Blogger Widgets

Saturday, September 7, 2013

Tổng Thư ký LHQ bác bỏ tấn công Syria

QLB - Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho rằng, cuộc xung đột Syria không thể có giải pháp quân sự.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon bác bỏ can thiệp quân sự vào Syria.
Theo RIA Novosti, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở St Petersburg, người đứng đầu LHQ nói rằng việc cung cấp vũ khí mới cho một trong hai bên xung đột là không thể chấp nhận.
Đồng thời, ông Ban Ki-moon cũng nói rằng bất kỳ phản ứng nào về tấn công hóa học mà Syria bị cáo buộc phải nằm trong khuôn khổ của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ông đề xuất sớm triệu tập một cuộc họp Geneva thứ hai để tìm giải pháp cho vấn đề Syria.
Tuyên bố của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã được đưa ra ngay sau khi Mỹ công bố quyết định xung đột Syria không thể giải quyết thông qua Liên Hợp Quốc do quan điểm của Nga. Đại diện Mỹ tại LHQ Samantha Power nói rằng khi phản đối hành động quân sự đối với Syria, Nga đã "giữ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc làm con tin", tránh né việc thực hiện nghĩa vụ quốc tế là phải ngăn chặn sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Văn Bình (theo VOR)

1 comment:

Anonymous said...

NE TRANH LA BAO CHE TOI AC TONG THU KY CO VAN DE NANG ....?