: Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi). Viện cũng sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “vững chính trị, giỏi nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, công tâm, bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”…

Nhân kỷ niệm 53 năm thành lập ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2013), tối 25/7 Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ ra mắt phát sóng Chương trình truyền hình kiểm sát nhân dân phát trên kênh Truyền hình Công an nhân dân (ANTV)./.

Nguyễn Cường

No comments: