Blogger Widgets

Sunday, August 19, 2012

NHỮNG KÌNH NGƯ SẼ BẢO VỆ BIỂN ĐÔNG



Tàu ngầm lớp Kilo
Quanlambao - Suốt những ngày qua, BIỂN ĐÔNG, là mối quan tâm lớn nhất của bất cứ người dân yêu nước nào, nhiều cụ già lão thành lo lắng mất ăn, mất ngủ, làn sóng tháo chạy của những kẻ có tiền bắt đầu hình thành.... Quả thật, trước thói nguông cuồng, bất chấp lẽ phải, bất chấp phản ứng của Quốc tế, các thế lực Trung Nam Hải đang muốn chứng tỏ sự cứng rắn của mình để dành diểm trong cuộc đua quyền lực. Việt Nam và các nước Asean đã phải gánh chịu hậu quả của cuộc chạy đua vào Trung Nam Hải của các phe phái Hán tộc... Sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang Nga, ít nhiều cũng cho chúng ta niềm hy vọng. Ông bà đã nói "Có thực mới vực được đạo", trước thói lấy thịt đè người của Trung Nam Hải, những bài hát kiểu "chân dép lốp đi vào vũ TRU!" đúng là chỉ vào được vũ TRU chứ làm sao vào được VŨ TRỤ! 
Những chiếc Tàu ngầm Kilo đầu tiên từ Nga đã về, với quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ Tổ Quốc, dù phải hy sinh đến người cuối cùng chúng ta cũng sẵn sàng. 'Người nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình...' 
Chúng ta đa được trang bị những vũ khí tối tân hiện đại để tham gia tuần tra Biển đảo, điều này cũng sẽ cho chúng ta thêm sức mạnh để bảo vệ chính nghĩa.
Hạm đội 6 tàu pháo tối tân

1.HOT Links về Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng 2.HOT Links về Tướng Nguyễn Văn Hưởng 3.HOT Links về Thống đốc Nguyễn Văn Bình 4. HOT Links Nhóm tội phạm Việt Nam 5. HOT Links về Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng 6.Hot Links về Tổng cục 27.Hot Links về Nội các Chính Phủ 8.Hot Links về chủ quyền 9.Hot Links về Phạm Chí Dũng 10.HOT Links về Vinaline 11.Hot Links Vikileaks  12.Hồ sơ Beo Hồ Thị Thu Hồng 13.Hồ sơ Mafia Tàu tại VN 14.Dân chủ & Đảng phái 15.Giớp chóp bu Hà Nội chống tham nhũng? 
TOP HOT LINKS QUAN LÀM BÁO 
Hôm 17/8, báo chí quân sự Nga đã đưa tin hai tàu pháo Svetlyak cuối cùng mà Việt Nam đặt mua của Nga đã được đưa lên tàu vận tải để bắt đầu hành trình về Việt Nam.
Năm 2002, Nga đã bàn giao cho Hải quân Việt Nam hai tàu tuần tra đầu tiên loại này và khi gia nhập lực lượng Hải quân Việt Nam, tàu đã được đặt lại tên là HQ-264 và HQ-265. Đến năm 2008, Việt Nam lại tiếp tục ký hợp đồng với Tập đoàn xuất khẩu vũ khí liên bang Nga – Rosoboronexport để mua thêm 4 tàu tuần tra thuộc dự án Project 10412 Svetlyak.

Hai chiếc trong số đó đã được Công ty cổ phần đóng tàu Almaz của Nga đóng tại St.Peterburg và đã được đưa về Việt Nam từ năm 2011.Còn hai con tàu đang trên đường về Việt Nam thì được khởi đóng tại Xưởng đóng tàu Vostochnaya Verfở Vladivostok từ tháng 7/2009. Tuy nhiên, theo dự kiến, quá trình đóng hai tàu này sẽ được hoàn tất vào năm 2011 nhưng do việc cung cấp pháo 76 mm AK-176 cho tàu bị trì hoãn nên phải tới ngày 14/8 vừa qua, hai con tàu này mới bắt đầu được đưa về Việt Nam.

Sau khi hai tàu pháo này chính thức được đưa vào biên chế, lực lượng Hải quân Việt Nam sẽ sở hữu tổng cộng 6 chiếc tàu pháo tối tân loại này, tăng cường sức mạnh tuần tra trên biển của Hải quân nước nhà.


Tàu pháo Svetlyak được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ tuần tra bờ biển, ngăn chặn bạo lực ở khu đặc quyền kinh tế, lãnh thổ trên biển cho đến bảo vệ hoạt động ra vào của tàu thuyền lớn.

Loại tàu pháo mà Nga cấp cho Việt Nam là phiên bản mới nhất thuộc dự án 10412. Phiên bản này cũng được xuất khẩu sang Slovenia và hiện đang phục vụ trong biên chế của hải quân nước này. Hai phiên bản trước đó của nó là 10410 và 10411 đều chỉ phục vụ cho hải quân Nga. Cả 3 biến thể này đều được đóng tại các xưởng của hãng Almaz là Vostochnaya Verf ở Vladivostok và Yaroslavskiy ở Saint-Petersburg.
Tàu Svetlyak-10412 có chiều dài là 49,5 m, rộng 9,2 mét, trọng tải 375 tấn với thuỷ thủ đoàn gồm 28 người. Sử dụng 3 động cơ diesel MTU 4000, 16.200 mã lực, tàu có tầm hoạt động trong vùng 2.200 hải lý và liên tục trong 10 ngày với vận tốc tối đa lên tới 55km/giờ. Tàu được trang bị nhiều loại vũ khí tối tân như pháo hạm AK-176M cỡ nòng 76,2 mm, pháo tầm ngắn AK-306M cỡ nòng 30mm, hệ thống phóng PK-10 với sức chứa 16 tên lửa Igla-1M và hai bệ súng máy 14,5mm.

Ngoài ra, tàu còn được trang bị các hệ thống radar định vị Liman, radar điều khiển hỏa lực MR-123-02 cùng với các radar dẫn đường FR-2150W và các cảm biến trên thân cũng như dưới đáy tàu để phát hiện các mục tiêu trên bề mặt cũng như dưới mặt nước.

Tàu lớp Svetlyak có thể vận hành tốt trong môi trường ôn đới và nhiệt đới. Nó có thể triển khai vũ khí khi sóng biển lên đến cấp 5 và di chuyển bình thường khi sóng ở cấp 7.

Hải quân Việt Nam tăng thêm sức mạnh với tàu ngầm lớp Kilo

Trong một diễn biến liên quan khác,cũng để đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, nâng cao sức mạnh cho lực lượng hải quân, Việt Nam đã đặt hàng 6 chiếc tàu ngầm thuộc lớp Kilo tối tân của Nga và chiếc tàu đầu tiên sẽ gia nhập Hải quân Việt Nam trong một tương lai gần.

Truyền thông Nga cho nước này sẽ hạ thủy chiếc tàu ngầm lớp Kilo 636 đầu tiên trong hợp đồng 6 chiếc đã ký với Việt Nam vào ngày 28/8 tới.

Theo nguồn tin từ Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga, chiếc tàu ngầm đầu tiên sẽ được bàn giao cho Việt Nam trước cuối năm 2012, sớm hơn so với dự kiến ban đầu và toàn bộ hợp đồng sẽ hoàn tất năm 2016.

Tàu ngầm lớp Kilo vốn được thiết kế để chống tàu ngầm và tàu mặt nước, rải thùy lôi, quét ngư lôi, làm nhiệm vụ tuần tra và trinh sát, bảo vệ các căn cứ hải quân, những tuyến đường biển...
Tàu được thiết kế hình giọt nước với một cánh lái ở đuôi tàu hình chữ T và một trục chân vịt đơn lớn. Thân tàu gồm 8 khoang kín nước. Các khoang được ngăn cách bởi vách ngăn bên trong lớp vỏ kép có tác dụng điều hoà áp suất, tăng khả năng sống sót cho tàu lên rất nhiều, thậm chí với một khoang và hai két liền kề bị ngập nước, tàu vẫn có khả năng hoạt động bình thường.

Tàu có nhiều biến thể, nhưng biến thế Nga cung cấp cho Việt Nam thuộc dự án Project 636.

Tàu ngầm lớp Kilo Project 636 được lắp đặt các phương tiện hiện đại để giảm tiếng ồn. Hệ thống thông khí và điều hòa được tăng cao hiệu suất, bảo đảm khả năng hoạt động ở các môi trường biển khác nhau và tạo điều kiện sinh hoạt thuận tiện cho thủy thủ. Thiết bị trinh sát thủy âm của Project 636 hoạt động theo nguyên lý định vị âm thanh.

Tàu ngầm hạng Kilo, dùng cả dầu diesel và điện năng. Tàu có lượng giãn nước 3.100 tấn, tốc độ di chuyển 20 hải lý/giờ, khả năng lặn sâu 300m, với thủy thủ đoàn 52 người. Tàu được trang bị các vũ khí như ngư lôi 533 mm, mìn, tổ hợp tên lửa tấn công Kalibr.

Ngoài ra, tàu ngầm lớp Kilo được trang bị hệ thống chỉ huy và tác chiến đa năng rất hiệu quả. Trung tâm của hệ thống là một máy tính tốc độ cao có khả năng xử lý các thông tin và hiển thị trên màn hình, xác định dữ liệu của mục tiêu bơi ngầm dưới nước và mục tiêu mặt nước, tính toán tham số bắn, tự động điều khiển hoả lực, cung cấp thông tin về hoạt động và triển khai vũ khí.

 (Tổng hợp)

5 comments:

Anonymous said...

Bỏ tiền thuế của dân Việt trang bị vũ khí hiện đại để bảo vệ đảng và chế độ cũng như có vốn để mặc cả sau này khi sát nhập vào hạm đội nam hải của thiên triều phương bắc. Đừng có mơ mộng hảo huyền việc chống thiên triều của đảng chư hầu.

Anonymous said...

Thanh tra ngay Tổng cụ Biển và Hải đảo Việt Nam, đốt tiền và không làm gì do tập đoàn lãnh đạo tham nhũng, cửa quyền (Cư, Ca, Sinh, Hạnh, Ngoan)

Anonymous said...

D9a2ngf nào bác cũng nói được! không trang bị vũ khí thì lại bảo khiếp sợ...hãy tập cách biết công bằng khi phát ngôn bác ạ!

Anonymous said...

Bọn lãnh đạo TC Biển và Hải đảo VN này đang tiêu nghìn tỷ vào các dự án vô bổ (trên đất lieenfI. Những việc chính không làm và có kết quả kém:
Đóng tàu, CSDL biển quốc gia, Luật TNMT biển, Cơ sở pháp lý chủ quyền biển đảo VN.
Đề nghị quanlambao viets phân tích ngăn chặn bè lũ "rừng núi" xuống biển ăn cắp này, còn dân "hải dương" thất nghiệp. Đất nước này không để bọn tiểu yêu này phá hoại, vì toàn dân đang hăng say bảo vệ biển, đảo, chúng đục khoét tiền và xương máu nhân dân. Cần cho thanh ra và ra tòa lãnh đạo vô tâm của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thuộc Bộ tài nguyên và môi trường

Anonymous said...

Danh sách quan tham những của TC Biển -Hải đảo Việt Nam "dân rừng núi":
1. Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cư, chuyên gia ngụy tạo dữ liệu
2. TS Vũ Thanh Ca, chuyên gia mưa nhân tạo
3. TS Phạm Đức Ngoan (chăn bò)
4. TS Nguyễn Văn Học (thủy lợi)
5. TS Đoàn Quang Sinh (địa lý)