Blogger Widgets

Friday, February 14, 2014

Người Việt sắm hơn 8000 xế hộp chơi Tết

Hơn 8000 xế hộp đã đến tay người tiêu dùng Việt trong tháng 1.
QLB - Hơn 8000 xế hộp đã đến tay người tiêu dùng Việt Nam đầu năm 2014. Trong đó lượng xe nhập khẩu tiếp tục tăng nhẹ.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố kết quả bán hàng của các thành viên trong tháng 1 vừa qua. Theo đó, tháng đầu tiên của năm 2014, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 11.066 xe, trong đó có 8.326 xe con và 2.740 xe tải, giảm 16% so với tháng 12/2013 và tăng 23 % so với tháng 1/2013.
Dựa vào kết quả này thì đây là tháng thứ 10 liên tiếp doanh số bán hàng của toàn ngành đạt cao hơn so với cùng kì năm ngoái. Doanh số cả 2014 tiếp tục được dự báo có thể đạt 120.000 xe, tăng 9% so với năm 2013.
Kết quả bán hàng tháng 1 cho thấy lượng xe nhập khẩu tiếp tục tăng nhẹ trong khi xe lắp ráp trong nước giảm mạnh. Cụ thể, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 7.979 xe, giảm 23% so với tháng trước, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 3.087 xe, tăng 7% so với tháng trước.

Đây có thể là kết quả của việc thuế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc từ các nước trong khu vực Đông Nam Á giảm xuống còn 50% từ 1/1/2014. Động thái này được thực hiện theo nội dung Thông tư 161 do Bộ Tài chính ban hành ngày 17/11/2011 để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) giai đoạn 2012 – 2014. Trước đó, cũng theo quy định này, mức thuế suất trong năm 2013 đã giảm từ 70% năm 2012 xuống còn 60%.
Ford Việt Nam cũng vừa công bố tiếp tục đà tăng trưởng năm 2014 với doanh số bán lẻ tháng 1 tăng 38% kể từ đầu năm, với 954 xe được bán ra.

Trong đó, mẫu Ford Ranger hoàn toàn mới (dòng xe bán tải tiêu thụ mạnh nhất tại thị trường Việt Nam năm 2013) tiếp tục dẫn đầu phân khúc trong tháng 1 với doanh số bán lẻ tăng 116% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 272 chiếc. Nhu cầu thị trường mạnh mẽ đối với cả hai phiên bản hộp số tự động và số sàn đã giúp tăng đáng kể doanh số của dòng xe bán tải Ford Ranger.

Như Biển - Mạnh Hùng

No comments: