Blogger Widgets

Sunday, May 11, 2014

Ai sẽ lãnh đạo bảo vệ Tổ Quốc?

Nguyễn Thùy Trang - Tình hình cực kỳ nguy hiểm cho đại họa mất nước sắp gần kề. Theo tình hình hiện tại, thì dường như Đảng CSVN đã KHÔNG muốn BẢO VỆ TỔ QUỐC nữa.

Trung Quốc chiếm biển đông và sẽ chiếm luôn Trường Sa không còn xa như mọi người nghĩ. Biển Đông bị mất thì ngư dân chúng ta sẽ không còn đất sống, kinh tế Việt nam sẽ bị khánh tận.


Tất cả những vị lãnh đạo đất nước, các vị trong bộ chính trị đều im lặng, không nói một lời nào. Trong lúc Trung Quốc đưa giàn khoan, tìm cớ chiếm Biển Đông và Hoàng Sa thì Bộ Quốc Phòng Việt Nam đang thảo luận kế hoạch đưa nhiều sĩ quan VN sang Trung Quốc tập huấn.

Trong lúc Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam thì ngày 5/5/2014, Bộ Quốc Phòng tiếp đón tàu chiến Trung Quốc sang thăm Việt Nam tại cảng Hải Phòng một cách im lặng, không báo chí nào đưa tin về sự kiện nầy.

Tình hình Cảnh Sát Biển ngoài khơi hiện nay đang chống chọi với Tàu Khựa thì Bộ Quốc Phòng ra chỉ thị KHÔNG được gọi tên "Trung Quốc" mà chỉ được gọi "NƯỚC NGOÀI", trong khi đó phía Trung Quốc thì chúng gọi thẳng thừng là " VIỆT NAM" không được xâm phạm vùng biển của Trung Quốc!

Đã mang tiếng là ĐỐI ĐẦU thì phải mạnh dạn tố cáo TRUNG QUỐC, không thể nhút nhát gọi bọn nầy là TÀU NƯỚC NGOÀI được. Dùng chữ "Tàu Nước Ngoài" là khi nào KHÔNG nhận dạng được thì mới gọi trỗng không như vậy.

Sự HÈN HẠ của Bộ Quốc Phòng CSVN sẽ đưa tới MẤT HẾT BIỂN, MẤT HẾT ĐẢO rất dễ dàng. Đảng CSVN sẽ chấp nhận HÒA BÌNH với TRUNG QUỐC, chấp nhận mất hết BIỂN ĐÔNG là một điều KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI nữa.

Các bạn hãy sáng suốt phân tích xem những nhà lãnh đạo CSVN có bảo vệ tổ quốc được hay không?

(1) Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh là người luôn ca ngợi Trung Quốc, cám ơn Trung Quốc nhiều lần.

(2) Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người hèn nhát, rất thân thiện với Trung Quốc. *Nếu Lê Duẩn lãnh đạo trong lúc nầy thì tình huống sẽ khác hơn rất nhiều.

(3) Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng hiện chỉ biết tham ô, luôn có mặt trong các nhóm lợi ích, không có tinh thần chống giặc ngoại xâm.

(4) Trương Tấn Sang là người quá nhu nhược.

(5) Nguyễn Sinh Hùng, không còn đủ trí óc sáng suốt, ăn nói lẩm cẩm suốt ngày.

Như vậy công cuộc BẢO VỆ TỔ QUỐC chúng ta KHÔNG còn ai LÃNH ĐẠO được nữa mà chỉ còn những chiến sĩ, quân đội phải tự đứng lên bảo vệ tổ quốc.

ĐỪNG TIN LÀ ĐẢNG CSVN SẼ BẢO VỆ ĐƯỢC TỔ QUỐC, ĐIỀU NẦY KHÔNG THỂ XẢY RA ...

Đất nước Việt Nan KHÔNG phải là của Đảng CSVN, mà là của DÂN TỘC VN. Nhìn viễn tượng nầy thì nhân dân Việt Nan KHÔNG thể tin tưởng vào Đảng CSVN được nữa.

Đừng tin vào câu nói có ĐẢNG và NHÀ NƯỚC lo rồi, đừng tin là ĐẢNG sẽ đứng ra bảo vệ đất nước nữa. Sự kiện DÂNG HIẾN cả Biển Đông cho Trung Quốc là điều KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI.

Các chiến sĩ, quân đội hãy sáng suốt nhận định để BẢO VỆ TỔ QUỐC.


Nguồn: FB Nguyễn Thùy Trang
 
 


5 comments:

Anonymous said...

Hầu như bị Lừa chiêu của Trung Quốc và Nhóm lợi ích tại VN. TQ đáng ra chưa gây hấn, phải chờ năm sau. Tuy nhiên sau khi Nhóm lợi ích đứng đầu là những kẻ tham nhũng mấy chục năm qua dùng đủ chiêu để lừa phỉnh, mị dân nhưng đều bị bóc trần. Quan thầy TQ đã giở chiêu độc chấp nhận sớm đưa giàn khoan HD181 qua và liên tục khiêu khích khiến lòng dân sôi sục, tinh thần lên cao và mong ngóng 1 cá nhân có thể HÓA GIẢI, đây mới là đòn độc, khi đó có thể là NTD sẽ ra tay hóa giải và lập tức mọi thù oán, căm ghét bè lũ tham nhũng, đục khoét sẽ bị xóa bỏ thay vào đó là sự tôn sùng, tin tưởng "tài ba siêu đẳng", chỉ cần chừng đó năm 2015 sẽ có chân và chắc chắn giàng vị thế ứng viên sáng giá TBT và sẽ kiểm Chủ tịch - chức danh thật là Tổng thống.
Tiên đoán này hoàn toàn có cơ sở và nếu Nga, Mỹ cùng các nước mắc mưu "lên án, ủng hộ, khen nức nở" sẽ thành công hơn bất kỳ cải cách nào.

Unknown said...

bây giờ không phải là lúc nói xấu chế độ, nói người này thế nọ, người khác thế kia, chia rẽ nội bộ.Nếu thật sự các người yêu nước, mong muốn cho đất nước tốt đẹp thì ngay bây giờ hãy đoàn kết lại quay ngòi bút, họng súng vào thằng Tàu khựa kia đi

Unknown said...

bây giờ không phải là lúc nói xấu chế độ, nói người này thế nọ, người khác thế kia, chia rẽ nội bộ.Nếu thật sự các người yêu nước, mong muốn cho đất nước tốt đẹp thì ngay bây giờ hãy đoàn kết lại quay ngòi bút, họng súng vào thằng Tàu khựa kia đi

Unknown said...

bây giờ không phải là lúc nói xấu chế độ, nói người này thế nọ, người khác thế kia, chia rẽ nội bộ.Nếu thật sự các người yêu nước, mong muốn cho đất nước tốt đẹp thì ngay bây giờ hãy đoàn kết lại quay ngòi bút, họng súng vào thằng Tàu khựa kia đi

Anonymous said...

Nhân-dân Việt-Nam bây giờ nhu-nhược, khí-thế chống Trung-Quốc còn bị đảng Việt-cộng chi-phối. Muốn làm gì thì nhân-dân phải xin phép đảng, nếu đảng không cho phép, dù có yêu tổ-quốc đến đâu, họ cũng bị đàn-áp bởi bọn công-an mật-vụ và bị giam-cầm trong ngục-tù hơn 10 năm!
Mã-đề, dương-cước anh-hùng tận, tôi nghe nói hoài và cứ chờ mỗi chu-ký 12 năm và lại that vọng!
Việt-Nam đã tận-mạt rồi! Nguyễn Thùy-Trang nên học nói Phổ-Thoông-Thoại và viết Hán-tự đi là vừa. Đả đảo bọn tà-quyền Việt đã dâng đất, biển đảo cho quan thày Trung-cộng!