Blogger Widgets

Sunday, March 24, 2013

Các bài viết về kinh tế của Châu Xuân Nguyễn

CXN_032413_2354_Sáu năm (2014-2019) tự nhiên biến mất khỏi từ ngữ của “chiên da” KT VN: Khôi phục BĐS: Mất 6 năm, giảm 60% giá trị
NVDT_032413_00076_Chúng Tôi kêu gọi nhà cầm quyền CS hãy tức khắc trả tự do cho Tù Nhân Lương Tâm Nguyễn Hữu Cầu

CXN_032313_2353_Hai NH bé xíu (trong 100 TCTD) khi hợp nhất đòi hổ trợ 37 ngàn tỉ, NHNN nói tổng nợ xấu hệ thống NH là 100 ngàn tỉ thì có tin được hay không ????: Western Bank xin 37.000 tỷ đồng để hợp nhất (comp bank’s bad debt) CXN_032313_2352_Đây là dấu hiệu rõ nhất của NH vỡ nợ: IFM kêu cứu về 500 tỷ đồng bị “ngâm” tại SCB
CXN_032313_2351_LIÊN MINH TUYÊN BỐ VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP
CXN_032313_2350_Tất cả UBND lo sợ không thu đủ thuế trả lương nên phải ra chỉ tiêu phạt xe để tăng thu: Trật tự đô thị “múa gậy” chặn xe vì… chỉ tiêu 50 triệu
CXN_032313_2349_CS đang run sợ mất đoàn kết nên phải kêu gọi: Thuộc tính của Đoàn kết CXN_032313_2348_Trần Du Lịch này chắc chắn chưa có làm kinh doanh một ngày nào và càng chưa bao giờ vận hành trong khủng hoảng KT: TS. Trần Du Lịch: Hóa giải nút thắt tín dụng phải đồng bộ
CXN_032213_2347_Bài xử lý nợ xấu này không khác bài tôi viết trước đó: Bốn câu hỏi dành cho VAMC
CXN_032113_2346_Tận thu phí (chính chủ, bảo trì đường xá, phạt Mũ bảo hiểm dởm) từ người dân rồi thả nổi ở ngoại quốc : Hàng nghìn tỷ đồng trôi dạt xứ người
CXN_032113_2345_Bịp CPI để lạm phát về 6%/năm: Giảm phát bất ngờ ở 2 thành phố lớn nhất nước CXN_032113_2344_Giảm từ 8% bịp còn 6% bịp có nghĩa lý gì hay không ???: Sắp có một con số nợ xấu chính xác! CXN_032113_2343_Còn CS là BĐS không ngóc đầu lên được, không buôn bán BĐS được nữa: Lãi suất rẻ cũng khó hỗ trợ thị trường bất động sản CXN_032113_2342_Phép toán đơn giản dùng để đặt câu hỏi với BCT, BBT, UV BCHTW, ĐBQH, Đảng viên CXN_032113_2341_Hoan hô Phùng Mai, chúng ta chỉ thắng CS với sự thật, ngoài ra chúng ta cũng như bọn lừa bịp CS mà thôi…. CXN_032013_2340_Thông tin thêm về sự lừa bịp trắng trợn của TS Nguyễn Đình Thắng CXN_032013_2339_Thằng chó đẻ 3D này coi 2.8 tỉ usd như tiền của riêng nó: Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh hoàn thành nhà máy alumin Nhân Cơ
CXN_032413_2355_Hết tiền không tái cấu trúc đc, không sát nhập đc, không phá sản đc: Kinh tế VN như ốc mượn hồn trong 7 năm từ 2013 đến 2020

Châu Xuân Nguyễn
Đó là nếu ĐCS tồn tại được tới 2020.

Bài viết này của tôi ngày 17.12.2011, 1 năm rưỡi nay rồi, lúc đó Vương Đình Huệ nói thế này..trích: “Đặc biệt, nguồn kinh phí để tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) lên đến 55.000- 65.000 tỉ đồng.”(hết trích).
CXN*_121711_1343_Chuyện buồn cười của ĐCS và DNNN (vay thêm nợ 30 tỉ usd mỗi năm)

Trích:”3 Dũng hỗm rày né tránh chuyện tái cơ cấu này, chỉ lo biện hộ về Vinashin, than khóc “tôi xót xa…” và ngày hôm nay, NTDung chỉ thị cho thằng bưng bô Vương Đình Huệ tuyên bố với báo chí là để dẹp con quái thai này (gây nợ cho người dân VN 120 tỉ usd) người dân VN phải “lo lót” thêm 65 ngàn tỉ vnd chỉ để tái cấu trúc, để con quái thai này đừng dẫy chết mà mạnh trở lên để vay thêm nợ nữa. Chúng ta không chấp nhận bỏ thêm 3.2 tỉ usd nữa để những DNNN này tồn tại. Người dân VN chỉ thị cho CP CS phải bán đổ, bán tháo tất cả DNNN, đem tiền về cho dân tộc, 3 tỉ usd cũng được, 300 triệu cũng được vì dân VN chán mang thêm nợ mỗi năm 30 tỉ usd.”(hết trích)
Khi DN (hay NH) muốn phá sản, hay sát nhập thì phải có tiền mặt để trả dứt điểm nợ mình thiếu công chúng, còn nợ người ta thiếu mình mà không trả được (gọi là nợ xấu) thì sẽ từ từ họ trả vào DN đã sát nhập. Cũng vậy, muốn tái cấu trúc thì họ phải có tiền để trả nợ những thầu con, những nhà cung cấp vật tư, tiền mướn mặt bằng tồn đọng, luông chậm trả v.v…Phải cần hàng trăm ngàn tỉ đồng để giải quyết rồi mới tái cơ cấu, sát nhập hay phá sản được.
CXN_032313_2353_Hai NH bé xíu (trong 100 TCTD) khi hợp nhất đòi hổ trợ 37 ngàn tỉ, NHNN nói tổng nợ xấu hệ thống NH là 100 ngàn tỉ thì có tin được hay không ????: Western Bank xin 37.000 tỷ đồng để hợp nhất (comp bank’s bad debt)
Chính vì từ 2011, khi nghị quyết 3 đòi hỏi phải tái cấu trúc nợ công, NH và DNNN cho tới nay là gần 2 năm chúng nó không có tiền nên không làm được.
-
Chính vì không làm được tài cơ cấu hay sát nhập hay phá sản nên bọn lưu manh CS này phải để DNNN tồn tại, phí tổn nuôi sống bọn DNNN này ai cũng biết là rất cao.
-
Nhìn xa hơn nữa, đối với BCT, BBT, UV BCHTW, ĐBQH, ĐV và 90 triệu dân VN là tình trạng ốc mượn hồn (living on borrowed time hay “sống trong thời gian vay muon” hay “sống qua ngày”) này sẽ kéo dài tới 2020.

Họ (BCT, BBT v.v..) đang lo sợ xem DCS có qua nỗi hay không ???
quang
24.03.2013 @ 4:22 Chiều [Edit]

a Châu dự đoán giỏi như Gia Cát Lượng, Vấtn mà có người như a Châu thì đâu đến nỗi như thế này hôm nay, csvn hiện nay rất sợ động đất kinh tế kéo theo chính trị lắm.

Melbourne
24.03.2013
Châu Xuân Nguyễn

No comments: