Blogger Widgets

Sunday, July 22, 2012

4 DB Mỹ Thư Gửi Bà Clinton...

Lột Chức Đại Sứ Shear Gấp, Đòi xem danh sách khách mời ở Tòa Đại Sứ Mỹ trong Lễ Độc Lập July 4 xem Đại Sứ Shear có mời nhà dân chủ nào tới hay không .
XEM THÊM VỀ CHỦ TỊCH QH NGUYỄN SINH HÙNG
Bác Hồ vẫn phải chịu Oan khuất

Trò lừa đảo của Sữa True Milk

Tiền đâu xây nhà thờ Tổ Nguyễn Sinh Hùng

Xưa & Nay

WASHINGTON (VB) — Một nhóm 4 dân biểu liên bang thuộc Đảng Cộng Hòa đã ký tên trên một lá thư gửi Ngoại Trưởng Hillary Clinton, bày tỏ thất vọng vì áp lực nhân quyền từ phía Bộ Ngoaị Giao Mỹ đối với nhà nước CSVN quá yếu kém.
Lá Thư ký tên 4 dân biểu Cộng Hòa: Frank R. Wolf, Daniel E. Lungren, Christopher H. Smith, Joseph R. Pitts.

Thư đề ngày 19-7-2012, gửi trực tiếp tới Ngoại Trưởng Hillary Clinton.
Thư nói rằng, họ hài lòng vì bà Clinton khi tới thăm VN mới đây đã kêu gọi CSVN cởi moỏ nhân quyền, đòi thả những người viết blog, nhưng thất vọng vì bà Clinton không nhắc tới tên công dân Mỹ gốc Việt Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân đang bị CSVN giam cầm.
Thư nói rằng, nhiều dân biểu đã gửi thư đầu tháng trước khi bà Clinton đi thăm Châu Á, đã đòi bà áp lực VN phải trả tự do cho công dân Mỹ Nguyễn Quốc Quân.
Thư cũng chỉ trích Đại Sứ David Shear không thực hiện đúng chức năng áp lực nhân quyền, và đòi lột chức Đaạ Sứ Shear, đòi bổ nhiệm tức khắc một cá nhân có thể giúp bênh vực dân Việt đấu tranh.
Thư cũng nói, nhóm 4 dân biểu này đã yêu cầu Tòa Đại Sứ Mỹ tại Hà Nội cung cấp danh sách tên các khách mời dự Lễ July 4 (Lễ Độc Lập Hoa Kỳ) xem Đại Sứ Shear có mời các nhà hoạt động dân chủ VN tới dự lễ này ở tòa đại sứ hay không, nhưng bây giờ vẫn chuư thấy danh sách khách mời đó.
Thư cũng nói là muốn thấy Mỹ-Việt có quyền lợi hỗ tương, và tin là chính phủ Obama muôn đề cao giá trị dân chủ và tự do tại VN, nhưng “Chúng tôi mất niềm tin rằng Đaị Sứ Shear có thể làm như thế.”
Blog Tiếng nói Việt Nam
HỒ SƠ MASAN -TECHCOMBANK:
Hai ổ tội phạm lũng đoạn Việt Nam

Chân tướng những kẻ cầm đầu Thâu tóm doanh nghiệp

Trò chơi của hai bố già Quang-Anh

Chèn ép dân cướp núi pháo

Tập đoàn Masan - Bản chất lừa đảo

Masan làm giàu trên sinh mạng người dân

'Sói Nga' từ thua lỗ thành kẻ cướp

BÍ ẨN NGÂN HÀNG:
Tại sao BC của UBGSTCQG bị cấm công bố

Bản báo cáo bị CẤM công bố (Tiếp theo 1)

Bản báo cáo bị CẤM công bố (Phần đầu)

Toàn cảnh bức tranh NHVN

Những kẻ cướp một công đôi việc

Đằng sau Đề án Tái cấu trúc Ngân hàng

Mua nợ xấu cứu ai?

XEM THÊM VỀ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG
 72% người dân buộc tội Nguyễn Tấn Dũng tham nhũng 
Xin Chủ tịch nước diệt sâu chúa
Tập đoàn Trần Thái là ai?

CASINO lậu của gia đình Thủ Tướng
 
ÁM SÁT CHỦ TỊCH NƯỚC

Nhà Thủ Tướng sẽ bị khám?

Quỷ Sa-Tăng phải bị đầy xuống địa ngục!

Gót chân A-sin của Thủ Tướng

Chiêu bài ổn định hay 'cái ghế' Tổng Thống?

Bầy tôi phản thầy

Cuộc hôn nhân ma quỷ

Người Việt đổ tiền vào đâu?
Thủ Tướng in tiền cứu con gái RƯỢU?

Thủ Tướng cướp tiền của DÂN xoá nợ Vinashin xử tội gì

Con gái hưởng phúc cha
 
VIKILEAK 2 -Bí mật của Tướng NGuyễn Văn Hưởng

Vạch trần sự dối trá

BỊT MIỆNG NHÂN DÂN

Cạm bẫy Nguyễn Văn Hưởng

THủ Tướng & NHóm thâu tóm

Liên minh Ma-Quỷ Nguyễn Tấn Dũng & NGuyễn Văn Hưởng

Chân tướng Nguyễn Văn Hưởng

Tại sao Nguyễn Tấn Dũng thoát lưới Vinashin?

Hô biến nợ xấu cho Vinashin

DẤU ẤN NGUYỄN TẤN DŨNG

ĂN CƯỚP 02 LẦN

CÙNG CHƠI BÀI Ù!

BÃO NỔI LÊN RỒI

TẠI SAO CHÍNH PHỦ 'ÔM' TẬP ĐOÀN

HỒ SƠ NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK:
Các bố già đang xoá dấu vết phạm tội

Hối lộ, đánh bài & Ăn cướp là bộ mặt của các bố già Việt Nam

Nợ xấu & Hàm răng

Thống đốc tiếp tay cho Mafia

Chân tướng bố già Kiên

Bộ mặt thật bố già Nguyễn Đức Kiên

Con trai Trầm Bê tham gia mặt trận ăn cướp

Các bố già đã hoàn tất thâu tóm Samcombank

Eximbank & Trò chơi của bố già Kiên

XEM THÊM VỀ CHỦ TỊCH QH NGUYỄN SINH HÙNG
Bác Hồ vẫn phải chịu Oan khuất

Trò lừa đảo của Sữa True Milk

Tiền đâu xây nhà thờ Tổ Nguyễn Sinh Hùng

Xưa & Nay

XEM THÊM VỀ CHÂN DUNG NỘI CÁC CHÍNH PHỦ
Bộ Trưởng Trịnh Đình Dũng - Nguyên hình "Chú Trư"

Phạm Vũ Luận - Con lươn đầu đất

Cao Đức Phát - Con chuột Chec-nô-bưi

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng -' đầu gỗ'

HỒ SƠ VINALINE
 Bài toán Dương Chí Dũng
Những thương vụ mua tàu & Ụ nổi 
Ai tiết lộ cho Dương Chí Dũng trốn mất 
Phạm Quý Ngọ là ai? 
Dường dây Mafia Phạm Quý Ngọ 
Ai đưa Dương Chí Dũng lên 
Dương chí Dũng trốn ở đâu?

3 comments:

Anonymous said...

Vượt tường lửa bằng cách :Đánh ANONYMUS...là thông quatrang web của nó nên không xem hình ,video,còm...được.
Vượt bằng cách vào máy chủ PROXY thì xem và còm bình thường :
Cách cài đặt :
-Nhấp vào hình mỏ lết ở góc trên bên phải google chrome
-nhấp vào settings hiện lên trang settings (cài đặt)rê chuột xuống và nhấp vào:Show advanced settings...rồi rê xuống dưới tới :CHANGE PROXY SETTINGS(cài đặt thay đổi máy chủ)hiện ra cửa sổ INTERNET PROPERTIES nhấp vào:CONNECTIONS rê xuống nhấp vào LAN settings hiện ra cửa sổ nhỏ có 4 mục với 4 ô vuông thì đánh dấu vào ô thứ 2 và ô thứ 3 rồi nhấp vào ô ok của cả 2 cửa sổ là bạn đã vào máy chủ PROXY vượt tường lửa vào tất cả các trang .
Truy cập qua máy chủ này khi vô các trang khác máy sẽ chậm .Khi muốn về lại như cũ thì bạn thực hiện lại các bước trên và nhấp xóa 2 ô bạn đánh dấu trước rồi lại nhấp vào ok hai cửa sổ như ban đầu là máy lại về nhanh như cũ nhưng lại không vượt được tường lửa .
-Nếu muốn lại cài đặt lại như trên .
Nói thì dài dòng nhưng làm quen thì chỉ mất vài giây .OK! Chúc thành công.

louielamson2000 said...

Đề cập đến ông Đại Sứ Mỹ ở Hà Nội hiện nay. Ông David Shear ở Hà Nội. Người vừa mới được bổ nhiệm, thay thế ông Đại sứ cũ về vườn năm rồi… Phải chăng ông David Shear đã học được, và quen dần theo lối sống văn hóa của các quan chức Hà Nội. Phải chăng ông David Shear được các quan chức ở Hà Nội cho uống RƯỢI CẦN SAY, ăn thịt heo rừng nhiều trong dịp TẾT NGUYÊN ĐÁN VỪA QUA!?
Nên quên hết tên những nhà đấu tranh đối kháng, và bất đồng chứng kiến với chính quyền Hà Nội!
Thiết nghĩ Ông Shear biết rõ, cái văn hóa làm quan chức ở Việt Nam ngày nay là gì rồi!?
Niếu như ông bị Quốc Hội +Thượng Viện Mỹ , bỏ phiếu bãi nhiệm cho về vườn thì có lợi, hại cho ai?
Phải chăng chính quyền Hà Nội đang thừa cơ “ Đục nước béo cò” về vụ biển Đông! để ra tay đàn áp tôn giáo (Công Giáo-Phật Giáo Hòa Hảo), và bắt bớ tù đày các nhà báo bloggers, những nhà đấu tranh bất đồng chứng kiến với chính quyền Hà Nội!! Có thể từ nay cho đến cuối năm, Đại Sứ David Shear còn là đề tài để nhắc tới!?

louielamson2000 said...

Why David Shear too quite in Hanoi!? Studying learning Vietnamese language!?

Ông David Shear học quen dần theo lối sống văn hóa, của các quan chức Hà Nội?
Sự im lặng của ông Tân Đại Sứ Mỹ ở Hà Nội ngày nay, là cơ hội cho chính quyền Hà Nội thừa cơ “Đục nước béo cò” chuyển hướng dư luận về vụ biển Đông! để ra tay đàn áp tôn giáo (Công Giáo-Phật Giáo Hòa Hảo), và bắt bớ tù đày các nhà báo bloggers, những nhà đấu tranh bất đồng chứng kiến với chính quyền Hà Nội!!

TS: Loạn Quốc Quân của Việt Tân về VN rải truyền đơn!? Tiến sĩ ngành tin học?!