Blogger Widgets

Friday, August 17, 2012

Trung Quốc lo sốt vó tàu ngầm Kilo Việt Nam hạ gục Thi Lang (xác sói)

Truyền thông Trung Quốc đã có những bài bình luận sau khi có thông tin Hải quân Việt Nam sẽ được nhận bàn giao tầu ngầm Kilo sớm hơn dự kiến và Bắc Kinh tỏ ra lo ngại trước quả đấm thép này của Việt Nam trên biển Đông...
 TOP HOT LINKS QUAN LÀM BÁO

Sau khi có thông tin chiếc tầu ngầm thuộc lớp Kilo đầu tiên của Việt Nam được hạ thủy để thử nghiệm trước khi Nga bàn giao trước kế hoạch trong năm 2012 cho Việt Nam tờ “Quân giải phóng Trung Hoa” đã đưa ra những nhận định của chuyên gia Hoàng Hải Châu thuộc Viện Nghiên cứu Các vấn đề Quốc tế về “quả đấm thép” của hải quân Việt Nam.

Theo Hoàng Hải Châu phía Nga đang nỗ lực thực hiện các hợp đồng mua bán vũ khí của Việt Nam, điều này khiến Trung Quốc cần phải lưu tâm. Hiện các nước trong khu vực Biển Đông hiện đang tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang khi Philippines đang tìm kiếm nguồn vũ khí từ Mỹ và các nước đồng minh thì Việt Nam với khả năng tài chính đáng kể cho chi tiêu quốc phòng cũng đang nỗ lực hiện đại hóa lực lượng hải quân.

Hoàng Hải Châu nhận định rằng với hạm đội tầu ngầm khá mạnh, Việt Nam có thể chặn đà tiến của Trung Quốc trên biển khi chưa cần có sự can thiệp từ bên ngoài.

Tàu ngầm Kilo 636 biệt danh là “Hố đen” đây được xem là tàu ngầm có độ ồn khi hoạt động thấp nhất hiện nay.
  TOP HOT LINKS QUAN LÀM BÁO

Được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm, vũ khí trang bị đi kèm có ít nhất 4 tên lửa chống hạm Club-S, 18 ngư lôi và 24 quả mìn.

Ông Châu tin rằng, đây là một khả năng không nên bỏ qua, bởi “nếu được sử dụng đúng cách, Kilo thể gây rắc rối không nhỏ cho tầu mặt nước, thậm chí là tầu sân bay”, Hoàng Hải Châu chia sẻ.

Bên cạnh đó, các hệ thống vũ khí của tàu ngầm Kilo được thiết kế cho mục đích chống tàu nổi và tàu ngầm, đặc biệt hệ thống tên lửa chống hạm Club-S, với phạm vi tác chiến rất rộng.

Tên lửa chống hạm phóng từ tàu ngầm 3M14E được phóng từ ống phóng ngư lôi 533mm, tương tự như tên lửa chống tàu C-602 của Trung Quốc. Tên lửa có tầm bắn tối đa 300km, tốc độ pha cuối của tên lửa lên đến Mach-2,9, rất khó để đánh chặn...

Đã từ lâu các nhà phân tích quân sự Trung Quốc đều nhiều lần khẳng định mối quan hệ “nhạy cảm” giữa Việt Nam và Nga (Liên Xô cũ) rất bền chặt. Minh chứng cho điều này đó là sự giúp đỡ, hợp tác về mặt quân sự.
  TOP HOT LINKS QUAN LÀM BÁO


Giới quân sự cũng như báo chí Trung Quốc lo ngại tầu ngầm Việt Nam sẽ trở thành 'khắc tinh' của tầu sân bay Thi Lang...



Ảnh cận 'nỗi sợ hãi' của quân đội Trung Quốc sẽ sớm có mặt trong biên chế của lực lượng hải quân nhân dân Việt Nam



Hình ảnh mô phỏng tên lửa chống hạm được phóng đi từ tầu ngầm lớp Kilo...



Cùng với dòng chiến cơ Su hiện đại, tầu ngầm lớp Kilo đang trở thành 2 quả đấm thép mà quân đội Việt Nam sẽ giành cho những kẻ dám xâm phạm chủ quyền quốc gia...
  TOP HOT LINKS QUAN LÀM BÁO


Hình ảnh tầu ngầm Kilo sẽ sớm có mặt trên biển Đông.



“Việt Nam đang nỗ lực tạo ra 2 cú đấm thép để ngăn chặn mối nguy từ biển và trên không, rõ ràng họ đang đi đúng hướng. Chúng ta cũng cần phải hết sức lưu tâm tới điều này, không nên chủ quan coi thường... Lợi thế vẫn thuộc về chúng ta, nhưng nếu không tận dụng cơ hội và trong tương quan về lợi thế so sánh sẽ lại thuộc về Việt Nam”, chuyên gia Hoàng Hải Châu nhận định.
Theo Blog Nữ cảnh sát
 TOP HOT LINKS QUAN LÀM BÁO
1.HOT Links về Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng 2.HOT Links về Tướng Nguyễn Văn Hưởng 3.HOT Links về Thống đốc Nguyễn Văn Bình 4. HOT Links Nhóm tội phạm Việt Nam 5. HOT Links về Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng 6.Hot Links về Tổng cục 27.Hot Links về Nội các Chính Phủ 8.Hot Links về chủ quyền 9.Hot Links về Phạm Chí Dũng 10.HOT Links về Vinaline 11.Hot Links Vikileaks  12.Hồ sơ Beo Hồ Thị Thu Hồng 13.Hồ sơ Mafia Tàu tại VN 14.Dân chủ & Đảng phái 15.Giớp chóp bu Hà Nội chống tham nhũng? 
TOP HOT LINKS QUAN LÀM BÁO

12 comments:

Anonymous said...

nhin thi cung thay hay hay. con ban bieu dien chua thay hay .qua dam thep thu phat xem trung tu cam thanh khong. tau ngam lieu co bi cuop co khong....

Anonymous said...

chẳng có gì ghê gớm cả . trước khi việt nam có chiếc tàu ngầm này thì trung quốc đã có tới 12 chiếc cơ .đánh nhau với trung quốc không cần vũ khí mới là độc chiêu . ngày xưa các cụ đã từng đánh trung quốc như vậy . và hôm nay chúng ta cũng sẽ có võ đánh như vậy , thiên hạ mới bái phục ./.

Anonymous said...

Đung khoe khoang viet nam dat mua 6 cai tq dat lien 18 cai.thich lam tran di biet ngay' nuoc nho tien it .noi ngoai luc kem nhieu lam. nen kiem ton.cai ho so ta khong phai may cai nay suc mach to lon danh bai bat cu ke thu nao lai la suc manh toan dan

WikiViet said...

Nói chung Trung Quốc không sợ tàu ngầm bằng quanlambao bằng chứng Hoa Nam tình báo đang thuê nhân viên dịch tất cả các bài ra tiếng Tàu sau khi bị quanlambao phát hiện tố cáo Trầm Bê là tình báo Hoa Nam được Nam Trung Hải cài vào Việt Nam.Hiện giớ nhất cử nhất động của quanlambao được Bắc Kinh theo dõi rất sát

Anonymous said...

CHO ĐĂNG BÀI NÀY CHỨNG TỎ QUAN LÀM BÁO CŨNG SỢ KHI VN CÓ LOẠI VŨ KHÍ TRÊN.

Anonymous said...

dung voi huenh hoang qua.day la bai cua trung quoc de cho may ong viet nam phong mui thoi.

Anonymous said...

Chuyện Trung Quốc ngại Việt Nam là chuyện lạ. Chuyện Việt Nam ngại Trung Quốc mới là chuyện có thật. Nói gì thì nói, Trung Quốc mất 12 tàu Kilo cũng coi như gió thoảng mùa thu. Còn Việt Nam có dám để mất 1 chiếu tàu Kilo hay không? Mua về làm cảnh, răn đe là chính, chứ không phải dùng để đánh nhau. Có nó đương nhiên vùng biển của Việt Nam an toàn hơn và lực lượng hải quân Việt Nam tự tin hơn.

Anonymous said...

Còn quả đấm thép nữa mà bọn tàu khựa không nói đó chính là lòng tự tôn dân tộc của người Việt Nam trước bọn xâm lược.

Anonymous said...

noi' chung la VIET NAM im im lam ko biet co' vu khi' gi nua --- cu danh' nhau thi biet --- lo VIET NAM che^' tao dc vu khi' hien dai ma ko cho aj bix thy sao

Anonymous said...

Tiềm lực của TQ rất lớn so với VN- Vn chỉ là hạt cát thôi- 1 cái tàu ngầm ko làm nên trò trống gì- chỉ có tác dụng như " bom ba càng' thôi. Vậy cho nên cùng hòa hoãn với TQ mới là điều đúng !

Anonymous said...

Sợ cái gì mấy thằng khựa ???? Đời các cụ nhà ta còn, thô sơ hơn còn phải cho tụi Tàu khựa bại trận cái quan trọng nhất chúng ta có đoàn kết hay ko thôi còn nếu tình hình chính trị như thế này thằng y tá Lê chiêu Thống nó bán hết cả tông miếu cho thằng Tàu khựa là chính xác 100%

Anonymous said...

Sao không mua vũ khí của phương tây.Vũ khí Nga chỉ để làm cảnh thôi.Hãy xem Irăk Nam tư Lybie sử dụng vũ khí Nga có đánh được đâu.Phí tiền