Blogger Widgets

Friday, March 8, 2013

X: Obama sẽ KHÔNG được sang thăm Việt Nam!

QLB 
"Em xin hứa: Obama sẽ KHÔNG được sang thăm Việt Nam!"
 Hội nghị Thượng Đỉnh khối Asean tại Căm-pu-chia cuối năm 2012 đánh dấu một nỗi nhục nhã ê chề của Việt Nam. Tổng Thống Obama tham dự nhưng đã không sang tham Việt Nam mà để ngoại trưởng Hilary làm thay và ông ta đi Miến Điện...

Nhưng không ai biết được tại sao Việt Nam đã phải chịu sự thất thế, lép vế với thái độ ghẻ lạnh của Hoa Kỳ để đến hôm nay hậu quả:  Trung Nam Hải đang hoành hành ngang dọc tại biển đông. Trường Sa, Hoàng Sa đang bị Tàu chiến dày đặc của Trung Nam Hải chiếm đóng. Con đường biển  từ đất liền ra đảo mỗi ngày một bị Tàu Trung Quốc thu hẹp lại để đến một ngày chúng sẽ cắt đứt luôn. Ngày đó sẽ không xa và Trường Sa và Hoàng Sa vĩnh viễn thuộc về chúng.

Hãy xem tại sao dân tộc Việt Nam đang chịu nông nỗi này?


Đồng chí X: "Ông không được để cho Tổng Thống Mỹ sang thăm Việt Nam.... Đó là yêu cầu của 'ông anh lớn'...."
Ông anh cứ cho tàu ra chặn hết đường tiếp tế Trường Sa, Hoàng Sa đi....

Tướng Nguyễn Văn Hưởng: "Tôi sẽ chỉ đạo đám an ninh việc này, anh yên tâm..."

Thời điểm đó cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ đang đến giai đoạn chạy đua nước rút. Tuy nhiên bất cứ một người dân nào được hỏi thì có đến 60% nhận định "Tổng Thống Obama sẽ tiếp tục tái cử nhiệm kỳ 45.. "

Vậy mà tất cả những tin tức tình báo của Việt Nam hoạt động độc lập, cũng như hoạt động tại các Toà đại sứ, Lãnh sự tại Hoa Kỳ và các nước đều nhất loạt báo cáo về "Tông Thống Obama sẽ thất cử!"...

Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao đã chính thức báo cáo lên BCT dựa trên các tin tức tình báo 'đểu' với kiến nghị: "Không tiếp Obama vì khả năng sẽ thất cử"!

Đồng chí X lại bồi thêm một đòn phân tích thêm "Nếu tiếp Obama mà ông ta sẽ thất cử như vậy thì thật bẽ mặt cho Việt Nam"...

Và cái gì xảy ra thì đã xảy ra... Việt Nam hôm nay đang gánh mọi hậu quả khôn lường của những kẻ bán nước, cố tình phá hoại chuyến thăm của Tổng thống Obama mà thực chất là để hy sinh cả dân tộc Việt Nam không thể thoát khỏi vòng kiềm toả của Trung Nam Hải, đánh đổi lại quan thầy Trung Nam Hải - Kẻ đã góp phần cứu họ trong Hội Nghị 6 và cũng là 'ông anh' đã hứa sẽ cho toàn thể gia đình X một chỗ nương náu để tránh thảm cảnh như Tổng thống tham nhũng độc tài Musharraf.

Thám tử quan

9 comments:

Anonymous said...

Day danh gia trinh do lanh dao, khong do cho tinh bao duoc hoa cap tin con tin hay khong de ra quyet sach do minh chu khong can minh chu lam gi.rat don gian cu tiep ngoai giao binh thuong day la thuong sach..boi nhan cach ta cu loi thi lam khong loi khong lam nen om nang co nhung cai khong dung loi ich truoc mat lam thuoc do cho tuong lai duoc...?

Mongun said...

Anh Ba Sàm bị chặn rồi phải không bà con ơi?

Anonymous said...

Van de VNam bo My theo Tau da duoc quyet dinh, van de con lay chi la tu tu hop thuc hoa ma thoi,

Ps:Trang Basam bi cuop mat khau wordpress !!!

WordPress kem an toan hon Google, vi khong co 2 steps verification,

Day la loi canh bao cho quanlambao-vn.com, coi chung mat mat khau

Stick to Google,

Chac

louielamson2000 said...

Đúng ra thì Obama không nên qua Việt Nam trong chuyến đi đó. Qua để làm gì trong bối cảnh đó!!! Còn vấn đề Obama thắng Mitt Romney đó là điều chắc chắn. Tôi đã viết những comments trước đó 3 tháng sau khi đảng Cộng Hòa quyết định cho Mitt Romney thắng phiếu(gian lận) ông Ron Paul. Repulican Party I told you so. Only Ron Paul can beat Barack Obama. tôi còn viết thêm " no matter who wind in election, without Ron Paul American is loser. Cơn bão Sandy Storm hit East Coast of United States trước đó mấy ngày, đó là 1 báo hiệu sự mất mát của nước Mỹ...
Cơ hội cho đảng Cộng Hòa thắng cử vào White Houe 2012 đã do chính đảng Cộng Hòa tự làm thất bại. Ngày nay đảng Cộng Hòa mất tín nhiều... Ông Ron Paul đã bị Đảng Cộng Hòa bán đứt cho đạo Mormon... Bài học này bao giờ phe đảng Cộng Hòa mới thấy... Sau khi Mitt Romney ứng cử viên... tôi tin chắc Mitt romney sẽ theo gót chân của John Mccain. Và đúng vậy, người Mỹ đã lựa chọn Barack Obama, đó là một sự lựa chọn đúng... Trở lại vấn đề Obama không qua Việt Nam trong thời gian dự hội nghi Thượng đỉnh tại Campuchia là cao kiến...
còn tường lai Obama nên sang Việt Nam vào thời điểm nào đó là điều cần tham khảo và đặt đề...

This comment posted from Tra Vinh.

louielamson2000 said...

Bình luận này vượt ra ngoài chủ đề của bài viết này…
Đúng ra thì Obama không nên qua Việt Nam trong chuyến đi đó. Qua để làm gì trong bối cảnh đó!!! Còn vấn đề Obama thắng Mitt Romney đó là điều chắc chắn. Tôi đã viết những comments trước đó 3 tháng sau khi đảng Cộng Hòa quyết định cho Mitt Romney thắng phiếu(gian lận) ông Ron Paul. Republican Party I told you so. Only Ron Paul can beat Barack Obama. tôi còn viết thêm " no matter who wins in election, without Ron Paul American is loser. Cơn bão Sandy Storm hit East Coast of United States trước đó mấy ngày, đó là 1 báo hiệu sự mất mát của nước Mỹ...
Cơ hội cho đảng Cộng Hòa thắng cử vào White Houe 2012 đã do chính đảng Cộng Hòa tự làm thất bại. Ngày nay đảng Cộng Hòa mất tín nhiều... Ông Ron Paul đã bị Đảng Cộng Hòa bán đứt cho đạo Mormon... Bài học này bao giờ phe đảng Cộng Hòa mới thấy... Sau khi Mitt Romney ứng cử viên... Tôi tin chắc Mitt Romney sẽ theo gót chân của John Mccain năm 2008. Và đúng vậy, người Mỹ đã lựa chọn Barack Obama, đó là một sự lựa chọn đúng... Trở lại vấn đề Obama không qua Việt Nam trong thời gian dự hội nghi Thượng đỉnh tại Campuchia là cao kiến...
Còn tương lai Obama nên sang Việt Nam vào thời điểm nào đó là điều cần tham khảo và đặt đề...

This comment posted from Cuu Long 2 Hotel Tra Vinh. March 8, 2013

Anonymous said...

Từ xưa đến nay chỉ nghe toàn dân đứng lên chống ngoại xâm giành tự do, độc lập.nay tự dưng đảng cs ơ đâu mọc ra, kể công ,rồi đòi đủ thứ quyền lợi,quyền hạn... Xét thấy qúa vô duyên, quá kỳ cục, thật là thiếu liêm sỉ, lưu manh

Anonymous said...

Từ xưa đến nay chỉ nghe toàn dân đứng lên chống ngoại xâm giành tự do, độc lập.nay tự dưng đảng cs ơ đâu mọc ra, kể công ,rồi đòi đủ thứ quyền lợi,quyền hạn... Xét thấy qúa vô duyên, quá kỳ cục, thật là thiếu liêm sỉ, lưu manh

Unknown said...

Mỹ ư! chúng ta đâu ép vế! mà Obama chả là cái gì mà ta phải coi trọng như thế cả! chỉ có lũ phản động chúng mày mới cần Mỹ thôi! lấy lòng ông chủ đúng không mấy con chó săn

Unknown said...

Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đã bước sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Trước tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và chủ nghĩa đế quốc, các thể lực thù địch đang tập trung đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình- bạo loạn lật đổ