Blogger Widgets

Friday, June 29, 2012

Bằng chứng rõ ràng Thống Đốc Nguyễn văn Bình hành động vì lợi ích của Mafia banking

Tại sao thanh khoản NH rất thấp tầm đầu tháng 04.2012 KT* – 594 – 040412 – Tái cơ cấu Ngân hàng, khó khăn nhất là thanh khoảnNhưng đến hôm nay là cuối tháng 5.2012 thì thanh khoản rất cao, NH còn không thèm mượn lẫn nhau nữa. Vậy chứng tỏ là bệnh thanh khoản không phải là bệnh, NV Bình muốn thanh khoản yếu thì thành yếu (theo yêu cầu của Mafia banking như Exim bank, CBC bank để dễ dàng thâu tóm Sacom bank. NV Bình dùng quyền lực của mình làm chuyện này khốn nạn đến nỗi DN phải đói vốn tầm 13.02.2012 nên tôi phải viết bài này….CXN*_021312_1404_Tôi kêu gọi Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản hãy chỉ đạo 3 Dũng và Bình chấm dứt trò chơi thanh khoản và thâu tóm vì lợi ích của 90 triệu dân VN
Ngay sau khi tôi viết bài này, ai đó trong CP, trong BCT, trong BBT làm thế nào mà lãi suất huy động sụt cái vèo 2% (từ 14% còn 12% trong tháng) và thanh khoản vẫn còn khó khăn

Sau đó, tình hình DN ngưng hoạt động quá nhiều nên trần lãi suất vay là 15% (08.05.2012) nhưng thanh khoản vẫn còn khó khăn.
 và đến hôm nay, khi tình hình rất căng về DN nên thanh khoản hôm nay thật dồi dào…Nhưng đã có từ 300.000 đến 400.000 DN đóng cửa lần cuối.

KẾT LUẬN
Vấn đề cốt lõi ở đây là nếu NV Bình không chạy theo lợi ích của bọn Mafia banking để siết chặt lãi suất và thanh khoản từ đầu năm 2012 (để NH nhỏ chịu không nổi mà phải bán rẻ để bị thâu tóm bởi ACB, Southern bank, Exim bank) thì 400.000 DN không bị khô máu mà phải đóng cửa như ngày hôm nay. Tôi nghĩ Hiệp Hội Tiểu Thương VCCI nên kiện NV Bình về chuyện làm 400.000 DN phá sản.
Trước Tết, NVB còn phát biểu là DN nên tập sống với lãi suất 25% và đừng trông cậy vào vốn nhà Băng
Ít nhất NV Bình phải bị đuổi việc vì hành động không vì lợi ích của 90 triệu dân hay 400.000 DN mà chỉ vì lợi ích của nhóm bầu Kiên, Lê Hùng Dũng v.v…

Melbourne

Châu Xuân Nguyễn Blog

2 comments:

Anonymous said...

Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Tấn Dũng là tội đồ của dân tộc VN.

Anonymous said...

Đúng mà không đúng, làm khác đi mất tiền thì sao? Vấn đề là thể chế chưa theo 1 hướng để phát triển, đéo cày giữa đường!