Blogger Widgets

Wednesday, August 22, 2012

Đánh án Kiên “bạc” chỉ là một phần của chuyên án chính trị bảo vệ chế độ

Có nhiều tin kỹ thuật từ mạng lưới Tổng cục 2 quân đội cho thấy âm mưu soán Đảng, lật đổ chế độ chưa bao giờ rõ như lúc này.
– Chuyên án bảo vệ chế độ (thực chất là một kế hoạch) mang bí số riêng, được một Tổ Công tác âm thầm thực hiện việc chuẩn bị, trinh sát, củng cố chứng cứ. Tổ Công tác, gồm những cán bộ có phẩm chất chính trị ưu tú nhất, trung kiên nhất, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo cao nhất trong Quân ủy.
– Yêu cầu cao nhất là phải bí mật vì sẽ đụng chạm đến nhiều cán bộ chủ chốt của Đảng, Chính phủ, cùng mạng lưới của họ.
20 TỶ USD CHO THÂU TÓM ĐỢT Bố già Kiên thách thức BT BCA  Kể tội Bố già Kiên  Các bố già trốn thuế  Bố già VN chắp cánh cho giặc Tàu Thủ tướng & nhóm thâu tóm  Các bố già xoá dấu vết phạm tội  Hối lộ, đánh bài & Ăn cướp ...  Bóc lột dân để bù lỗ cho mình  Thống đốc tiếp tay cho Mafia  Chân tướng bố già Kiên Bộ mặt thật bố già Nguyễn Đức Kiên Bố già đã thâu tóm xong STB Eximbank & Trò chơi của bố già   1   TOP HOT LINKS QUAN LÀM BÁO
“Nhóm lợi ích” đã thế chỗ của “Thế lực thù địch” trong báo cáo
Lợi dụng sự yếu kém về tổ chức nhà nước, sự chậm chễ có nguyên nhân khách quan, chủ quan trong xây dựng nhà nước pháp quyền, đẩy mạnh dân chủ hóa, “Nhóm lợi ích” trong đó có một số cán bộ giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Chính phủ, đã vơ vét tài nguyên, của cải của nhà nước và nhân dân, trở thành thế lực nguy hiểm nhất đe dọa sự sống còn của Đảng từ bên trong.
Được cảnh báo về mối hiểm họa từ bên trong đe dọa trực tiếp sự sống còn của Đảng, đẩy đất nước đến khủng hoảng toàn diện và sâu sắc nhất kể từ 1985, trước Hội nghị Trung ương, Tổng bí thư đã làm việc nhiều lần với:
- Tổng cục 2, khẳng định lại cơ quan tình báo quân đội là chỗ dựa của chế độ.
- Bộ Công an, Tổng bí thư nhấn mạnh Công an là thanh kiếm bảo vệ chế độ.
Sau Hội nghị Trung ương vừa qua, ông Trọng làm việc hẳn bên VP của Quân ủy Trung ương trong Bộ QP mà ít khi về ngồi bên Trụ sở Trung ương Đảng, trừ lúc cần.

“Nhóm lợi ích” lũng đoạn và đã chiếm đoạt trên 50% tài sản quốc gia:

- Lũng đoạn toàn bộ các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước, xương sống của kinh tế quốc gia
- Thao túng hệ thống tài chính, ngân hàng
- Làm rối loạn chính sách tiền tệ.
- Chiếm đoạt và bán rẻ tài nguyên thiên nhiên.
- Làm tê liệt nền sản xuất
- Huy động lực lượng vũ trang “thu hồi” đất bừa bãi phục vụ lợi ích cá nhân.
- Làm rối loạn nhiều chính sách khác về giáo dục, y tế, văn hóa.
- Quan hệ trái phép với nhiều nhóm lợi ích nước ngoài.

Âm mưu lớn
“Nhóm lợi ích” đã cùng nhau mưu toan lớn nhằm phá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
- Tiếp tục lũng đoạn các cơ quan Đảng, chính quyền.
- Mua chuộc cán bộ chủ chốt, làm tha hóa bộ máy cảnh sát, an ninh, quân đội tại nhiều cấp.
- Làm tê liệt các nguyên tắc tổ chức từ bên trong.
- Làm vô hiệu hóa các cơ quan chức năng của Đảng Cộng sản.
- Biến công cụ chuyên chính thành những cỗ máy phục vụ lợi ích của các bố già.
- Biến nền báo chí cách mạng, các cơ quan quản lý báo chí thành những người đưa tin, tuyên truyền cho các nhóm lợi ích.
- Những chủ trương lớn về xây dựng Đảng, dân chủ hóa chỉ được triển khai qua loa, đại khái.
- Tiến hành các hoạt động tinh vi đặt Đảng vào thế đối đầu với nhân dân, hướng sự bất bình của nhân dân vào Đảng.
- Mưu toan ám sát một số cán bộ cao cấp (nếu cần).

Xây dựng cương lĩnh chính trị lật đổ
Cùng với việc vơ vét, lũng đoạn, phá hoại tổ chức Đảng, “Nhóm lợi ích” ráo riết tiến hành xây dựng cương lĩnh chính trị phục vụ “giai đoạn mới”.
Mục tiêu cương lĩnh không phải là xây dựng một chế độ dân chủ thực sự mà “Nhóm lợi ích” toan tính dựng lên một nhà nước với chế độ tổng thống độc tài lãnh đạo do ”Nhóm” kiểm soát. “Nhóm lợi ích” công khai cổ vũ mô hình của Nga thời hậu Cộng sản, đồng thời không giấu diếm bàn bạc về “sự chuyển tiếp” trong hòa bình. Một số bố già được “Nhóm” cử đi tham quan, nghiên cứu nhằm hoàn thiện cương lĩnh chính trị.
Theo cương lĩnh chính trị, một nhà nước tư bản độc tài sẽ được dựng lên với tổng thống do các bố già thao túng. Bộ máy an ninh quân đội, truyền thông sẽ phục vụ lợi ích của các bố già này, toàn bộ tài sản quốc gia sẽ tập trung vào tay các Soái, các Bố.
Những ai đứng sau cương lĩnh này là câu hỏi lớn nhất mà những người thực hiện Kế hoạch tạm gọi là “Bảo vệ chế độ” đang ráo riết tìm câu trả lời và câu trả lời chắc chắn sẽ được sử dụng để Đảng thực hiện thanh trừng nội bộ. Quy mô và phạm vi thanh trừng còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố nhưng có tin là không loại trừ cả Thủ tướng. Trong những ngày tới cuộc đấu tranh nội bộ này của Đảng Cộng sản sẽ diễn ra rất gay gắt nhưng thầm lặng.
Có tin là đoàn Chính phủ đã xin vào chúc mừng sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhưng vẫn chưa được “sắp xếp”.
Theo Bog Caunhattan

52 comments:

Anonymous said...

VFF các bố già mà lật đổ được thì tiện thể lật đổ cả chế độ luôn là có thể lắm chứ

louielamson2000 said...


Cái nhà đã mục nát rồi, Phá đi làm mới, đảng dời đi đâu!!??
Đảng này [ĐCSVN] như một đàn sâu!! Tự do dân chủ trưng cầu ý dân...

"CẤT VÓ" BẮT CÁ NHỎ, BỎ CÁ TO CỦA TƯ SANG-TRỌNG LÚ!!! CÓ LÀM HÙNG KHIỀU [NGUYỄN SINH HÙNG] + 3 DŨNG GIẬT MÌNH.!?

Well, Hình như nhóm phóng viên của QLB, hiện đang tạm trú ở nhờ trong một VỆ TINH gần International Space Station [ISS]. Theo dõi quan sát, tình hình biến động ở Ba Đình-Hà Nội!!! QLB vượt qua mặt 700 tờ báo Quốc Doanh của Đảng CSVN!! Báo Đời + Báo Đảng, lúc này khô khan ế ấm quá rồi!! QLB, cứ thế mà phát huy...
http://push.pickensplan.com/profile/LOUIELAMSON2000

Bình dân học vụ said...

cuối cùng rồi TQ sẽ thắng các bố ạ tin tui đi diễn biến như nầy sớm muộn gì cũng die hết cho mà coi, phim còn dài kịch tính gây cấn hấp dẫn lắm...
có ai cứu đất nước của tôi không...
chúng tôi không muốn làm nô lệ cho TQ

Anonymous said...

Trích Bình Ngô Đại Cáo:NGUYỄN TRÃI
"Lấy chính nghĩa để thắng hung tàn
Lấy chí nhân để thay cường bạo"
Tiếng thơm muôn thủa...lịch sử Việt Nam dương đại sẽ lưu danh các ngài: TBT Nguyễn Phú Trọng, CTN Trương Tấn Sang, BT.BCA Trần Đại Quang.Nước Việt từ bao đời không thiếu hiền tài, đân tộc chưa bao giờ chịu khuất phục...
"Càn khôn bĩ rồi lại thái, nhật nguyệt hối rồi lại minh" Quy luật ngàn năm vẫn vậy.

Anonymous said...

Đảng và nhà nước hãy dựa vào nhân dân để phá tan nhóm tội phạm

Anonymous said...

QLB là một blog mới, không đáng tin lắm.

Anonymous said...

Hoan hô Bác Nguyễn Phú Trọng!
Hoan hô Bác Trương Tấn Sang!
Hoan hô Bác Trần Đại Quang!
Nhưng các bác sẽ được tung hô nếu cứu được cả đại bộ phận các nhà đầu tư nhỏ lẻ của thị trường chứng khoán Việt Nam khỏi thua lỗ sau vụ việc bầu Kiên bị bắt.

Anonymous said...

Làm nhanh lên , cứ để đất nước thếnày thì khủng hoảng kinh tế với đời sống nhân dân còn khổ nữa

Anonymous said...

Cứ tự hỏi tại sao nhiều người kiếm tiền dễ thế mà mình không kiếm nổi tiền mua sữa cho con. Hic! Nghe lời ông bà vậy: "Đói cho sạch, rách cho thơm".

Anonymous said...

Lung doan da?ng de lat do dang. 3D co toi hoa' ra co' co^ng ahhh.

Dân Việt Nam said...

Đánh Kiên bạc:
Là sự chia sẻ quyền lợi của các nhóm lợi ích.
Là sự xả supap, gánh lỗi hộ cho sự yếu kém của thể chế 14 ông vua CS .
Là sự kéo sự thống khổ của nhân dân VN dưới sợ ách cai trị của CSVN. Đồng nghĩa với sự kéo dài bàn tay lông lá của Tàu cộng tìm thêm nhiếu cơ hội để Hán hóa VN.
Chỉ có sự độc tài của nhà cầm quyền thì người dân VN mới có cơ hội làm cách mạng hoa sen, mới đưa các nhà độc tài vào ống cống được !!! Nếu không dân VN còn khổ dài dài. Nguy cơ dân tộc VN bị Hán hóa càng lớn hơn bởi chính sách tăm ăn dâu của Tàu cộng !!!

Người yêu nước said...

"Quan làm báo" hôm nay để lưu tiếng thơm muôn thủa. Tương lai của nước Đại Việt phụ thuộc vào những con người đấu tranh cho chính nhĩa của ngày hôm nay.

Anonymous said...

Một nguồn tin từ TC2 cho hay,Sau khi bắt Nguyễn đức Kiên, Tổng cục 2 sẽ bắt Nguyễn Thanh Phượng trong nay mai.

Anonymous said...

QLB thông tin update thật!
Cảm ơn QLB vì cho dân ta thêm một góc nhin khác.
Tôi đang băn khoăn với chính mong muốn của bản thân, không biết cổ vũ cho đội nào 3D vs 4S+PT
- 3D: Con đường của 3D sẽ thay đổi nhanh, tốt nhanh hoặc hỏng nhanh, cái này là đặc biệt quan trọng, ĐCS có khả năng tan rã. 3D có tư tưởng bỏ Tàu theo Tây, điều này mà làm được thì 3D là vĩ nhân, dân tộc mình hàng nghìn năm chưa thoát ra được. Tôi nghĩ nếu 3D tiếp tục dẫn dắt đất nước thì VN sẽ giống mô hình của Nga, bản thân tôi không đánh giá cao đất nước Nga
- 4S+PT: ĐCS tiếp tục tồn tại. ...
Bận tí ti

Anonymous said...

chết thật . Mong là các bác Quang Sang Trọng phải chặn đứng âm mưu này của lũ y tá .

Anonymous said...

Với hệ thống độc đảng thì trước sau cũng sẽ dẫn đến độc tài và lũng đoạn. Dù lần này có làm sạch hẳn đi nữa thì sau một thời gian nhưng ung nhọn khác lại mọc lên. Vì hệ thống một đảng không thể có cơ chế tự làm sạch mình liên tục như hệ thống đa đảng dân chủ buộc phải làm nếu muốn tồn tại.
Một hệ thống mà cứ trông chờ vào việc đảng xây dựng lớp lãnh đạo kế cận vừa có tài vừa có tâm thì không ổn, bởi con người luôn luôn có 2 mặt đối lập.
Tôi không cổ vũ cho đa đảng tại Việt nam, nhưng là người dân tôi cổ vũ dân chủ. Dân chủ ngay trong Đảng CS, mọi hoạt động của ĐCS phải được công khai và giám sát bởi toàn dân, thậm chí bầu TBT và BCT cũng phải xin ý kiến (trưng cầu dân ý) của toàn dân. Chỉ có dân chủ thực sự thì hệ thống mới sinh ra kháng thể phòng chống tham nhũng

Anonymous said...

Bài viết có cái nhìn xâu sắc, một số người đã sai lầm nhìn nhận phe cải cách chính là phe muốn dân chủ tự do. Không nhân tố của chúng chỉ là những phe nhóm lợi ich, để phục vụ cho mục đích & quyền lợi của chúng.

Anonymous said...

Bài viết nhận định trên theo suy luận lô gích rất đúng :
1- Về nguyên tắc các tài sản của các công dân phải được minh bạch rõ ràng , nhưng các đại gia tỷ phú đô la ở Việt Nam hiện nay lại hầu hết là các quan chức trong bộ máy công quyền của chính phủ , các đồng đô la tiền bẩn chủ yếu do tham nhũng .
2 - Sự hợp thức hay rửa tiền chứng minh cho các tỷ phú tiền bẩn cần phải có chứng cứ hợp pháp ( rửa tiền) không đơn giản , đây là nỗi lo ăn không ngon ngủ không yên của bọn tham nhũng .
3 - Những tỷ phú đô la ( do tham nhũng)thuộc tầng lớp thượng lưu , lại là giai cấp thống trị hiện nay sẽ tìm cách tác động ,thay đổi cơ chế để tồn tại hợp thức
4 - Việc thay đổi chế độ sang chế độ độc tài sẽ là con đường thoát thân và củng cố vững chắc ngai vàng và địa vị xã hội cho những kẻ tham nhũng với chiêu bài xây dựng thể chế dân chủ ( đang hợp thời và tâm lý bức xúc của dân chúng hiện nay)
5 - Ủng hộ công cuộc đổi mới và nghị quyết trung ương 4 làm trong sạch đảng ,bài trừ tham nhũng , không thể để tài sản quốc gia rơi vào tay một số maphia và quan chức tham nhũng . Đây là một cuộc chiến không tiếng súng nhưng rất cam go và ngoạn mục . Vì mục tiêu công bằng dân chủ văn minh ,tiến bộ xã hội và lợi ích quốc gia , thanh trừng đẩy lùi tham nhũng thanh lọc cán bộ suy thoái biến chất xây dưng chính quyền (tam quyền phân lập)đoàn kết sức mạnh toàn dân ,giữ vững chủ quyền quốc gia

Anonymous said...

Đánh xong vụ này Đảng vẫn còn đó! Still system error....

Anonymous said...

Mấy vị có biết cách chữa lửa bằng cách chủ động đốt cháy trước không. Trò này cũng vậy: Tự bắt giam mình ( Yên lòng dân), cho điều tra dài dài ( Nằm an dưỡng- thu mình, trốn búa rìu dư luận). Đến khi lửa đã hết cháy. Lại chui đầu ra

Anonymous said...

Cha con tham nhũng sâu chúa 3D và đồng bọn quả này phải chết thảm như gia đinh độc tà tham nhũng Gaddafi

Anonymous said...

Hội thi chim kết thúc. Chim sẽ lại được bay.

misslotus12 said...

Vì nghi ngờ vàng bị tráo giả, sửa chứng từ, có người thao túng, bưng bít… ở 1 số ngân hàng nên người dân cho rằng nên có những cuộc thanh tra đột xuất các ngân hàng nhất là ở Bạc Liêu?
http://blog.yahoo.com/_MIGBSHJT6AS63B7H4GNPBUXNRA/articles/page/1
Mua bán sang tay kiếm lời, vay tiền mua cổ phiếu chiếm công ty rồi đưa vào nợ xấu là chiêu của Jews. Kiếm được bao nhiêu đó tiền thì cũng phát sinh bao nhiêu đó nợ xấu, có mất đi đâu mà lo?

Anonymous said...

Đây hoàn toàn gần đúng với phân tích của tôi sau nhiều kỳ theo dỏi bài của QLB. Các động thái vơ vét và làm suy ý hình ảnh của Đảnh thới gian qua thông qua chính quyền là hoàn toàn có mục đích này. đây là công tác chuẩn bị cho giai đoạn mới. Lãnh đạo Đảng đã ra tay muôn nhưng chưa phải là quá trể để ngăn chặn.

Anonymous said...

Lâu nay không thấy chị beo lên tiếng???

Anonymous said...

BanNuoc,Hay Kho Nhuc ke
vua qua su xam chiem trai phepcua trung quoc vi pham luat quoc te. dan thi bieu tinh phan doi bang nha nuoc.lai cam vay sao?
Kho nhuc ke trong ton tu binh phap noi tien the gioi ai cung biet.xong co 1 vai chi tiet it nguoi biet.toi xin diem qua rat nhieu kho nhuc ke thanh cong. han tin. ton tan.nhung co kgo nhuc ke viet vuong cau tien cho co lam...sau khi phu sai chiem nuoc viet .viet vuong cau tien bat lam tu binh.xuat hien 1 anh hung goi la pham tien sinh duoc nhieu hang cao sang cac nuoc qui trong.viet vuong cau tien nhieu lan dinh tu tu khong chiu duoc canh tu day .pham tien sinh dung vang bac de dua thu vao .va khuyen nhu phai nhan nhuc bao quoc phuc thu la thuong sach ke do mat khong 1 nam.sau do dua tay thi nuoc viet sang lam my nhan ke.chet me cai tay thi phai long phu sai nen my nhan ke that bai.trong do de lay long phu sai.mot hom phu sai phong han goi quan thai y den cau tien cam hop thuoc dung sau.phu sai danh ram cac quan bit mui rien cau tien khen thom.va noi chac benh nang nen ram moi thom quan thai y cho la qua mat lay phan phu sai bao thom an di .da lao chot theo lao co an ma ra ve binh thuong.ve non bo com may hom.lai dinh chet vi hon 1 nam chua y kien gi.pham tien sinh lai hai dong vien va .cung tay thi khuyen can.sau khi nuoc viet bao phu giet phu sai.viet vuong cau tien ban thuong nguoi dau tien nho pham tien sinh thua tuong nghe chi.ba quan cuoi o len.cau tien mat tai dan ta biet roi ,sau do dua cong van ban thuong cho cong cong doc.2 nguoi soc nach vao thu phong.nhien len thay 36ke ton tu binh phap ong cam but phe ke37 tong bi thu .gia chet bat qua.ke 38 kho nhuc cham an cut cho thoi. khong lam duoc.ngai ta ra.ky viet vuong cau tien.pham dai phu vi bat mua an cut qua nhieu nen khong giam lay cong bien .lai noi khi viet xong oc mau mom bat tinh . xin dung bat dan chiu kho nhuc ke

winc100.multiply.com said...

Vụ này hoan hô bác Coang đã làm đa số nhân dân đồng tình.Hơn hẳn các thế hệ bộ trưởng trước đây.Nếu ngăn chặn được vấn đề "tổng thống" thì bác Coang có tiếng để đời,bác Trọng bác Sang cũng nể.Còn nhớ thời bác Ngộ bộ trưởng đã để mất hệ thống cửa khẩu nước ta vào tay quân đội quản lý,cảnh sát giao thông Tùng Dương bị tử hình là 2 vấn đề xấu hổ nhất của ngành CA.Bác thứ trưởng Thành vụ Năm cam về hưu cũng không yên.Mong các bác không nắm được tiền thì cũng cố níu được quyền để thống soái.Mô hình "bố già" ở nga hiện nay vẫn còn,nhưng đem áp dụng vào Việt nam thì chắc là không thể.Quốc phòng,công an,đảng,nhà nước,4 ông đánh 1 không chột cũng què...

Anonymous said...

“Nhóm lợi ích” lũng đoạn và đã chiếm đoạt trên 50% tài sản quốc gia...!!!

misslotus12 said...

Vì nghi ngờ vàng bị tráo giả, sửa chứng từ, có người thao túng, bưng bít... ở 1 số ngân hàng nên người dân cho rằng nên có những cuộc thanh tra đột xuất các ngân hàng nhất là ở Bạc Liêu?
Mua bán sang tay kiếm lời, vay tiền mua cổ phiếu chiếm công ty rồi đưa vào nợ xấu là chiêu của Jews. Kiếm được bao nhiêu đó tiền thì cũng phát sinh bao nhiêu đó nợ xấu, có mất đi đâu mà lo?
Cho dù ông Triều (con cháu thủ tướng?) có bao nhiêu tiền cũng không mua được vì ổng đã tự khai nhận qua ghi âm hết rồi!
Tôi nghi ngờ Vietcombank móc nối với Eximbank Bạc Liêu sửa chứng từ? (Nếu không, sao lại cắt mạng của kế toán trưởng? Kế toán trưởng của ngân hàng lớn như Vietcombank và Eximbank mà không có mạng, không có máy tính, không có công cụ làm việc…)
Đây là căn cứ.

Hiện tại KTT VCB Bạc Liêu không có máy tính.

Có quyền nghi ngờ!

Việt Nam đi vay nợ nước ngoài thì theo hợp đồng phải tuân theo Luật pháp và tiêu chuẩn quốc tế như: Basel III, các điều khoản theo Luật quốc tế, Luật chống rửa tiền…
http://blog.yahoo.com/_MIGBSHJT6AS63B7H4GNPBUXNRA/articles/1042625/index

Anonymous said...

Còn thàng Hoàng Trung Hai thì sao quanlambao?

Anonymous said...

quanlambao có thong tin ve thàng Hoàng Trung Hai khong?

Anonymous said...

sâu chúa 3D và Ng.V.Binh cùng đám lâu la cứ làm trò thò thụt mãi rồi cũng phải công bố TGĐ ABC Lý Xuân Hải đã bi bát và khám nhà riêng :

"Khám xét nhà ông Lý Xuân Hải

Thứ Năm, 23/08/2012 19:46
(NLĐO)- Lúc 19 giờ 10 phút tối 23-8, lực lượng công an đã dẫn ông Lý Xuân Hải, nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) về nhà và thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của ông Hải tại số 7/43/15A Thành Thái, P.14, quận 10, TPHCM."

Hoan hô QLB . Sẽ tới lượt sâu chúa và đồng bọn sộ khám và bi xử trảm.

Anonymous said...

Ôi có một nhóm tội phạm mà chúng chiếm tới 50% tài sản quóc gia gần 100 triệu dân - chắc dẹp được chúng, tịch biên tài sản có lẽ kinh tế VN phát triển mạnh lắm

Anonymous said...

Viết với giọng văn lủng củng, cái đầu thì không lạnh. lời lẽ thấy lảm nhảm, không đâu vào đâu.

Anonymous said...

Cám ơn Quan Làm Báo về mọi thông tin và bình luận hay. Ở nơi tôi sinh hoạt đảng, nhiều đảng viên kỳ cựu nghĩ rằng nhờ có 3D nằm trong BCT nên luật Biển mới được thông qua, quan hệ hợp tác Việt-Mỹ mới sớm được tăng cường theo hướng tốt đẹp cho VN trong công cuộc bảo vệ biển đảo của VN ... . Nếu 3D đổ, một ai đó thân Tầu cộng chiếm vị trí thì nguy to! Đây là một xuy tính thực tế theo xuy nghĩ của tôi.

khovilon said...

chuc chuyen an thanh cong

Anonymous said...

Đây là đòn của Tàu đánh Mỷ.
Ta hảy chờ xem Mỷ sẽ phản ứng như thế
nào.

Anonymous said...

Neu noi dung bai nay dung thi chung ta nen ung ho NTD boi vi:
1.DCSVN da gieo bao nhieu tang toc cho dat nuoc va chung ta dang doi mat voi tham hoa mat nuoc. Khong mot ly do gi de bien minh cho su ton tai cua DCS tren dat nuoc dau kho nay.
2.NTD da dat toi muc cao nhat cua danh vong, va tai san cung o muc giau nhat nhi o the gioi. Cuoi cung ong ta cung phai xuoi tai nham mat theo luat sinh tu. O cuoi doi, NTD chi con thieu mot thu thoi, do la luu danh thom muon thuo. Voi nhung ke hoach nham lung doan va lam tan ra DCSVN, NTD moi co the dan dat dat nuoc toi ben bo dan chu. Di nhien trong luc giao thoi, nhung dong tien ma NTD thu tom duoc co the duoc dung de chan hung dat nuoc.
3.Hy vong rang nhung dieu tren se tro thanh hien thuc. NTD se duoc luu danh muon thuo nhu mot Gobachev cua Nga, hay mot Washington cua My nguoi da khai sinh ra nen dan chu cua Hoa Ky.
Cac ban tham gian dien dan hay dung ly tri cua minh de phan biet cai ac va cai thien, cai hay va cai xau de ung ho dung nguoi co the cuu VN chung ta truoc tham hoa tut hau va mat nuoc. Dung a dua theo mot the luc nao rot lai meo van hoan meo. Lai tiep tuc bi dan ap boc lot boi mot tap doan khac khac ma thoi.

Anonymous said...

Mỹ với Tàu nào vào đây. Đừng có đoán già đoán non.
Ba Dũng nếu có muốn soán đảng để theo Mỹ thì đã soán lâu rồi. Đợi lúc này mà làm thì quá muộn. Chết cũng đáng.
Chỉ là tham quá, ăn chia không đều. Nên bị đánh, thế thôi.
Mọi người cứ bị theo hỏa mù, phe Mỹ phe Tàu rồi ngồi đấy mà sướng rú lên. Tin tôi đi, tôi sẽ theo Mỹ, thế là để cho nó vét. Hoặc tin tôi đi, tôi sẽ bảo vệ đảng, theo Tàu. Vậy là để cho côn đồ nó hoành hành.

Đuổi bớt thằng xấu ngày nào thì tốt ngày đó.

Anonymous said...

Đảng, nhà nước nên sớm xem xét và quản lý các tờ báo lớn, thay đổi nhân sự để phục vụ chuyên án hiệu quả

Anonymous said...

Không thể phủ nhận những điều tốt đẹp mà ĐCS VN đã làm cho nhân dân trong thời gian qua, nhưng vì đội ngũ thoái hoá biến chất đã làm mất uy tín Đảng, do vậy lần này Đảng phải kiên quyết gột rửa những vết ố chàm đó để trở nên trong sạch, vững vàng lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước giàu mạnh, nhân dân được sống trong hoà bình hạnh phúc.
Tôi thấy thông tin QLB cung cấp về nhóm lợi ích của những sâu mọt trong Đảng - CQ là rất rõ, không thể nói là không có tội. Cán bộ CNV trung thành, làm việc tận tuỵ lương không đủ nuôi bản thân và con cái học hành thì lấy đâu ra biệt thực cỡ tiền tỷ, vậy mà có quan mua xe, sắm nhà cho bồ nhí, nhậu một bữa cỡ vài chục ngàn USD, đánh bạc vài triệu USD. Đó há không phải tiền tham nhũng bòn rút của nhân dân, nhà nước sao. Vậy lần này phải kiên quyết loại bỏ bè lũ "Nhóm lợi ích" đó, không sợ mất uy tín của Đảng (như vậy Đảng mới gây dựng được uy tín và sự tin cậy của nhân dân). Nhân dân và những người yêu nước chân chính sẽ bảo vệ Đảng, Tổ quốc và chế độ này. Đảng làm được như vậy bọn phản động sẽ không lợi dụng nói xấu và kêu gọi lật đổ chính quyền được.
Rất cảm ơn hành động của TBT lần này.

Anonymous said...

Nếu xâu chuỗi các sự kiện, phải chăng vụ Tiên lãng cũng là 1 màn kịch nhằm : tạo ra tâm lý đối đầu giữa Đảng và Dân, sau đó anh 3D đóng vai "Hiệp sĩ cứu nạn"

Anonymous said...

Sau vụ này khi mà hàng trục triệu người dân biết thông tin thì trong lòng họ ông thủ tướng việt nam chỉ là một kẻ lưu manh cơ hội không hơn chẳng kém.
Cho dù sự thật có là thế nào thì báo chí nêu cả nghìn lần nó đã là sự thật

Anonymous said...

Không còn uy tín để lãnh đạo nữa nếu thực sự là như vậy. Một khi niềm tin đã mất thì ....

Anonymous said...

Đêm qua có lực đỡ mạnh, can thiệp cao, tại TTCK Việt Cộng, do có thêm tin ông Tổng Giám đốc ACB bị bắt.
http://vietstock.vn/2012/08/bat-tam-...214-236429.htm

Nếu không có lực này thì TTCK Việt Cộng sụt thêm 5% là chắc.

Nhưng đỡ được bao lâu, vì phe tôi cuối tuần này sẽ trưng ra bằng chứng mua được từ bên London và Hồng kông, là ABC thua 185 triệu USD trong vài tuần qua do đánh vàng ảo.

Chính tôi cũng vừa mới biết tin trên, do không trực tiếp tham gia vào chiến dịch lần này.

Các bằng chứng này sẽ được gởi cho các nhà đầu tư ngoại quốc ngay từ bên công ty mẹ, bên Nhật, Hàn quốc, Singapore.

Tại VN thì có đường dây quen biết với các đầu nậu (họ không cần giấy tờ bằng Anh ngữ). Tự họ sẽ biết cách làm bẫy giá, gạt những tay đầu tư non dạ, ngu dốt.

------------------------

Nay ACB đã cạn kiệt ngoại tệ, vàng, không còn khả năng thanh toán.

VND thì không lo, do NHNN có thể bơm xuống VÔ HẠN ĐỊNH, 1 triệu tỉ hay 1 tỉ tỉ tỉ tỉ đồng cũng có.
http://vietstock.vn/2012/08/da-bom-h...757-236565.htm

Nhưng ngoại tệ, vàng, thì NHNN khó lòng bơm xuống, do ACB nay thâm hụt bạc tỉ USD trong 2 nhóm này.

Đây không phải lần đầu ACB thua vàng. ĐÃ thua rất nhiều lần trước đây.

Bầu Kiên thua hết tiền, ĐƯỢC bắt là tốt, để được bảo vệ khỏi bị xã hội đen quốc tế đốt chết không toàn thây.

Có thể chính ông ta xin ĐƯỢC bắt, không chừng.

Ông này lập sàn vàng lậu, do thua bên London và Hồng kông nên quỵt hết tiền các người ngu dại đóng tiền chơi vàng ảo tại các sàn ông ta lập ra.

------------------------

Bầu Kiên không hề muốn, dự định, mưu toan quỵt.

Ông ta chỉ muốn "mượn đầu heo nấu cháo", dùng tiền người ta bỏ vào các sàn này, đem qua London, HK tự đánh vàng cho mình và cho ACB.

Nếu thắng, hoặc cho dù thua nhưng ít, ông ta vẫn đã chung chi sòng phẳng để còn tiếp tục làm ăn.

Nhưng số thua quá lớn, ACB không thể bít lại, và Bầu Kiên cho dù tung hết tiền có được ra lấp vào vẫn không đủ. Do đó, rất buộc lòng, họ phải giựt của các nhà đầu tư ngu dại tại VN.

Trong lúc thua khẩn cấp, họ wire-transfer tiền qua các tài khoản đánh vàng, hy vọng nếu "cương" đủ margin sẽ không bị margin call. Nhưng càng bỏ vào, họ càng thua, cuối cùng thì "đứt chỉ".

Xui cho họ, liền sau đó vàng lên lại, nếu họ có thêm đủ tiền thì đã thắng đậm, do nay vàng lên hơn 1650 USD.

------------------------

Tôi từ đầu vẫn biết các việc này, và bên Nhóm Tình báo trong Phong trào có dính dáng rất thâm sâu. Có thể họ gạt Bầu Kiên chăng, cho ông này và ACB thua đậm tới như vậy.

Chi tiết rất phức tạp, do nhiều phe phái tham gia, phe mafia ngoại quốc, phe tài phiệt London, tycoon Hồng kông, v.v...

Dân VN nào đang bỏ USD, vàng, vào ACB thì phải chạy vô lấy ra cho lẹ, nếu không thì chính NHNN cũng khó lòng bỏ USD, vàng, ra trả lại cho họ.

Đầu bư, mặt bư, như Bầu Kiên, ông Bình mà nắm bạc tỉ USD, thì chỉ làm trò hề, con rối, nạn nhân, của các tay tài phiệt kinh khủng bên London, Hồng kông, mà thôi.

Tụi Rothschild, Li Ka-shing, chắc cũng kiếm khá trong vụ gạt ACB kỳ này.
__________________
100 câu hỏi thường gặp về Tân Hiến Pháp - http://slidesha.re/100cauhoiTHP
Tân Hiến Pháp của Đại Việt Dân Quốc - http://slidesha.re/hienphap7

Anonymous said...

Nay ACB đã cạn kiệt ngoại tệ, vàng, không còn khả năng thanh toán.

VND thì không lo, do NHNN có thể bơm xuống VÔ HẠN ĐỊNH, 1 triệu tỉ hay 1 tỉ tỉ tỉ tỉ đồng cũng có.
http://vietstock.vn/2012/08/da-bom-h...757-236565.htm

Nhưng ngoại tệ, vàng, thì NHNN khó lòng bơm xuống, do ACB nay thâm hụt bạc tỉ USD trong 2 nhóm này.

Đây không phải lần đầu ACB thua vàng. ĐÃ thua rất nhiều lần trước đây.

Bầu Kiên thua hết tiền, ĐƯỢC bắt là tốt, để được bảo vệ khỏi bị xã hội đen quốc tế đốt chết không toàn thây.

Có thể chính ông ta xin ĐƯỢC bắt, không chừng.

Ông này lập sàn vàng lậu, do thua bên London và Hồng kông nên quỵt hết tiền các người ngu dại đóng tiền chơi vàng ảo tại các sàn ông ta lập ra.

------------------------

Bầu Kiên không hề muốn, dự định, mưu toan quỵt.

Ông ta chỉ muốn "mượn đầu heo nấu cháo", dùng tiền người ta bỏ vào các sàn này, đem qua London, HK tự đánh vàng cho mình và cho ACB.

Nếu thắng, hoặc cho dù thua nhưng ít, ông ta vẫn đã chung chi sòng phẳng để còn tiếp tục làm ăn.

Nhưng số thua quá lớn, ACB không thể bít lại, và Bầu Kiên cho dù tung hết tiền có được ra lấp vào vẫn không đủ. Do đó, rất buộc lòng, họ phải giựt của các nhà đầu tư ngu dại tại VN.

Trong lúc thua khẩn cấp, họ wire-transfer tiền qua các tài khoản đánh vàng, hy vọng nếu "cương" đủ margin sẽ không bị margin call. Nhưng càng bỏ vào, họ càng thua, cuối cùng thì "đứt chỉ".

Xui cho họ, liền sau đó vàng lên lại, nếu họ có thêm đủ tiền thì đã thắng đậm, do nay vàng lên hơn 1650 USD.

------------------------

Tôi từ đầu vẫn biết các việc này, và bên Nhóm Tình báo trong Phong trào có dính dáng rất thâm sâu. Có thể họ gạt Bầu Kiên chăng, cho ông này và ACB thua đậm tới như vậy.

Chi tiết rất phức tạp, do nhiều phe phái tham gia, phe mafia ngoại quốc, phe tài phiệt London, tycoon Hồng kông, v.v...

Dân VN nào đang bỏ USD, vàng, vào ACB thì phải chạy vô lấy ra cho lẹ, nếu không thì chính NHNN cũng khó lòng bỏ USD, vàng, ra trả lại cho họ.

Đầu bư, mặt bư, như Bầu Kiên, ông Bình mà nắm bạc tỉ USD, thì chỉ làm trò hề, con rối, nạn nhân, của các tay tài phiệt kinh khủng bên London, Hồng kông, mà thôi.

Tụi Rothschild, Li Ka-shing, chắc cũng kiếm khá trong vụ gạt ACB kỳ này.
__________________
100 câu hỏi thường gặp về Tân Hiến Pháp - http://slidesha.re/100cauhoiTHP
Tân Hiến Pháp của Đại Việt Dân Quốc - http://slidesha.re/hienphap7

Anonymous said...

Trong thời đại hiện nay
"Lãnh tụ" không văn hóa
Từ Mạnh, Dũng, Hùng, Mười...
Đều mày, tao chi tớ
Khi chúng ở hành lang.
Chúng nói náo, lừa đảo
Chỉ huy bọn đàn em
Bắt Cù Huy Hà Vũ
Bằng hai bao cao su.
Và nhiều nhân trí khác
Bằng hành động đê hèn
Văn chúng viết rất hay
"Sự lãnh đạo của Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ Nghĩa Mac Lenin"...
Cần gì phải lịch sự
Với bọn tà đạo này
Hoanh hô Quan làm báo
Cứ viết "mỳ ăn liền".
Để chúng tôi được đọc
Được chửi bọn Đảng trị
Khi nào có dân chủ
Tự do dân trí cao
Lúc đó Quan làm báo
Lịch sự cũng không muộn.
Tôi chúc Quan làm báo
Mạnh khỏe và đi sâu
Vào bộ máy cai trị
Phanh phui chúng nó ra.
Thối chúng tôi cũng ngửi
Miễn nói thật không dối
Như những tờ báo đảng.
Anh Basam thông cảm
Tôi nói kệ hơi dài
Nhưng anh Ba, anh Quan
Chúng tôi đều quý cả.
Chúc các anh mạnh khỏe
Hoan hỷ và vui vẻ
Hàng ngày có bài hay
Cho chúng tôi thư dãn./.

Dân Đọc Báo.

Anonymous said...

Bè lũ này đã nắm được số lượng tài sản khổng lồ như vậy mà vẫn không cao bay xa chạy , chắc chắn phía sau phải là một động lực , một mục tiêu tầm cỡ quôc gia chứ không đơn giản chỉ là đồng tiền. cám ơn trang mạng QLB .

Tái Gân nước béo said...

Đã biết tường tận như thế tại sao không bắt 3D ngay lập tức. Càng để lâu càng nẩy sinh nhiều bất lợi. Nếu chỉ bắt những con sâu nhỡ cỡ Bầu Kiên, còn con sâu chúa 3D vẫn hạ cánh an toàn, thì họa có khùng người ta mới còn tin vào những gì đảng CS nói và những việc mà các ông lãnh đạo CS làm (Trừ 3D, nếu không đưa được 3D ra tòa lãnh án)!

Anonymous said...

Đem chúng ra "đấu tố" hết thì dân sẽ hết khổ !

Anonymous said...

Còn đảng CS thì còn sâu bọ.Toàn dân hy vọng các bác TĐQ,NPT,TTS sẽ là những Yetsin VN,cương quyết giải tán đảng CS để kiến tạo một nước VN dân Chủ Tự Do thật sự,không còn bất cứ đảng phái nào cả,mà chỉ còn những người tài được dân chọn lựa để phục vụ hữu hiệu dân tộc và đất nước.Hể còn đảng phái là còn quyền lợi bè đảng,còn tham nhũng bao che.

Anonymous said...

Now that your tea is hopefully taking effect let's think on that last thought for a moment. Are you looking to get rid of troublesome yeast infections. Although the treatment has been successful for many people with Candida, be warned that some of the side effects may include excessive vaginal discharge, discomfort and burning in the vaginal area.

Check out my website ... yeast infection and yogurt application