Blogger Widgets

Friday, May 10, 2013

Nhắn tìm đồng đội

QLB Chiến tranh đã qua đi theo thời gian và năm tháng đến nay đã 40 năm.Nhưng nổi đau trong lòng vẩn còn đó ,bao nhiêu năm qua gia đình lặn lội khắp nơi nhưng chưa tìm được mộ liệt sĩ : LÊ DUY THẮNG
Bởi vì theo bản trích lục của : CỤC CÁN BỘ TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ đại tá Đào Tô Hiệu ký ngày 1/12/2011; BCHQS Thanh Hóa do thượng tá Lê Thanh Tùng ký ngày 18/3/2013
liệt sĩ LÊ DUY THẮNG sinh 1949 Nhập ngũ 12/1967 đi B 3/1971
quê quán : Xã Xuân Sơn,huyện Thọ Xuân,tỉnh Thanh Hóa
Đơn vị khi hy sinh ; D16 ,QK4; KB; B2
tại mặt trận :Bình Dương - Thủ Đức - Gia Định
gia đình đã liên hệ khắp nơi : QK4; QK7; QK9; QĐ4;SƯ 5; 7;9
BCHQS ( Bình Dương - Bình Phước -Đồng Nai - Tây Ninh...)
Bộ Tư lệnh Sài Gòn - Trung đoàn 429 đặc công miền .....
nhưng không có nơi nào lưu trữ hồ sơ của liệt sĩ : LÊ DUY THẮNG
ngay cả QK4 cũng không có đơn vị nào mang tên D16, QK4
vậy xin thủ tướng và các bộ trưởng cho gia đình tôi được biết hiện nay cơ quan nào quản lý hồ sơ lưu trữ mang tên liệt sĩ : LÊ DUY THẮNG
Khi hy sinh thuộc cụ thể đơn vị nào . theo cách trả lời của các cơ quan trong thời gian qua là chưa thảo đáng theo mong muốn của người dân
mọi thông tin xin vui lòng gửi về : LÊ DUY TĨNH số nhà 517/13/34 KP1 Phường Long Bình Tân, TP biên Hòa , Đồng Nai ( 01883348700 )
email : tinhleduy@gmail.com
gia đình xin trân trọng cảm ơn

No comments: