Blogger Widgets

Sunday, July 29, 2012

Chuyện dài về một Đảng cướp giao kho tàng cho một Bạo Chúa, xém tí xíu mất đi 37 tỉ usd của Nhân Dâ

 (Tại sao nhân dân giao gia tài cho Đảng Cướp tôi không hiểu nổi ??)(explained bad debt)


Châu Xuân Nguyễn
Cách đọc ngày của bài viết của tôi, trong đó có 6 con số, ví dụ 031111 tức là ngày 11 thảng 3 năm 2011.
Các bạn biết tôi gần 4 năm nay rồi, tôi ít bao giờ viết bài dài, viết chuyện cổ tích (chuyện ngày hôm nay giống chuyện cổ tích lắm, Alibaba đó).
Những bài đọc khai vị trước bữa ăn thịnh soạn nha…
KT – 789 -052912 – Sáp nhập ngân hàng: cần phải minh bạch nợ xấu (Restructuring Banks)
KT*_0001_070411_Cẩn trọng nợ xấu cuối năm
NVDT*_121711_00027_90 triệu dân VN mang nợ bao nhiêu ?? 215 tỉ usd, Già trẻ lớn bé làm 2 năm 2 tháng rười không lương mới trả hết món nợ này
CXN*_043012_1488_Gánh nặng kinh tế của ĐCS ngày càng trì trệ hơn
CXN_053012_1545_Kinh tế 3 Dũng: Trâu mất mới lo làm chuồng
CXN*_011812_1369_Năm 2012 là năm định mệnh
CXN*_040312_1460_Từ con tàu Hoa Sen của Vinashin, một cách nhìn đơn giản tại sao tham nhũng phá banh nền kinh tế VN này.
CXN*_042812_1479_”Stop reinventing the wheel”_Cục nợ chỉ đẩy lòng vòng chứ không bao giờ biến mất trừ khi PHÁ SẢN
Về bài báo “Phép lạ Việt Nam chấm dứt – Hết thời con hổ châu Á”
CXN*_062912_1613_Ba Dũng lừa gạt 90 dân VN với màn phù phép CPI âm, gậy ông đập lưng ông
Chuyện dài cách mấy tôi cũng không “thêm mắm thêm muối” hay kéo dài thêm để câu khách vì bản chất tôi là Kỹ sư, chỉ nói đúng, nói đủ và nhất là nói kết luận trước (cho những ai không có thời gian đọc hết chuyện cổ tích) rồi từ đó kể chuyện ngược lại.
Kết luận của bài này là sao khi đọc hết bài, 90 triệu người dân có còn tin tưởng giao gia tài của mình và con cháu mình cho Đảng cướp khi Đảng cướp hứa sẽ truy tố tên Bạo Chúa này hay không ???
.
Đọc bài báo bên dưới sẽ thấy đề tài câu chuyện là về nợ xấu NH (Bạo Chúa thừa nhận là 202 ngàn tỉ, tôi tính 740 ngàn tỉ = 37 tỉ usd)(chưa nói gì đến nợ xấu của DNNN (Bạo chúa Dũng thừa nhận 1 triệu tỉ, tôi tính ra tối thiểu 2.4 triệu tỉ).
Chính tay Nguyễn Hữu Nghĩa này trong buổi họp báo ngày 12.7 nói là nợ xấu chỉ có 8.6% của tổng dư nợ 2.3 triệu tỉ, tức là 202 ngàn tỉ vnd. Nguyễn Hữu Nghĩa, kẻ cần cắt chữ ‘cu’… Vậy mà hôm nay, 2 tuần sau đó chính hắn là người bắt buộc các Nh phải thay đổi cách tính như quốc tế chứ không lảm nhảm loại 1,2,3,4,5 để mập mờ che dấu trị số thực của nợ xấu là 37 tỉ usd.CXN*_121611_1342_Nợ xấu của hệ thống NH là bao nhiêu, ai phải trả và trả bao lâu (Đây là cách tôi nói họ phải tính trong bài viết ngày 29.06.2011 tại đây..
CXN_062911_1145_Ba Dũng bao giờ bể hụi
Trong đó tôi viết, trích:”Còn về nợ xấu, Nguyễn văn Giàu Thống đốc NHNN tuyên bố là tỉ lệ nợ xấu là 3% nhưng ông ấy không nói phương pháp kỳ quặt mà hệ thống ngân hàng VN tính nợ xấu.
Tất cả ngân hàng trên thế giới tính nợ xấu (bad debts) là khi người trả nợ không trả được 2 kỳ nợ liên tiếp (ví dụ bạn mượn 100 ngàn usd với 8% lãi, thời hạn 1 năm thì mỗi năm trả 108 ngàn, chia làm 12 tháng, mỗi tháng khoảng 9 ngàn, khi bạn không có khả năng trả 2 tháng thì nợ xấu của bạn là 108 ngàn usd, còn hệ thống ngân hàng VN tính là sau khi không trả nỗi 2 kỳ thì nợ xấu là 18 ngàn, lần 3 nữa thì nợ xấu là 27 ngàn etc….).
Chính vì lý do này nên Nguyễn van Giàu nói là nợ xấu chỉ là 3%, thật sự nếu những khoản dư nợ bình quân là 24 tháng thì tỉ lệ nợ xấu này có thể lên tới 3% X 12 = 36% tổng dư nợ. Vì tính nợ xấu kiểu “ăn gian” như thế này nên số tiền dự phòng cũng chỉ 3% thay vì 36% như ngân hàng ngoại quốc. Chính vì số nợ xấu quá cao nên nguy cơ đổ vỡ của hệ thống ngân hàng khi chứng khoán và BĐS không thu hồi được nợ là rất có thật.
Hãy giử bài viết này để xem dự báo tôi trong vòng vài tháng hay 1 năm nữa xem nó đúng như thế nào.”hết trích. Hơn 1 năm qua rồi và những gì diễn ra hôm nay chứng minh là tôi đúng)
Vậy tại sao trong vòng 2 tuần là phải đổi cách tính nợ xấu, trong khi 2 năm qua, vẫn khư khư ngụy biện là nợ xấu dưới 3%, không đáng lo ???. Câu trả lời nằm ở đây…CXN_072712_1680_Tin vui, rất vui cho 90 triệu dân VN, chỉ còn 4 tháng nữa chính phủ 3 Dũng và ĐCS sẽ sụp đổ
Đúng vậy, vì Ngân hàng Thế Giới sẽ nhẩy vào, kiểm tra tất cả nợ xấu NH và nếu WB nhìn thấy họ cố tình giấu nợ theo kiểu VN thì WB sẽ rút hết về, không giúp nữa. Khi nợ xấu thực là 37 tỉ usd thì hơn 90 NH trong số 100 NH có nợ nhiều hơn vốn điều lệ (vì phải trích lập dự phòng 100% theo Basel III, bọn NHNN biết điều này nhưng cố tình gạt QH, BCT, BBT, UVTW, Đảng viên và 90 triệu dân),CXN_061712_1592_Ba Dũng bưng bít (thực) nợ xấu ngân hàng với BCT, BBT, UVTW ĐCS như thế nào ?? tức là INSOLVENT, khi bất cứ DN nào insolvent là phải phá sản, hỏi bất cứ một Kế Toán Mỹ Úc nào sẽ biết. Khi phá sản hằng loạt NH thì BĐS không vay được thêm, DN BĐS phải phá sản, TTCK sẽ ra đi trước vì giá cổ phiếu NH sẽ sụt như chưa tùng thấy, rồi DN niêm yết BĐS như QCGL, HAGL sẽ thành giấy lộn v.v…
Chuyện 3 Dũng và NV Bình giấu nợ xấu thì rõ như ban ngày rồi, vấn đề là tại sao chúng làm vậy..Những bài sau này sẽ soi nhiều anh sáng lắm… CXN_071612_1645_Tại sao NH giấu nợ xấu và TGD từ chức NH này qua làm TGĐ NH khác. Đây là cái lợi cho HĐQT của NH khi phải giấu nợ xấu, nhưng tại sao 3 Dũng và Nguyễn văn Bình phải giấu ??. .
Đây là nguồn thông tin của Quan Làm Báo làm sáng suy nghĩ của tôi. Số là QLB nói rất chính xác rằng khi Vinashin vỡ nợ ngày 30.06.2010, 3 Dũng đã chỉ thị cho hằng loạt NHTM cho Vinashin vay để tránh phá sản, nhưng không kéo nổi nên những cục nợ vài tỉ usd 3 Dung chỉ thị NHTM phải xóa nợ Thủ Tướng cướp tiền của DÂN xoá nợ Vinashin xử tội gì . .
Đây chính là lý do Ba Dũng chỉ thị Nguyễn văn Bình giấu nợ xấu, để chừng 100 ngàn tỉ rồi lập cty mua nợ từ tiền thuế của người dân để giảm cục máu đông này cho NHTM, làm mạnh quá, phá sản NHTM vì nợ xấu, vì thanh khoản thì NHTM tố cáo ngược lại thì 3 Dũng tiêu đời.
.
Khi 100 ngàn tỉ đồng đầu tiên qua trót lọt thì sẽ nói nợ xấu tăng thêm rồi cứ thế mà xin thêm cho đến 740 ngàn tỉ vnd. Nhưng…chử nhưng này là ăn tiền đây…còn có quan làm báo và Châu Xuân Nguyễn với những bài sau đây… CXN_061312_1582_Giải pháp càng mới với VN, càng dể tham nhũng: Mua nợ xấu
KT* – 674 – 042412 – Điểm nóng Cần 5-6 tỷ USD để tái cấu trúc hệ thống ngân hàng (Võ Trí Thành)
.CXN_061712_1593_Ba Dũng có được phép của 90 triệu dân lấy ngân sách lập cty mua bán nợ để cứu nhà băng chưa ??
CXN_062012_1600_Khi Ngân hàng lời to, chia chác, khi lỗ, dùng thuế dân mua nợ xấu để cứu.

Cũng may cho dân VN, 3 Dũng tham nhũng cạn tiền nên không đào đâu ra được 5 tỉ usd để mua nợ xấu..CXN*_033012_1455_Chú phỉnh học chử đầu tiên (Debt ref)
KT – 843 – 062412 – Thành lập Công ty mua bán nợ xấu: Không làm ngay được!
VN không giải quyết dứt khoát được nợ xấu vì không đủ tiền
CXN_061312_1581_Bị truy hỏi thì lần lần cũng lòi ra, lấy tiền đâu mua nợ xấu NH và nên nhớ rằng 100 ngàn tỉ là muối bỏ biển (comprehensive banks’ bad debt)
CXN_052112_1518_Đấy, bây giờ lòi ra rồi đấy, không tái cấu trúc được vì hết nhẵn usd
KT* – 658 – 042112 – Tái cơ cấu kinh tế: Đầu tiên…tiền đâu?
Sau đó thì hàng loạt chống đối phương án lấy tiền dân mua nợ xấu này..CXN_071612_1649_Nếu có ai nghĩ rằng những bài viết của tôi không có ảnh hưởng gì thì mời đọc những bài dưới đây
“Tiền thuế của dân không thể dùng để mua nợ xấu ngân hàng”
Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng để gạt tất cả mọi người thì lòi ra cty mua nợ xấu DATC tham nhũng, gửi tiền vào NHTM lấy lãi kiểu lại quả…CXN_071812_1656_Sắp phải lập một cty mua nợ khác, dùng tiền nhân dân để mua nợ lại của cty mua nợ chánh phủ DATC . Rồi tôi gia tăng áp lực khi biết rằng Nguyễn văn Bình cử 2 NV theo dõi blog tôi và quan làm báo để điều chỉnh nợ xấu cho 90 triệu dân người khả dĩ tin được CXN_071112_1634_Bản báo cáo của Vũ Viết Ngoạn mà 3 Dũng cấm công bố có phải là bịa đặt (bởi Quan Làm Báo) Đây cũng là lúc Vũ viết Ngoạn bắt đầu lên tiếng rằng con số nợ xấu 100 ngàn tỉ lấy từ đâu ra vậy ?? (Vì anh này có một báo cáo tình hình nợ xấu hồi tháng 11.2011 nhưng bị 3 Dũng cấm phổ biến nên anh này biết con số thực cao hơn nhiều.
Cùng lúc này, sự sát nhập của Habubank vào Saigon Hanoi bank lòi ra 4000 tỉ nợ xấu, tôi chụp vào đó và tấn công dồn dập ngay….KT* – 779 – 052512 – Habubank lỗ, lộ nợ xấu ngân hàng
CXN_052512_1536_Bưng bít hay không, cuối cùng cũng lòi ra ánh sáng mà thôi. Từ đây, 3 Dũng và Bình dần dần thua ván bài nợ xấu, dư luận không ai đồng thuận với bọn cướp ngày này…CXN_070612_1624_Chưa thằng ăn cướp nào tàn nhẫn và vô liêm sĩ như cha con 3 Dũng.
CXN_070312_1618_Hai cha con ba Dũng giết chết 400 ngàn DN tư nhân và làm 2 triệu người dân mất chén cơm manh áo như thế nào ???
CXN_063012_1614_Quan Làm Báo và những tên cướp lòng lang dạ sói, nhẫn tâm giết 400 ngàn DN và làm mất mưu sinh của 2 triệu dân VN
CXN_050612_1496_Tại sao cổ đông của Saigon Hanoi Bank phải gánh nợ 4000 tỉ chia làm 4 năm thay vì hưởng 1000 tỉ lợi nhuận mỗi năm
CXN*_051812_1509_Dấu hiệu của một chánh phủ bất tài, xa thực tế nay thể hiện ngày càng rõ
CXN*_071012_1633_BCT, BBT, UVTW, ĐBQH hãy vì lợi ích của 90 triệu dân VN mà cách chức Nguyễn văn Bình và Nguyễn tấn Dũng ngay
Chỉ trừ vài thằng bưng bô…CXN_071612_1646_Những thầy dùi kinh tế cố vấn cho một đám ngốc về nợ xấu
Cùng lúc đó, Tiến Sĩ Alan Phan bắt đầu ngửi thấy mùi khen khét và nhảy vào vòng chiến. Tôi phải công nhận rằng vì báo lề phải đăng bài đều đặn của TS nên TS rất có trọng lượng nên tôi viết những bài này..(đúng, đó là bước ngoạt chính trị như tôi tiên đoán) CXN_061712_1591_Sự kiện 70 tỉ usd kích thích kinh tế của Alan Phan có là một bước ngoặc chính trị hay không ?? và những bài này của Tiến Sĩ..Những hỏa mù trong canh bạc
KT – 829 – 061612_Alan Phan: Việt Nam có thể phải chi 70 tỷ USD để kích thích kinh tế?(comprehensive)
Chính vì bài của TS Alan Phan nên bọn nó mới hoảng hốt và bắt đầu “điều chỉnh” lên và gọi WB vào (vậy cho thấy CXN biết người biết ta lắm, biết uy tín Alan Phan là vượt trội CXN, nhưng Alan Phan cũng đọc bog CXN hơi bị nhiều…he ..he.. và cho tới giờ phút này, tôi chưa từng có một liên hệ qua email hay comments qua lại hay phím chat hay voice chat, nhưng tôi rất tôn kình lối suy nghĩ về thị trường tự do của TS Alan.)
Ngân hàng che dấu gần 100 ngàn tỷ đồng nợ xấu
Nợ xấu ngân hàng VN ‘gần 10 tỷ USD’
KT* – 610 – 041012 – Chi phí tái cơ cấu hệ thống ngân hàng hết bao nhiêu?

Trong vụ này có thằng Lê Xuân Nghĩa là tởm nhất, hắn gần như ép buộc để AMC (nhóm cty mua nợ xấu của nhà băng) làm cty mua nợ (nhà băng mua nợ xấu của nhà băng, có xung đột lợi ích hay ko vậy ?? Thay vì mua nợ xấu với giá 35% thì AMC mua 100% ???
CXN_071812_1657_TS kinh tế mà hành xử như cò mồi dắt gái trong thương vụ mua nợ xấu (Bad Debt Comprehensive)
Tại sao lại mua nợ xấu với giá cao?
KT – 821 – 060812 – Ai là người cuối cùng gánh nợ xấu?
Sau khi chín nhừ hết rồi (không còn tái (cấu trúc) nữa), tôi đưa ra nhũng đòn chí tử để bọn nó biết là hết đường binh rồi, phải giao cho WB thôi (như bên Mỹ là filing chapter 11 và bên Úc là “calling in the receivers” tức là giai đoạn “tiền phá sản”, để tính toán công nợ mà phá sản gọn nhất.
CXN_071812_1655_Hai lựa chọn kinh tế cho ĐCS_1 là phá sản NH và dân nỗi loạn_2 là lê lết 7 năm rồi sau 6 tháng dân sẽ nổi loạn
CXN*_072312_1666_Phải phá sản trên 50% Ngân hàng hay sẽ phải phá sản cả nền kinh tế
CXN*_072312_1667_Phá sản, giải thể những Ngân hàng với những cục máu đông lớn cản trở kinh tế phục hồi là cần hơn ngay lúc này
KT – 869 – 072712 – Cái kết cho “công ty mua bán nợ quốc gia”
CXN_072712_1681_Có còn bưng bít được nữa hay không hả 3 Dũng ?????
CXN_070212_1615_Cái nói láo dấu đầu lòi đuôi của 3 Dũng và ĐCS không khó tìm thấy đâu
CXN_071912_1658_Ba Dũng nghĩ rằng sau ĐH XI, qua vụ Vinashin là tất cả sẽ yên ắng lắm………
Nợ xấu “ngáng chân” doanh nghiệp
Nợ xấu: Chủ ngân hàng không thể vô can
4 anh cả đỏ gần như mất hết vốn
Techcombank – NH của các bố già thâu tóm lãi khủng
————
THAY LỜI KẾT (Đây là khuyến mãi cho bài này nhe)
Hãy để ý, từ giờ phút gọi WB vào, 3 Dũng không còn tự tung tự tác nữa, phải có bà Phó CT QH đi cùng…Trích:”Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, bà Cox đã gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thống đốc ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh, bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ, và các đối tác khác để thảo luận những thách thức và cơ hội phát triển của Việt Nam”hết trích
Melbourne
29.07.2012
Châu Xuân Nguyễn
—————————
http://tuoitre.vn/Kinh-te/503989/Se-kiem-soat-chat-che-cac-khoan-vay.html
Thứ Bảy, 28/07/2012, 04:43 (GMT+7)

Sẽ kiểm soát chặt chẽ các khoản vay

TT – Ngày 27-7, ông Nguyễn Hữu Nghĩa – quyền chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) – cho biết dự kiến đầu tháng 8-2012, NHNN sẽ ban hành quy định mới thay thế quy định hiện hành về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng.

Theo đó, cứ có nợ quá hạn từ 91 ngày sẽ được xếp vào nợ xấu, tức là nợ thuộc nhóm 3 trở lên. Ngoài ra, khách vay mà có nợ xấu ở một ngân hàng này thì các khoản nợ ở các ngân hàng khác cũng bị liệt vào nợ xấu.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, mục tiêu của việc đưa ra quy định mới về phân loại nợ là nhằm đảm bảo theo đúng thông lệ quốc tế. Đồng thời, khi được áp dụng sẽ giúp các tổ chức tín dụng phải tính đúng, tính đủ rủi ro mà họ phải gánh chịu trong quá trình hoạt động tín dụng. Quy định mới cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho NHNN trong việc giám sát và kiểm tra các quy định về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro.

Bình luận về quy định mới phân loại nợ này, ông Cao Sĩ Kiêm – nguyên thống đốc NHNN – cho rằng cần phải có quy định rõ ràng để không có chuyện mỗi anh đưa ra một con số về nợ xấu. Tuy nhiên, ông Kiêm cho rằng chính sách mới sẽ phải quy định rõ cách xử lý nợ xấu như thế nào đối với trường hợp nợ xấu do nguyên nhân chủ quan, khách quan…

LÊ THANH

TOP HOT LINKS CỦA QUAN LÀM BÁO

12 comments:

Anonymous said...

Chẳng biết có đáng tin CXN hay không vì CXN tự khoe chức vụ "kỹ sư", thế thì CXN chẳng có bằng cấp về kinh tế (BA hoặc MBA về business), thế thì có phải treo đầu dê bán thịt chó hay không?
Không chuyên môn mà lại thuyết giảng về kinh tế thì coi bộ hơi bị dỡ đa!

Viet kieu khong yeu nuoc said...

Cam on anh CXN nhieu vi nhung dong gop cua anh da phoi bay su thoi nat cua 3 D va chinh quyen CS VN. CHuc anh co nhieu suc khoe va co them nhieu bai viet nua.

Viet kieu khong yeu nuoc said...

Cám ơn anh Châu Xuân Nguyễn nhiều, những bài viết của anh đã phơi bày những sự thật thối nát không thể chối cãi được của 3 D và CSVN. Chúc anh có nhiều sức khỏe để tiếp tục có những bài viết thiêu cháy cái chế độ thối nát này. Cám ơn anh!

Anonymous said...

co le luc nay cac bac phai lam thoi .em bet su menh qua kho khan song khong phai khong co cach ma khong lam duoc. boi co loai sach chi dung cho dao nguoi quan tu. ke trom cho chom ga co lay trom doc cung khong hieu...de nghi khong dang viet y kien rieng

Anonymous said...

muon lam gi thi lam luat gi thi luat tham nhung no xau van ton tai thi luat vut sot rac .h5n1 lan tran dap dinh da, phong chong dinh ky sau..

Anonymous said...

Ngày 15 tháng 10 năm 2013 là đến ngày hết thời hạn sử dụng đất của nhà tù lớn Việt Nam. Giờ G đã điểm liệu tù nhân có dám nổi loạn nếu không có thông tin và cách thức để thống nhất được một tiếng nói chung ?

Anonymous said...

đọc song mà chân tay run run đầu óc quay quồng,chết ngất,ngất lên rồi lại ngất xuống.

NVQ said...

quanlambao đưa toàn tin vịt mà nhiều người vào xem thế !!!?????

Anonymous said...

Gửi NVQ!
Vì từ trước tới nay toàn phải đọc tin " GÀ" trên các báo lá cải nên QLB được nhiều người đọc và tin ( tất nhiên có phân tích và chọn lọc).Chính xác 30 % là tối rồi còn hơn thông tin toàn dối trá.

Anonymous said...

Tại sao gần đây tại việt nam nhiều vụ án cướp của ,hiếp dâm, giết mẹ ,giết con, giết trẻ em nhiều vô kể... thật buồn thay ...

Anonymous said...

Tình hình VN hiện nay cũng lu bu đủ điều . Nào là nợ xấu báo không trung thực , còn COCC thì sắp hàng vào làm quan tham nhũng thì không giảm lại tăng . xh ĐEN HOÀNH HÀNH GHÊ TỞM , cÁC BỐ GIÀ ,ma fia , nhóm lợi ích thì thâu tóm chi phối lũng đoạn thì trường TCKT VN

Anonymous said...

Dạo này báo chí VN hay giật tít - bắt đầu bằng những từ "khủng", "kinh hoàng" ... Các bài của QLB không biết phải sử dụng từ gì? Có ai thông kim bác cổ xin cho em biết với!