Blogger Widgets

Thursday, January 17, 2013

Mỗi câu phát biểu 'ấn tượng' của Thủ Tướng là một hạt gạo thì.... cứu đói được 30% dân số!

 - Ngay trên tin nổi bật, VNExpress giật tít khá ấn tượng "Thủ tướng: 'Tham nhũng làm xấu hình ảnh tập đoàn'"!

Phát biểu của Thủ Tướng khiến dân vỉa hè Hà Nội chợt nhớ đến câu chuyện Người chồng trước khi chết muốn thú nhận cho tâm hồn được thanh thản siêu thoát nên xin vợ tha thứ 'những hạt đậu tương trong lọ dấu ở gầm giường' là mỗi lần 'ông ăn chả', thì bà vợ cũng thành thật xin chồng bỏ qua 'mỗi lần 'ăn nem' là một hạt đậu xanh và đã nấu cháo đậu xanh cho ông ăn mấy hôm rày chưa hết đó'! 


Dân Hà Nội túm tụm kháo nhau: Cứ một hạt gạo cho mỗi lần Thủ Tướng 'phát ngôn' ấn tượng, mà mới chỉ điểm qua mấy tháng gần đây: "Đấu tranh chống tham nhũng phải có lòng tự trọng" khi 'dạy' các cháu học sinh,  hay "Quyết liệt làm rõ ai đã bổ nhiệm Dương Chí Dũng", "Kiên quyết làm rõ Vụ án Bầu Kiên".... và bây giờ "Tham nhũng làm xấu hình ảnh Tập đoàn"... thì có thể mang Containers đựng những 'hạt gạo' này đi cứu đói cho 30% dân số thuộc hộ nghèo của cả nước - tức 27 triệu dân - cũng sống sót được qua năm 2013 chắc chắn sẽ còn đói khổ, còn thất nghiệp, còn hàng loạt doanh nghiệp bị bức tử....!
Đám học sinh của như Nguyễn Phương Uyên thì rằng "Nếu cho lời Thủ Tướng không phải là hạt gạo mà là  truyền đơn thì chúng em đã rải khắp được cả nước, lại tránh được tội khủng bố, khỏi bị bắt giam tội nghiệp lắm thay...."

Đám Doanh nghiệp của VCCI thì "Ước gì mỗi lời của Thủ Tướng phát biểu 'ấn tượng' lại hoá thành đô la chắc chắn sẽ cứu được hơn 313.000 doanh nghiệp không bị phá sản!"

Đám ngân hàng lại mong "Nếu phát biểu của Thủ Tướng mà xoá được nợ cho Vinashin, Vinalines thì  chúng em không bị nợ xấu, không bị buộc trích dự phòng, không bị sáp nhập..."

Dân cư mạng thì lại mơ " Nếu mỗi lần Thủ Tướng phát biểu 'ấn tượng' mà quy ra Coupon giãm trừ năm tù thì đã xoá được hàng ngàn năm tù cho Blog Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Luật sư họ Cù, thầy giáo Đinh cùng hàng ngàn người dân vô tội, yêu nước khác....."

Dân oan biểu tình thì bảo nhau "Ối, nếu ổng Thủ Tướng cứ nói một nhời như vậy mà bà con được một m2 đất thì giờ này chẳng còn ai phải nhọc công đi biểu tình cho mệt!" 

Còn đám đông biểu tình chống Trung Quốc thì chắp tay xin Trời phật "Hãy cho Mỗi lời của ông Thủ Tướng X nói 'ấn tượng' lại 'đẻ' ra thêm một người chống Trung Quốc thì chẳng mấy chốc Việt Nam cũng có 1.4 tỷ dân Trung Quốc thì đố đứa nào dám 'lấy thịt đè người' như bây giờ chứ!"

Các cô bảo mẫu cô nhi viện thì chỉ ước "Nếu mỗi lần Thủ Tướng phát biểu vậy thì biệt thự, vi la, đất đa của nhà Thủ Tướng,c ủa con gái, con trai, của anh em vợ.... lại trở thành 'hiến tặng' cho cô nhi viện nuôi các cháu mồ côi thì Việt Năm sẽ có toàn Cô nhi viện tiêu chuẩn 5 sao!"

 Còn bà con đất Mũi chân chất thì nói huỵch toẹc rằng "Ổng nói vậy thì hổng biết ổng có bao nhiêu cái lưỡi bị quoẹo rồi".... 

Bà con Phật tử lẩm bẩm: "Thiện tai, thiện tai... nói vậy phải tội, phải tội..... chết á khẩu không nói được đó...."

Cu đen 
Thủ tướng: 'Tham nhũng làm xấu hình ảnh tập đoàn'

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Tham nhũng là vấn đề được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt lưu ý khi phân tích về khuyết điểm của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tại buổi làm việc sáng nay, 16/1.

Sự hiện diện của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, 4 Phó thủ tướng cùng nhiều vị Bộ trưởng tại Hội nghị với các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước sáng 16/1 cho thấy sự quan tâm của Chính phủ đối với tình hình sản xuất - kinh doanh của các "quả đấm thép" trong nền kinh tế.

Năm 2012, trước tình hình kinh tế nhiều khó khăn, tính bức thiết của quá trình tái cơ cấu, Chính phủ tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với quá trình phát triển của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

Nhấn mạnh tới đóng góp xấp xỉ 40% vào GDP cũng như nguồn thu ngân sách, trong phần phát biểu dài hơn một giờ đồng hồ tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành nhiều thời gian để ghi nhận những đóng góp của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đối với nền kinh tế, thực hiện nhiệm vụ phát triển hạ tầng và đảm bảo an sinh xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Tuy vậy, bên cánh những điểm “làm được” của các doanh nghiệp, người đứng đầu Chính phủ, với thái độ quyết liệt, cũng chỉ ra nhiều điểm thiếu sót, cần khắc phục của các tập đoàn. Câu chuyện tham nhũng, lãng phí trong đầu tư được Thủ tướng nhắc đến, tuy không phải ở vị trí hàng đầu, nhưng với những ngôn từ nhiều trăn trở.

Thủ tướng nhận định vấn nạn tham nhũng ảnh hưởng xấu tới hình ảnh tập đoàn.

Trong những ngày đầu năm 2013, câu chuyện Vinalines được nhắc lại vì mặc dù xảy ra từ năm 2007 nhưng chỉ vừa mới được khởi tố cách đây ít tháng và tiêu biểu cho vấn nạn tham nhũng, lãng phí tại các tập đoàn. “Cùng với những khó khăn khách quan, chuyện này đã ảnh hưởng tới hoạt động, hình ảnh của Vinalines cũng như các doanh nghiệp Nhà nước khác”, Thủ tướng nhận định.

“Người ta nói liệu sẽ còn những Vina nào nữa? Chuyên gia họ có quyền hỏi như vậy lắm chứ. Có thể chỉ một cá nhân nhưng thiệt hại tiền tỷ như vậy, ai mà không xót ruột. Nhân dân phê bình như vậy là đúng lắm”, người đứng đầu Chính phủ trăn trở và cho rằng đây là những nguy cơ không thể coi thường.

Phát biểu trước lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, Thủ tướng cũng lưu ý tới quá trình đổi mới quản trị, tái cơ cấu hiện vẫn còn quá chậm (chỉ 13 đơn vị được cổ phần hóa trong năm 2012). Đồng ý với các doanh nghiệp phải căn cứ vào điều kiện thị trường để chào bán cổ phần nhưng Chính phủ cũng yêu cầu các đơn vị này phải có lộ trình cụ thể để thoái vốn.

Theo Thủ tướng, việc các tập đoàn, tổng công ty đầu tư ngoài ngành trong giai đoạn trước đây là không sai về mặt pháp luật nhưng thực tế cho thấy không hiệu quả. “Không hiệu quả thì cần rút vốn, nhưng đầu tư có kế hoạch thì thoái vốn cũng cần có lộ trình, không bán tài sản theo kiểu hoảng loạn, bỏ chạy là rất nguy hiểm”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cho rằng việc đầu tư ngoài ngành của doanh nghiệp không sai luật. Ảnh: Nhật Minh


Một vấn đề khác cũng được đại diện Chính phủ lưu ý là kết quả sản xuất kinh doanh của một số tập đoàn, tổng công ty giảm so với 2011 hoặc không hoàn thành kế hoạch, thậm chí thua lỗ. Thủ tướng cho rằng lãnh đạo doanh nghiệp cần nghiêm túc kiểm điểm những nhân tố chủ quan, dẫn đến kết quả này, mặc dù điều kiện kinh doanh của năm 2012 chịu ảnh hưởng rất nhiều của những khó khăn khách quan.

“Doanh nghiệp thiếu hiệu quả, vốn chủ sở hữu tăng thấp, một số nơi tài chính thiếu lành mạnh… có phải là do nguyên nhân vĩ mô, hay do điều hành, do lãnh đạo làm trái?”, ông đặt câu hỏi.

Tương tự với kế hoạch năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng “không ổn” khi Chính phủ đặt mục tiêu “tăng trưởng cao hơn, lạm phát thấp hơn nhưng hầu hết các tập đoàn, tổng công ty lại đăng ký các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách… đều giảm so với năm 2012 (tổng doanh thu đăng ký chỉ bằng 95,8%, lợi nhuận khoảng 79%). Do đó, Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương rà soát hoạt động, phấn đấu thực hiện cao nhất những nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.


Kế hoạch 2013 của các tập đoàn, tổng công ty 100% vốn Nhà nước
Chỉ tiêuTH 2012KH 2013% tăng
Vốn điều lệ (tỷ đồng)568.664643.22413,11
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)791.898891.16212,53
Tổng tài sản (tỷ đồng)1.649.3281.750.6826,15
Doanh thu (tỷ đồng)1.781.2481.707.994-4,11
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)184.957147.799-20,09
Nộp ngân sách (tỷ đồng)253.976200.799-20,94
Lao động (người)1.043.4121.058.5111,45
Thu nhập bình quân (triệu đồng / tháng)6,887,417,77
Nguồn: MPI

Nhiều lần nhấn mạnh tới vai trò là lực lượng quan trọng của Nhà nước trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng, đảm bảo việc làm, ổn định vĩ mô… của khu vực doanh nghiệp Nhà nước, Thủ tướng nhất trí với nhiều kiến nghị của các tập đoàn, tổng công ty về cơ chế.

Đặc biệt đối với nhiệm vụ bình ổn giá, đại diện Chính phủ tái khẳng định quan điểm nhất quán về việc phải thực hiện giá thị trường đối với than, điện, xăng dầu… nhưng cũng yêu cầu Vinacomin, EVN hay Petrolimex phải thực sự minh bạch, đồng thời có ý thức tiết giảm chi phí tối đa để có “giá thị trường” thấp nhất có thể.

Trở lại với vấn đề chống tham nhũng trong phần cuối bài phát biểu, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, vai trò Đảng viên cũng như nâng cao tính minh bạch, công khai “Xã hội hiện nay đòi hỏi đề cao tính minh bạch, kết quả kinh doanh hàng năm phải có kiểm toán và công bố công khai. Nếu hiệu quả thì nói hiệu quả, lỗ thì phải nói lỗ, không được che giấu”, Thủ tướng khẳng định.

Lưu ý một lần nữa đến việc các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải bám sát các mục tiêu về kinh tế, xã hội của Chính phủ để thực hiện, Thủ tướng kết luận hội nghị bằng lời kêu gọi các doanh nghiệp “cùng nhau làm tốt, để xã hội thấy rõ hơn đóng góp của khu vực doanh nghiệp Nhà nước”.

Theo Nhật Minh
VnExpress

4 comments:

Anh Sang Ban Ngay said...

Khong hieu sao lanh dao cao cap VN khong thay xau ho va nhuc nha khi de mot ke doi tra vo liem si den do
moi nguoi ghe tom han , ngay ca chu ky cua han nguoi ta con khinh thuong tiep tuc lam thu tuong1?
Do la ten thu tuong "qui goi" hen ha truoc giac Tau ,Han: Nguyen Tan Dung,van tro tren lao toet mom luoi
truoc bao chi va khong biet nhuc khi nhan dan ca nuoc kinh tom va nguyen rua han.
Khong chi rieng han "qui goi" truoc giac Tau ma sau han la mot bay tham quan cung dang van xin qui mop truoc chung de cau vinh cho ban than minh.
Bon sau bo lanh dao tham nhung ban nuoc mang danh DCS VN la bon lua thay phan ban,phan boi dong chi,phan boi to quoc voi am muu ban re to quoc va nhan dan VN cho bon giac Tau ban thiu.
Chung ta hay cung nhau doan ket lai tiet diet loai sau bo hoi ham nay!.

Anonymous said...

Osin Huy Duc. Finance Committee of the National Assembly should request the State Bank announced the list of corporations, state corporations have to open an account and oh ...

Anonymous said...

Achievements of the Vietnamese Prime Minister . (Casting of a people). I just civilians, observing from the outside I see the Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan ...

Missximuoi said...

Biết mà không báo cũng tức là đồng phạm tham nhũng.
Con người biết nói dối nhưng chứng cứ thì không.
Chứng cứ giám đốc Eximbank Nguyễn Mạnh Triều và đồng bọn tham nhũng rút tiền, làm bậy bỉ ổi giấu biên bản họp vu oan giá họa hại người vô tội, cắt mạng kế toán (có ghi âm+ văn bản…)

http://thaihien88.blogspot.com/