Blogger Widgets

Thursday, August 30, 2012

TIN VUI CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ!


Quanlambao - Nếu Việt Nam muốn có sàn giao dịch HOSE tham gia vào đường liên kết giao dịch chứng khoán thì chắc chắn hệ thống ngân hnagf sẽ buộc phải cải tổ theo đúng thông lệ Quốc tế trước khi có thể được chính thức tham gia. Nếulàm được điều này sẽ tạo nhưng bước đi mới cho Việt Nam trên con đường hội nhập và cũng thúc đây thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động minh bạch hơn và chắc chắn sẽ trở thành kênh huy động vốn thật sự giúp thuc đẩy nền kinh tế phát triển. Hiện nay thị trường chứng khoán Việt Nammới chỉ dừng ở góc độ sân chơi cho những người đầu cơ, nhưng người có máu me 'đỏ, đen' , nó chưa thật sự đóng vai trò quan trọng trong chức nặng huy động vốn cho doanh nghiệp vì vậy Doanh Nghiệp Việt Nam mới bị rơi vào tình trạng bị NHNN và nhóm lũng đoạn bóp cổ nghẹt thở mà chết hàng loạt như thòi gian qua!
 Mời xem:
Liên kết sàn chứng khoán khối ASEAN 
HỒ SƠ VỀ NH BẮC Á
Con số nói lên sự thật lừa đảo của TH True Milk 
Hành xử lưu manh của bà Thái Hương 
Tổng TK bị khủng bố vì phát biểu sự thật về TH Milk
  Các bố già trốn thuế  Tung hỏa mù
Bác Hồ chịu Oan khuất 
Trò lừa đảo của Sữa True Milk  Tiền đâu xây nhà thờ Tổ   Bắc Á & Sữa TH True lừa đảo 



Sàn chứng khoán Hồ Chí Minh sẽ sớm gia nhập vào Đường liên kết giao dịch ASEAN

Hệ thống giao dịch chứng khoán nối liền giữa các nước trong khối ASEAN sẽ chính thức đi vào hoạt động trong tháng Chín sau khi giai đoạn đầu của dự án nối liền giữa hai thị trường chứng khoán Singapore và Malaysia được thông qua.

Dự án dưới cái tên ‘Asean Trading Link’ (Đường liên kết giao dịch Asean), là một phần trong kế hoạch thống nhất thị trường tài chính của 10 nước thành viên trong khối ASEAN.

"Chúng tôi đã được bật đèn xanh. Điều này sẽ được thực hiện trong vài tuần tới," một người có thông tin về dự án cho biết.

Đường liên kết này sẽ không tạo ra một thị trường chứng khoán thống nhất của ASEAN, mà chỉ tạo ra một hệ thống liên kết giúp những nhà đầu tư chứng khoán có thể mua và bán chứng khoán trên nhiều thị trường trong khối ASEAN từ chính nước mình hoặc từ phía ngoài khu vực Đông Nam Á.

Hai sàn đầu tiên tham gia vào đường liên kết là sàn SGX của Sinagpore và Bursa Malaysia, cùng với Sàn chứng khoán Thái Lan sẽ gia nhập vào sau.

Những thị trường sẽ tiếp tục gia nhập là Sàn chứng khoán Indonesia tại Jakarta, Sàn Philipine và Sàn chứng khoán TP. HCM của Việt Nam.

Trước đó, các sàn chứng khoán của ASEAN cũng đã thỏa thuận với FTSE International, nhà cung cấp chỉ số biểu thị của Sàn chứng khoán London để cung cấp những dữ liệu và phân tích của thị trường ASEAN đến các nhà đầu tư.
Phá vỡ vách ngăn

"Quyết định hợp tác của những sàn chứng khoán thành viên trong việc cho ra đời Đường liên kết giao dịch ASEAN sẽ đánh dấu bước đi đầu tiên của chúng ta trong việc phá vỡ vách ngăn những giao dịch xuyên biên giới tại ASEAN"

Magnus Bocker, giám đốc điều hành SGX

Hiện tại, nếu một nhà đầu tư tại Malaysia muốn tham gia giao dịch chứng khoán tại Singapore sẽ phải gọi điện thoại cho một người môi giới trong khu vực, người mà sau đó lại phải gọi cho một người môi giới khác tại Singapore và mỗi lần như vậy sẽ tốn phí dịch vụ.

Hệ thống này cho phép vượt qua điều này.

Ông Magnus Bocker, giám đốc điều hành của sàn SGX cho biết: "Quyết định hợp tác của những sàn chứng khoán thành viên trong việc cho ra đời Đường liên kết giao dịch ASEAN sẽ đánh dấu bước đi đầu tiên trong việc phá vỡ vách ngăn những giao dịch xuyên biên giới tại ASEAN."

Ông này cho biết ba sàn chứng khoán đầu tiên tham dự vào giai đoạn đầu của đường liên két chiếm tới hai phần ba tổng giá trị vốn hóa trị giá 2,1 nghìn tỷ đôla của bảy thành viên trong khối sàn chứng khoán Châu Á.

Được biết, Sàn chứng khoán Singapre và Bursa Malaysia đã trả nhiều nhất cho hệ thống này, vốn được xây dựng tại Sungard, một công ty chuyên về công nghệ giao dịch tại Mỹ.
Theo BBC
TOP HOT LINKSQUAN LÀM BÁO

1 comment:

Anonymous said...

Thi trường chứng khoán ở VN quy mô cực nhỏ, chả ảnh hưởng gì tới nền kinh tế. Năm 2007 chứng khoán tụt từ 1200 điểm về 300 điểm, kinh tế chả làm sao cả. Năm 2011 thị trường bất động sản nổ, cả nền kinh tế điều đứng. So với con voi bất động sản, thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ là con kiến.

Các báo Việt Nam thích giật tít giất gân kiểu "thi trường mất đi 2 tỷ đô trong 1 ngày...", cái này vô nghĩa, người nào không bán cổ phiếu, vẫn nắm giữ thì không mất gì cả. Cơm không ăn gạo còn đó, cổ phiếu chưa bán thì vẫn còn, 2, 3 năm nữa bán vẫn có thể lãi to. Các nhà đầu tư lớn trên thế giới như Warren Buffett, Bill Gates đều không quan tâm tới lên xuống hàng ngày của giá cổ phiếu, họ đều thành công vì đầu tư dài hạn, không đầu cơ "lướt sóng" ngắn hạn.